30/03/2021 20:00 GMT+7

Chuẩn bị cho đội công binh Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu thời gian tới, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tích cực hoàn thiện kế hoạch, duy trì huấn luyện chuyên môn công binh cho lực lượng sẵn sàng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Chuẩn bị cho đội công binh Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 1.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại buổi làm việc ngày 30-3 - Ảnh: Cổng thông tin Bộ Quốc phòng

Ngày 30-3 tại Hà Nội, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi làm việc, rà soát công tác chuẩn bị cho đội công binh Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu trong thời gian tới, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan liên quan cần tích cực hoàn thiện kế hoạch tổng thể triển khai đội công binh; tổ chức huấn luyện ngoại ngữ và duy trì huấn luyện chuyên môn công binh cho lực lượng sẵn sàng tham gia; ban hành biểu biên chế, tổ chức đội công binh; hoàn tất công tác mua sắm và chuẩn bị trang thiết bị sẵn sàng cho nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, phối hợp với tùy viên quân sự Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc và các cơ quan liên quan của Liên Hiệp Quốc khẩn trương đăng ký lại đội công binh vào hệ thống sẵn sàng triển khai.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh việc đội công binh Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc có ý nghĩa quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trước đó, ngày 12-3-2021, Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết về tăng cường lực lượng tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi năm 2021, trong đó triển khai một đội công binh làm nhiệm vụ xây dựng cầu đường.

Sau khi có thông tin, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã chủ động phối hợp với các nước đối tác nghiên cứu các phương án, đồng thời tích cực làm công tác chuẩn bị cho đội công binh.

Việt Nam lần thứ 3 cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình LHQ Việt Nam lần thứ 3 cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình LHQ

TTO - Ngày 23-3, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ xuất quân cho các cán bộ chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 (số 3) lên đường đến Cộng hòa Nam Sudan, làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.


HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên