04/12/2022 19:37 GMT+7

Chuẩn bị cho AFF Cup 2022, trung vệ Bùi Tiến Dũng vẫn phải tập riêng

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chiều 4-12, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập thứ hai tại Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Đáng chú ý khi trung vệ Bùi Tiến Dũng vẫn phải tập riêng cùng bác sĩ Choi Ju Young (Hàn Quốc).

Chuẩn bị cho AFF Cup 2022, trung vệ Bùi Tiến Dũng vẫn phải tập riêng - Ảnh 1.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng tập riêng ngoài sân trong buổi tập chiều 4-12 - Ảnh: ANH KHOA

Ở buổi tập đầu tiên tại Bà Rịa - Vũng Tàu chiều 3-12, hai trung vệ Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Thành Chung đều phải tập riêng vì chấn thương. 

Tuy nhiên, trong khi Thành Chung đã có thể tập luyện bình thường cùng các đồng đội vào chiều 4-12 thì Bùi Tiến Dũng vẫn phải tiếp tục tập riêng ngoài sân theo hướng dẫn của bác sĩ Choi Ju Young. 

Có vẻ như chấn thương gặp phải của Bùi Tiến Dũng trong trận giao hữu thắng CLB Borussia Dortmund (Đức) 2-1 trên sân Mỹ Đình hôm 30-11 cần nhiều thời gian hơn để bình phục. Ở trận đấu này, anh được HLV Park Hang Seo bố trí đá chính và phải rời sân ở đầu hiệp 2, nhường chỗ cho Bùi Hoàng Việt Anh. 

Ở buổi tập thứ 2 tại Bà Rịa - Vũng Tàu, HLV Park Hang Seo đã dành thời gian trao đổi khá lâu với trợ lý - cựu tiền đạo Nguyễn Anh Đức ở phần đầu buổi tập. 

Chuẩn bị cho AFF Cup 2022, trung vệ Bùi Tiến Dũng vẫn phải tập riêng - Ảnh 2.

HLV Park Hang Seo trao đổi với trợ lý Nguyễn Anh Đức - Ảnh: ANH KHOA

Điều này cũng dễ hiểu khi ông Park sẽ phải vắng mặt trong 3 buổi tập luyện của đội tuyển Việt Nam kể từ ngày 5-12 do bận về Hàn Quốc nhận Huân chương Công vụ ngoại giao (Huân chương Heungin) cho những đóng góp của ông với bóng đá Việt Nam trong 5 năm qua.

AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng của ông Park với bóng đá Việt Nam. Do đó, bản thân nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng các cầu thủ Việt Nam đều đang rất nỗ lực để có thể giành kết quả tốt nhất.  

Điều này cũng được hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy chia sẻ trong cuộc phỏng vấn nhanh trước buổi tập. Anh nói: "Chuẩn bị cho một giải đấu quan trọng như AFF Cup, tất cả chúng tôi đều đang nỗ lực hết mình nhằm có thể mang lại thành tích tốt nhất cho bản thân thầy và cho người hâm mộ Việt Nam. Thực sự chúng tôi đang rất cố gắng, chờ vào trận là "chiến" thôi".

Đội tuyển Việt Nam chỉ tập tuấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 3 đến 10-12 rồi quay trở lại Hà Nội đá trận giao hữu cuối cùng với Philippines vào ngày 14-12. Ba ngày sau đó, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lên đường sang Vientiane nhằm chuẩn bị cho trận mở màn AFF Cup 2022 với Lào vào ngày 21-12.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc "Tại sao đội tuyển Việt Nam lại chọn tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu khi thời tiết phía Nam đang nóng còn Hà Nội thì lạnh?", Hồng Duy chia sẻ: "Thời tiết ở phía Nam mùa này đang mát mẻ nên đội tuyển Việt Nam tập huấn khá thoải mái và hưng phấn. Nhưng cũng như các anh nói, cả hai miền có chút chênh lệch về thời tiết và chúng tôi cũng đã quen với điều này. Nên việc thi đấu trong tiết trời lạnh giá ở Hà Nội cũng không vấn đề".

Tuyển Việt Nam thắng ngược Dortmund 2-1 trên sân Mỹ Đình Tuyển Việt Nam thắng ngược Dortmund 2-1 trên sân Mỹ Đình

TTO - Tối 30-11, tuyển Việt Nam đã đánh bại Dortmund 2-1 trong trận giao hữu trên sân Mỹ Đình. Hai bàn thắng của tuyển Việt Nam được ghi do công của Tiến Linh và Tuấn Hải.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên