05/08/2020 12:07 GMT+7

Chuẩn bị kỹ để cách ly tại nhà

H.KHÁ - TR.TRUNG
H.KHÁ - TR.TRUNG

TTO - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Đà Nẵng đang tính đến phương án cách ly tại nhà.

Chuẩn bị kỹ để cách ly tại nhà - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng chiều 4-8 - Ảnh: TẤN LỰC

Tại cuộc họp với thường trực Chính phủ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết trước tình trạng ca nhiễm tăng rất nhanh, Đà Nẵng đang tập trung sử dụng hết công suất khu cách ly tập trung.

Tuy nhiên theo ông Thơ, "trong trường hợp số lượng bùng phát, tăng rất nhanh, đương nhiên chúng tôi đã tính đến phương án cách ly trong cộng đồng, tức là cách ly tại nhà".

Đã truy được trên 8.400 trường hợp F1

Theo Sở Y tế TP Đà Nẵng chiều 4-8, TP đã xác định được hơn 8.400 đối tượng F1, cách ly hơn 4.200 trường hợp tại các cơ sở y tế, hơn 4.000 trường hợp tại khu cách ly tập trung và 100 trường hợp tại nhà... Ngoài ra còn có hơn 6.000 đối tượng F2 đang được giám sát y tế.

Trong 3 ngày qua, khi số lượng các ca bệnh tăng đột biến, Đà Nẵng đã tổ chức mở thêm 8 cơ sở cách ly tập trung mới. Trong đó tận dụng tối đa các doanh trại quân đội, ký túc xá sinh viên, trường học, trạm y tế... 

Bà Ngô Thị Kim Yến, giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, cho biết hiện nay TP thành lập thêm các khu cách ly để đáp ứng điều kiện phòng chống dịch, đồng thời cũng giao UBND các quận huyện tự thiết lập các cơ sở cách ly.

Bên cạnh đó, ngày 4-8, Sở Y tế Đà Nẵng công bố các đơn vị đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm COVID-19 gồm Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện 199 - Bộ Công an, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng).

Ai được cách ly tại nhà?

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa có hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, đối tượng cách ly là những người không có các triệu chứng nghi nhiễm COVID-19 (ho, sốt, khó thở) và có một trong những yếu tố sau đây: 

Sống trong cùng nhà, nơi lưu trú với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh. 

Cùng làm việc với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh. 

Cùng nhóm du lịch, đoàn công tác, nhóm vui chơi với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh. 

Có tiếp xúc gần trong vòng 2m với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh ở bất kỳ tình huống nào. 

Ngồi cùng hàng hoặc trước sau hai hàng ghế trên cùng một chuyến xe/toa tàu/máy bay với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ.

Thời gian cách ly tối đa 14 ngày, số ngày cách ly được tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ. Khi người nghi ngờ mắc bệnh được chẩn đoán loại trừ không mắc bệnh thì những người được cách ly có liên quan sẽ kết thúc việc cách ly.

Theo hướng dẫn của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) trong quá trình thực hiện thì cán bộ y tế phối hợp với chính quyền địa phương đến nhà hoặc nơi lưu trú của người được cách ly vận động tạo sự đồng thuận, tình nguyện thực hiện. Trong trường hợp đối tượng cách ly không thực hiện, áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế.

Chuẩn bị kỹ để cách ly tại nhà - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Đã tìm được người trốn cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam Đã tìm được người trốn cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam

TTO - Sáng 5-8, UBND phường Nại Hiên Đông (Sơn Trà, Đà Nẵng) đã bàn giao người trốn cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam.

H.KHÁ - TR.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên