24/05/2019 20:06 GMT+7

Chưa có kết quả giám định ADN xương ở sân bay Tân Sơn Nhất

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Dù đã được gửi giám định ADN, đến nay vẫn chưa có kết quả kết luận phần xương tìm thấy tại sân bay Tân Sơn Nhất trong hai năm 2017 và 2018 có phải là xương người hay không.

Chưa có kết quả giám định ADN xương ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Các lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: NAM TRẦN

Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM Lê Minh Tấn vừa gửi Thường trực HĐND TP các nội dung trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10, HĐND TP khóa IX. Trong đó có phần trả lời thắc mắc của cử tri TP về kết quả tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong sân bay Tân Sơn Nhất (phường 15, quận Tân Bình).

Sở Lao động - thương binh và xã hội TP thông tin: trong hai năm 2017 và 2018, Bộ Tư lệnh TP (cơ quan thường trực) chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị và nhân chứng có liên quan tổ chức khảo sát, đào tìm hài cốt liệt sĩ theo nguồn tin được cung cấp.

Tổng cộng có 4 đợt tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất. Đợt 1 kéo dài 44 ngày (từ ngày 6-7-2017 đến 18-8-2017) tổ chức tìm kiếm trên tổng diện tích đào là 21.000m2 đất. 

Đợt hai kéo dài 28 ngày (từ 7-9-2017 đến 4-10-2017), đào vào tìm kiếm trên tổng diện tích hơn 7.600m2

Đợt ba kéo dài 19 ngày (từ 18-12-2017 đến 5-1-2018) đào tìm trên tổng diện tích 2.800m2

Cả ba đợt đều không có kết quả.

Đến đợt bốn kéo dài hai ngày (từ ngày 13-3-2018 đến 14-3-2018) tổ chức đào, tìm kiếm trên tổng diện tích đào 2.800m2. Kết quả đã phát hiện nhiều mẫu xương lớn và nhiều vật dụng như đế giầy lính Mỹ, lon đồ hộp, muỗng inox, dây điện và một số vật dụng phế thải khác.

Do các mẫu xương tìm được chưa xác định có phải là xương người hay không nên lực lượng chức năng đã cho giám định ADN. Hiện vẫn đang chờ kết quả để xác định

Trong hai năm 2017-2018, báo Tuổi Trẻ đã có nhiều bài viết, thông tin về các đợt tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên từ đó đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức cuối cùng về kết quả tìm kiếm từ phía các cơ quan chức năng. 

Sân bay Tân Sơn Nhất khó thoát ngập do cống thoát nước thấp hơn bên ngoài Sân bay Tân Sơn Nhất khó thoát ngập do cống thoát nước thấp hơn bên ngoài

TTO - Dù có địa hình cao hơn bên ngoài nhưng đáy cống thoát nước bên trong sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lại thấp hơn hệ thống cống thoát nước bên ngoài nên cứ mưa lớn là sân bay lại ngập.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên