13/10/2017 16:23 GMT+7

Chuẩn bị phương án chống quá tải cho hệ thống vé tàu tết

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị thuộc FPT chuẩn bị phương án đối với hệ thống bán vé điện tử, đề phòng trường hợp hệ thống gặp sự cố, quá tải, không bán được vé tại nhà ga, đại lý và trên website dsvn.vn.

Chuẩn bị phương án chống quá tải cho hệ thống vé tàu tết - Ảnh 1.

Người dân mua vé tàu tết ở ga Sài Gòn dịp tết 2017 - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Đồng thời, các đơn vị liên quan phải có giải pháp khắc phục và hỗ trợ đối với các trường hợp bị lỗi, sự cố khi đặt chỗ, thanh toán trên hệ thống trong đợt bán vé tàu Tết Mậu Tuất 2018 bắt đầu từ sáng 15-10. 

Khoảng 300.000 vé tàu được bán ra trong dịp tết năm nay, trong đó trước tết 130.000 vé, còn lại là sau tết.

Theo ông Bùi Thanh Bình - giám đốc Trung tâm Giải pháp dịch vụ vận tải hành khách (Công ty Hệ thống thông tin FPT) - năm nay trung tâm đã xây dựng thêm tính năng chống robot trên hệ thống bán vé. 

Tính năng này sẽ hạn chế các hành vi sử dụng các phần mềm để giữ chỗ ảo với số lượng lớn. Người dân mua vé tàu tết sẽ thực hiện thêm một số thao tác xác thực chứng minh không phải là robot. 

Ông Bình cũng khuyến cáo người dân không nên mua vé qua môi giới trung gian để tránh mua phải vé tàu giả.

Theo thống kê, từ năm 2015 đến nay, vé tàu mua trên mạng qua các năm có tỉ lệ trung bình lần lượt 13% (2015), 16% (2016) và 19% (2017) trong tổng số lượng vé bán ra. 

Như vậy, người dân sử dụng dịch vụ trực tuyến để mua vé tàu có xu hướng tăng dần.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên