05/02/2019 13:22 GMT+7

Chùa Trung Quốc ngập trong 'khói lửa' ngày đầu năm

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Các ngôi chùa nổi tiếng tại Trung Quốc và một số thành phố châu Á khác có nhiều người Hoa gần như ngập trong khói của nhang và lửa đốt vàng mã ngay sau thời khắc giao thừa.

Chùa Trung Quốc ngập trong khói lửa ngày đầu năm - Ảnh 1.

Ngay từ chiều 4-2 lượng khách đổ về các chùa nổi tiếng đã bắt đầu tăng. Trong ảnh: người dân Trung Quốc đi lễ ở một ngôi chùa Thượng Hải - Ảnh: AFP

Chùa Trung Quốc ngập trong khói lửa ngày đầu năm - Ảnh 2.

Vất vả với lượng khách ở chùa Wong Tai Sin. Ban quản lý phải chia khách viếng ra thành từng hàng riêng với giờ vào mỗi hàng cách nhau 1 tiếng song vẫn có tình trạng chen lấn - Ảnh: AFP

Chùa Trung Quốc ngập trong khói lửa ngày đầu năm - Ảnh 3.

Người dân đốt nhang và vàng mã ở một ngôi chùa của thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Chùa Trung Quốc ngập trong khói lửa ngày đầu năm - Ảnh 4.

Cộng đồng thiểu số người Hoa ở Indonesia cũng đi lễ ở một số ngôi chùa địa phương - Ảnh: AFP

Chùa Trung Quốc ngập trong khói lửa ngày đầu năm - Ảnh 5.

Một ngôi chùa ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc cũng đông nghịt trong đêm giao thừa - Ảnh: REUTERS

Chùa Trung Quốc ngập trong khói lửa ngày đầu năm - Ảnh 6.

Tranh nhau cắm những cây nhang đầu tiên vào lư hương ở chùa Kwan Im Thong Hood Cho của Singapore - Ảnh: REUTERS

Chùa Trung Quốc ngập trong khói lửa ngày đầu năm - Ảnh 7.

Lượng khách đổ về quá đông khiến những cây nhang vừa cắm xuống đã bị ban quản lý chùa và các tình nguyện viên nhổ lên - Ảnh: REUTERS

Chùa Trung Quốc ngập trong khói lửa ngày đầu năm - Ảnh 8.

Một phụ nữ chuẩn bị sẵn cả kính để chống khói, bụi khi đi chùa ngay đầu năm - Ảnh: AFP

Chùa Trung Quốc ngập trong khói lửa ngày đầu năm - Ảnh 9.

Cảnh sát chống bạo động Indonesia làm nhiệm vụ trong các ngôi chùa của người Hoa đêm giao thừa - Ảnh: AFP

Chùa Trung Quốc ngập trong khói lửa ngày đầu năm - Ảnh 10.

Một gia đình gốc Hoa đi lễ chùa tối 4-2 - Ảnh: REUTERS

Chùa Trung Quốc ngập trong khói lửa ngày đầu năm - Ảnh 11.

Xin chữ đầu năm ở thành phố Yangoon của Myanmar - Ảnh: AFP

Chùa Trung Quốc ngập trong khói lửa ngày đầu năm - Ảnh 12.

Không nhang khói hay lễ chùa, một nhóm người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc lặng lẽ đến khu vực biên giới liên Triều, đặt đồ cúng và quỳ hướng về cố hương có tổ tiên nằm xuống - Ảnh: AFP

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên