16/02/2022 10:15 GMT+7

Chùa Hương chính thức mở cửa nhưng còn vắng khách

Tin - ảnh: PHẠM TUẤN
Tin - ảnh: PHẠM TUẤN

TTO - 4h30 sáng 16-2, dù trời còn tối mịt, rét và mưa, nhưng một số du khách đã có mặt tại khu vực bến thuyền chờ đi vào khu thắng cảnh chùa Hương.

Chùa Hương chính thức mở cửa nhưng còn vắng khách - Ảnh 1.

Trời còn tối mịt, rét và mưa, nhưng một số du khách đã có mặt tại khu vực bến thuyền

Ngày 16-2, khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) chính thức mở cửa đón du khách sau thời gian dài đóng cửa phòng dịch.

Anh Đình Mạnh (26 tuổi, Hà Nội) cho biết anh cùng bạn bè đến chùa Hương từ ngày 15-2, đợi sáng 16-2 chùa chính thức mở cửa, mọi người dậy từ rạng sáng để vào lễ chùa để tránh tình trạng chen chúc, đông đúc.

"Mấy năm qua tôi đều đi chùa Hương vào dịp đầu năm để cầu bình an cho bản thân và gia đình, năm nay tình hình dịch COVID-19 phức tạp, nên tôi cùng bạn bè của mình đến đây trước 1 ngày để sáng dậy sớm đi chùa để tránh tiếp xúc đông người", anh Mạnh nói.

Chùa Hương chính thức mở cửa nhưng còn vắng khách - Ảnh 2.

7h sáng, du khách mới bắt đầu đông đúc hơn

7h sáng, các đoàn khách đổ về chùa Hương bắt đầu đông đúc hơn, tuy nhiên vẫn khá vắng vẻ so với các năm trước.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Bá Hiển - trưởng Ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) - dự kiến trong ngày 16-2 sẽ có khoảng 5.000 du khách tới tham quan, vãng cảnh và lễ chùa tại khu di tích.

Ban tổ chức đã bố trí khoảng 3.000 thuyền để sẵn sàng phục vụ, chuyên chở du khách.

Chùa Hương chính thức mở cửa nhưng còn vắng khách - Ảnh 3.

Hàng nghìn con thuyền còn trống khách

Tuy nhiên, do du khách khá vắng nên hàng nghìn con thuyền trống khách, nằm la liệt ở khu vực bến.

Sở hữu 15 con thuyền phục vụ chở khách tại khu vực suối Yến (chùa Hương), ông Viên (60 tuổi, Mỹ Đức) cho biết hàng chục năm làm nghề lái thuyền chở khách, đây là năm vắng nhất.

Chùa Hương chính thức mở cửa nhưng còn vắng khách - Ảnh 4.

Các chủ thuyền chùi rửa khu vực bến để tránh du khách bị trơn trượt

Chùa Hương chính thức mở cửa nhưng còn vắng khách - Ảnh 5.

Một người lái thuyền ngồi co ro trong mưa rét đợi khách

Tại đền Trình, 8h30, hàng trăm du khách vào khu vực nội đền.

Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Ngọc Việt cho biết để đảm bảo công tác phòng chống dịch ở chùa Hương, tại 3 cổng trạm vào khu di tích huyện Mỹ Đức đã bố trí đầy đủ lực lượng yêu cầu du khách thực hiện nghiêm 5K: 100% du khách đeo khẩu trang (bố trí bán khẩu trang bổ sung), sát khuẩn tay, khai báo y tế bằng mã QR code.

Bố trí 8 chốt kiểm soát dịch và 3 lều y tế lưu động để xử lý các tình huống dịch bệnh phát sinh, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ sốt, ho, mệt mỏi có yếu tố dịch tễ.

Chùa Hương chính thức mở cửa nhưng còn vắng khách - Ảnh 6.

Du khách đi thuyền vào chùa Hương

Tại ga cáp treo, huyện Mỹ Đức cũng đã thành lập tổ y tế thường xuyên vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn tại các cabin. Yêu cầu khách đeo khẩu trang, giảm số lượng ngồi trên cabin và giữ khoảng cách.

Trước đó, trong ngày 15-2, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cũng đã đến kiểm tra công tác phòng dịch tại đây.

Chùa Hương chính thức mở cửa nhưng còn vắng khách - Ảnh 7.

Du khách đổ về khu vực đền Trình Hành lễ nên nơi đây có vẻ đông đúc hơn

Chùa Hương Chùa Hương 'thử đón khách' trước ngày khai hội 16-2

TTO - Trước thông tin việc chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) mở cửa sớm hơn dự kiến, ông Nguyễn Ngọc Việt - bí thư Huyện ủy Mỹ Đức - đã lý giải với Tuổi Trẻ Online về vấn đề này.

Tin - ảnh: PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên