30/07/2022 17:56 GMT+7

Chưa hết tour hè, chùm tour thu đông đã nhộn nhịp

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Trong khi sức nóng chùm tour hè còn chưa kịp hạ nhiệt, nhiều doanh nghiệp đã tung ra chùm thu đông giá tốt, khởi hành từ tháng 9 đến tháng 12 và nhanh chóng thu hút khách hàng.

Chưa hết tour hè, chùm tour thu đông đã nhộn nhịp - Ảnh 1.

Không chỉ khách trong nước mà du khách quốc tế cũng tìm hiểu các tour khuyến mãi ngắn ngày - Ảnh: HẢI KIM

Từ sáng 30-7, nhiều người dân đã tranh thủ ngày cuối tuần đến văn phòng Lữ hành Saigontourist ở quận 1, TP.HCM xem tour khuyến mãi, giảm giá lớn nhất trong năm của đơn vị, mong nhận được nhiều quà may mắn khi mua tour.

Theo ghi nhận, không chỉ khách hàng trong nước, nhiều khách nước ngoài cũng tìm đến đây chọn mua các tour ngắn ngày khám phá Việt Nam.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà - giám đốc truyền thông và tiếp thị Lữ hành Saigontourist - cho biết chương trình giảm giá được tung ra nhân dịp sinh nhật của đơn vị, áp dụng cho 70 hành trình nước ngoài, 100 hành trình trong nước với hơn 300 ngày khởi hành liên tục từ tháng 8 đến tháng 12-2022.

Năm nay, lượng khách đến săn tour đông là bất ngờ đối với những người tổ chức, bởi ngoài 18 chi nhánh trên toàn quốc thì công ty cũng áp dụng mức khuyến mãi tương tự cho khách hàng mua online.

"Vì tour hè gần như đã chốt sổ nên khách mua tour trong dịp này thường là chùm tour thu đông, có thời gian khởi hành từ tháng 9 đến tháng 12. Nhóm khách này hơi khác với khách đi tour trong dịp hè là chủ yếu khách trung niên, những người vừa có điều kiện và thời gian. Vì thế bán chạy nhất vẫn là chùm tour dài ngày, giá cao", bà Trà nói.

Theo ghi nhận, mức giảm tour cũng không quá sâu, trong đó tour nội địa khoản được ưu đãi từ 400.000 đến 800.000 đồng/tour, trong khi tour quốc tế tùy thị trường mà độ giảm sâu giá khác nhau, trong đó tour đi Bắc Âu giảm mạnh nhất đến 25 triệu đồng.

Giá vé máy bay, chi phí lưu trú cũng như các dịch vụ khác vẫn cao nên việc giảm giá này là nhờ sự hợp tác của đơn vị lữ hành ở nước sở tại. Dù vậy, đây vẫn là cơ hội để khách sở hữu hành trình chất lượng với mức giá hấp dẫn nhất.

Đến nay, mùa kinh doanh du lịch hè còn gần 2 tuần nữa là kết thúc, nhưng hầu hết các công ty du lịch đều cho biết lượng khách phục vụ đều tăng vọt so với kế hoạch trước đó. Tại Lữ hành Saigontourist ước tính đã phục vụ khoảng 350.000 lượt khách, vượt 15% so với kế hoạch đầu mùa.

Tương tự, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng - phó tổng giám đốc Vietravel - cho biết trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt giai đoạn cao điểm hè, hãng đã phục vụ hơn 230.000 lượt khách với doanh thu hơn 1.700 tỉ đồng. Dù con số này chưa bằng về mức trước dịch nhưng vẫn rất ấn tượng sau khi tái khởi động du lịch.

Tại TST tourist, ông Nguyễn Minh Mẫn, đại diện doanh nghiệp, cũng cho biết đã phục vụ cho hơn 12.000 lượt khách với doanh thu hơn 80 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm.

"Từ đây đến tháng 9-2022, ước tính doanh thu sẽ đạt được khoảng 140 tỉ đồng. Trong ba mảng bao gồm khách quốc tế (Inbound), du lịch nước ngoài (outbound), chỉ duy nhất thị trường du lịch trong nước phục hồi nhẹ thì đây là con số lạc quan", ông Mẫn đánh giá.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, ghi nhận tình hình hoạt động của các doanh nghiệp chủ lực trên địa bàn đã có nhiều khởi sắc. Các doanh nghiệp đã tập trung mọi nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực nhằm đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, đầu tư làm mới hầu hết các sản phẩm, trải nghiệm phù hợp tình hình thị trường hiện nay.

Du lịch hè sôi động nhờ một loạt sản phẩm du lịch mới hấp dẫn Du lịch hè sôi động nhờ một loạt sản phẩm du lịch mới hấp dẫn

Mùa hè 2022 chứng kiến sự hồi sinh ngoạn mục của ngành du lịch khi nhiều điểm đến trên cả nước đồng loạt đầu tư những sản phẩm đẳng cấp, lễ hội nhộn nhịp... thu hút lượng khách kỷ lục.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên