02/10/2021 20:21 GMT+7

Chưa kiểm soát được ca mắc cộng đồng, Phan Thiết mở rộng vùng giãn cách theo chỉ thị 16

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Thời gian qua, tình hình dịch bệnh tại TP Phan Thiết đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp, khó kiểm soát. Số ca mắc trong cộng đồng vẫn tăng, chưa có dấu hiệu dừng lại.

Chưa kiểm soát được ca mắc cộng đồng, Phan Thiết mở rộng vùng giãn cách theo chỉ thị 16 - Ảnh 1.

Hiện UBND TP Phan Thiết, Bình Thuận đang áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16 đối với phường Phú Tài - Ảnh: ĐỨC TRONG

Kết luận tại cuộc họp trực tuyến giữa Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh với UBND TP Phan Thiết vào chiều 2-10, ông Lê Tuấn Phong - chủ tịch UBND Bình Thuận - yêu cầu TP phải mở rộng vùng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16.

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh tại TP Phan Thiết đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp, khó kiểm soát. Số ca mắc trong cộng đồng vẫn tăng, chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trước tình hình trên, ông Phong yêu cầu UBND TP Phan Thiết thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, đối với khu vực phía nam sông Cà Ty (tương đương khoảng một nửa TP). Thời gian áp dụng kể từ 0h ngày 4-10, kéo dài 14 ngày.

Được biết, ngoài phường Phú Tài đã áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16, các phường thuộc khu vực nam sông Cà Ty vẫn phát hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng và rải rác nhiều nơi.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận, địa phương đã cân nhắc, tính toán kỹ giữa mục tiêu phát triển kinh tế và kiểm soát dịch bệnh.

Phần còn lại của TP Phan Thiết (khu vực phía bắc sông Cà Ty) thì tiến hành phong tỏa các khu vực phát sinh ca mắc COVID-19 mới theo nguyên tắc 2 lớp. Đến khi đã xác định rõ chùm lây nhiễm, địa phương sẽ phong tỏa trong phạm vi nhỏ hẹp hơn.

UBND TP Phan Thiết cần tăng cường kiểm soát các biện pháp phòng chống dịch tại các chợ truyền thống.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, từ ngày 25-9 đến nay, tại TP Phan Thiết đã có 199 ca mắc COVID-19, trong đó 116 ca trong cộng đồng.

Tạm dừng hoạt động tại cảng cá Phan Thiết

Tối 2-10, ông Lê Tuấn Phong - chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - ký công văn chỉ đạo UBND TP Phan Thiết và các sở ngành thực hiện nội dung liên quan đến việc phòng chống dịch COIVD-19 tại địa bàn.

Theo đó sẽ mở rộng vùng giãn cách theo chỉ thị 16 tại TP Phan Thiết và tạm dừng hoạt động cảng cá Phan Thiết.

Tỉnh giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND TP Phan Thiết xây dựng phương án hoạt động tàu thuyền cho phù hợp.

Các đơn vị phải lưu ý việc bốc dỡ hàng hóa tại các tàu thuyền đánh bắt hải sản đã cập cảng Phan Thiết. Khi đảm bảo an toàn phòng chống dịch, các đơn vị mới cho cảng hoạt động trở lại. Đồng thời rà soát, tính toán, nếu đảm bảo điều kiện thì mở rộng công suất hoạt động cảng cá Phú Hài để tạo điều kiện cho ngư dân đánh bắt hải sản...

Bình Thuận có thêm nhiều ca cộng đồng, phong tỏa một khoa của bệnh viện tỉnh Bình Thuận có thêm nhiều ca cộng đồng, phong tỏa một khoa của bệnh viện tỉnh

TTO - Chiều 1-10, Sở Y tế Bình Thuận thông báo địa phương vừa ghi nhận thêm 61 ca dương tính COVID-19, trong đó có 33 ca phát hiện qua sàng lọc ngoài cộng đồng.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên