19/11/2021 13:00 GMT+7

Chùm ảnh: Du khách quốc tế vui vẻ thư giãn ở khu nghỉ dưỡng Quảng Nam

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Những đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Quảng Nam tỏ ra khá vui vẻ, thoải mái ở khu nghỉ dưỡng.

Chùm ảnh: Du khách quốc tế vui vẻ thư giãn ở khu nghỉ dưỡng Quảng Nam - Ảnh 1.

Một du khách nhảy dây, rèn luyện sức khỏe ở khu nghỉ dưỡng - Ảnh: LÊ TRUNG

Trong hai ngày 17-11 và 18-11, hai đoàn du khách quốc tế đầu tiên theo chương trình hộ chiếu vắc xin đã đặt chân tới Quảng Nam sau gần hai năm tạm ngừng các chuyến bay thương mại quốc tế do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

159 du khách gồm 156 người lớn và 3 trẻ em đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt kiều sau khi xuống sân bay đã được đưa về ở khách sạn New World của khu nghỉ dưỡng phức hợp Nam Hội An, Quảng Nam (Hoiana).

Nhiều người cảm thấy hào hứng, thoải mái khi được nghỉ ngơi, sử dụng các dịch vụ tiện ích tại khu nghỉ dưỡng này. Trong chương trình 7 ngày ở đây, du khách nghỉ ngơi, tắm biển, chơi golf, tập thể thao, tắm bể bơi ngoài trời.

Bên cạnh đó, tham gia vào các tour với lịch trình sẵn được phê duyệt như tham quan phố cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn. Ngoài ra, du khách có thể đăng ký tham quan Vinpearl Nam Hoi An Golf và Hoiana Shores Golf Club.

Chùm ảnh: Du khách quốc tế vui vẻ thư giãn ở khu nghỉ dưỡng Quảng Nam - Ảnh 2.

Du khách thư giãn ở khu nghỉ dưỡng - Ảnh: LÊ TRUNG

Ông Petter (69 tuổi, đến từ Thụy Điển) nói rằng cảm thấy rất vui, thoải mái khi đến Việt Nam sau một thời gian dài ảnh hưởng dịch COVID-19. "Tôi yêu Việt Nam, đến đây tôi cảm nhận như trở về nhà của mình. Chuyến du lịch này với tôi rất nhiều cảm xúc, khi đến khu nghỉ dưỡng được đón tiếp nồng hậu, sử dụng những tiện ích ở đây, tắm biển, chơi golf, cảm thấy hào hứng", ông Petter nói.

Ông Tom (54 tuổi, du khách Mỹ) nói Việt Nam là một đất nước xinh đẹp, nhiều cảnh quan thú vị như phố cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hạ Long, Nha Trang. "Tôi yêu đất nước các bạn, được trở lại du lịch, tham quan tôi phấn khởi lắm" - ông Tom nói.

Chùm ảnh: Du khách quốc tế vui vẻ thư giãn ở khu nghỉ dưỡng Quảng Nam - Ảnh 3.

Một du khách quốc tế cảm thấy khá hào hứng khi quay trở lại Việt Nam du lịch - Ảnh: LÊ TRUNG

Sáng 19-11, tỉnh Quảng Nam cùng với khu nghỉ dưỡng Hoiana tổ chức lễ chào đón những đoàn khách đầu tiên.

Ông Trần Văn Tân - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết tỉnh rất vui mừng khi chào đón những đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Việt Nam sau hai năm trắc trở bởi đại dịch COVID-19.

"Quảng Nam là một trong những địa phương đề xuất thí điểm đón khách quốc tế sớm nhất. Chúng tôi cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các du khách trong thời gian nghỉ ngơi, tham quan tại các khu du lịch đẳng cấp, phục vụ tốt nhất trong điều kiện có thể" - ông Tân bày tỏ.

Chùm ảnh: Du khách quốc tế vui vẻ thư giãn ở khu nghỉ dưỡng Quảng Nam - Ảnh 4.

Du khách tập thể thao ở khu nghỉ dưỡng - Ảnh: LÊ TRUNG

Chùm ảnh: Du khách quốc tế vui vẻ thư giãn ở khu nghỉ dưỡng Quảng Nam - Ảnh 5.

Nhiều du khách cảm thấy khá phấn khởi, thoải mái khi đến du lịch ở Quảng Nam - Ảnh: LÊ TRUNG

Chùm ảnh: Du khách quốc tế vui vẻ thư giãn ở khu nghỉ dưỡng Quảng Nam - Ảnh 6.

Ông Trần Văn Tân - phó chủ tịch UBND tỉnh - tặng hoa cho du khách quốc tế - Ảnh: LÊ TRUNG

Chùm ảnh: Du khách quốc tế vui vẻ thư giãn ở khu nghỉ dưỡng Quảng Nam - Ảnh 7.

Những du khách này sẽ được nghỉ ngơi, trải nghiệm và tham quan các điểm du lịch ở Quảng Nam - Ảnh: LÊ TRUNG

Chùm ảnh: Du khách quốc tế vui vẻ thư giãn ở khu nghỉ dưỡng Quảng Nam - Ảnh 8.

Ông Tom - du khách Mỹ, nói khá hào hứng khi trở lại Việt Nam du lịch - Ảnh: LÊ TRUNG

Chùm ảnh: Du khách quốc tế vui vẻ thư giãn ở khu nghỉ dưỡng Quảng Nam - Ảnh 9.

Bể bơi ngoài trời ở khu nghỉ dưỡng Hoiana - Ảnh: LÊ TRUNG

Quảng Nam có tiềm năng, lợi thế rất lớn trong phát triển du lịch, nhất là du lịch văn hóa và thiên nhiên. Gần 2 năm qua, du lịch bị đóng băng là sự mất mát rất lớn.

Quảng Nam cũng là địa phương đầu tiên đề nghị Chính phủ cho thí điểm đón khách quốc tế theo hình thức "Hộ chiếu vắc xin", thể hiện sự tự tin và quyết tâm mạnh mẽ của chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân.

Chúng tôi tự tin sẽ thành công trong giai đoạn đón khách quốc tế lần này để sẵn sàng một "cuộc chơi lớn" hậu COVID-19 cho những năm tiếp theo.

Ông Lê Trí Thanh - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Khách quốc tế đến Đà Nẵng phải có bảo hiểm du lịch 50.000 USD, theo tour khép kín Khách quốc tế đến Đà Nẵng phải có bảo hiểm du lịch 50.000 USD, theo tour khép kín

TTO - Khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng tham gia chương trình trọn gói phải tiêm đủ liều vắc xin COVID-19, có xét nghiệm âm tính hoặc chứng nhận khỏi bệnh, có bảo hiểm du lịch ở mức trách nhiệm tối thiểu 50.000 USD.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên