26/12/2019 15:39 GMT+7

Chuẩn bị có lễ hội hoa anh đào tại TP.HCM

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Làm việc với đoàn giám sát của HĐND TP.HCM, lãnh đạo Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Phú Thọ cho biết đang xúc tiến kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa anh đào vào dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Chuẩn bị có lễ hội hoa anh đào tại TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Dư Hữu Danh, phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Phú Thọ (trái), chia sẻ về kế hoạch tổ chức Lễ hội hoa anh đào tại TP.HCM - Ảnh: KIM THOA

Ngày 26-12, Đoàn công tác của HĐND TP.HCM đã có buổi khảo sát công tác chuẩn bị Tết tại Công viên văn hóa Đầm Sen.

Thông tin với đoàn giám sát, ông Dư Hữu Danh, phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Phú Thọ, cho biết hiện đơn vị đang trong quá trình nước rút chuẩn bị các hoạt động trong đợt lễ hội chào đón năm mới.

Năm nay, Đầm Sen tiếp tục là một trong các điểm được TP chọn bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Ngoài ra, công ty đang làm tờ trình xin phép UBND TP được bắn pháo hoa dịp Giỗ tổ Hùng Vương sắp tới bằng kinh phí xã hội hóa.

Chuẩn bị có lễ hội hoa anh đào tại TP.HCM - Ảnh 2.

Dự kiến dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương sắp đến, TP.HCM lần đầu tiên sẽ có Lễ hội hoa anh đào. Trong ảnh: Lễ hội hoa anh đào diễn ra tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội vào tháng 3-2019 - Ảnh: DANH TRỌNG

Đặc biệt, dịp giỗ tổ Hùng Vương, dự kiến công ty sẽ tổ chức Lễ hội Hoa anh đào tại Công viên văn hóa Đầm Sen. 

Theo ông Danh, Giỗ tổ Hùng Vương rơi vào tháng 4 dương lịch, là thời gian nhiệt độ tại TP.HCM đã lên cao. Trong khi đó, hoa anh đào có thể phát triển và nở hoa tốt nhất trong điều kiện nhiệt độ từ 4-15 độ C. Do vậy công ty dự kiến sẽ lắp đặt hệ thống điều hòa không khí đặc biệt trong khu vực trưng bày hoa.

“Trong điều kiện tự nhiên ở Nhật Bản, hoa anh đào sẽ nở khoảng 10 ngày. Còn khi mang về Việt Nam, chúng tôi chỉ kỳ vọng hoa nở được 5 ngày. Đầu năm 2020 các chuyên gia nước ngoài sẽ sang Việt Nam khảo sát, nghiên cứu để có phương án phù hợp nhất”- ông Danh cho biết.

Chuẩn bị có lễ hội hoa anh đào tại TP.HCM - Ảnh 3.

Mô hình bản đồ Việt Nam lắp ghép từ nón lá tại Công viên văn hóa Đầm Sen - Ảnh: KIM THOA

Riêng dịp Tết Canh Tý 2020, hoạt động vui chơi giải trí tại Đầm Sen có nhiều nét mới để phục vụ người dân và du khách. Có thể kể đến chương trình lễ hội đường phố với sự xuất hiện lần đầu tiên của người robot biến hình thành ôtô, hoạt động tương tác nhảy múa cùng các phím đàn piano khổng lồ, hồng hạc bay về trên mặt hồ tại Đầm Sen, sân khấu dế mèn cho thiếu nhi, diễu hành lân sư rồng…

Chuẩn bị có lễ hội hoa anh đào tại TP.HCM - Ảnh 4.

Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP.HCM Triệu Đỗ Hồng Phước phát biểu tại buổi giám sát - Ảnh: KIM THOA

Đại biểu Triệu Đỗ Hồng Phước, Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP, đánh giá cao sự chủ động trong các hoạt động kinh doanh của công ty, góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho người dân TP.

Dịp tết, ông Phước đề nghị công ty phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn trong vận hành các trò chơi tại Đầm Sen…

Về an sinh xã hội, ông Phước khuyến nghị công ty quan tâm chăm lo tốt cho người lao động, phân công ca kíp hợp lý để vừa đảm bảo hoạt động dịp tết, vừa tạo điều kiện cho nhân viên có thời gian vui xuân.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên