06/06/2023 10:34 GMT+7

Chủ tịch xã lừa chiếm đoạt tiền đặt cọc lúa, chuyển đất của người khác để trừ nợ

Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 20 đến 23 năm tù đối với nguyên chủ tịch xã lừa chiếm đoạt tiền đặt cọc lúa, sau đó lấy đất của người khác chuyển nhượng để trừ nợ.

Chủ tịch xã lừa chiếm đoạt tiền đặt cọc lúa, chuyển đất của người khác để trừ nợ - Ảnh 1.

Bị cáo Hùng (trái) và Sơn tại phiên tòa - Ảnh: SƠN LÂM

Chủ tịch xã nhận đặt cọc bán lúa để chiếm đoạt tiền

Ngày 6-6, hội đồng xét xử phiên sơ thẩm TAND tỉnh Long An đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giả mạo trong công tác đối với Huỳnh Văn Hùng (42 tuổi, cựu chủ tịch UBND xã Thạnh Hưng, huyện Tân Hưng, Long An).

Theo cáo trạng, đầu năm 2019, do làm ăn thua lỗ, thiếu nợ nhiều người nên Hùng đã lừa chiếm đoạt tiền bằng cách nói mình có lúa rồi ký hợp đồng bán, để anh N. bao tiêu lúa cho Hùng nhằm lấy 290 triệu đồng tiền đặt cọc mà anh N. đưa trước.

Ngoài ra, Hùng cũng nhờ 5 người khác đứng tên, ký hợp đồng bán lúa cho anh N. bao tiêu để lấy thêm hơn 1 tỉ đồng tiền cọc từ anh N..

Đến tháng 7-2019, kết thúc đợt thu hoạch lúa nhưng Hùng không có lúa giao cho anh N. nên viết giấy nhận nợ số tiền hơn 1,6 tỉ đồng gồm cả tiền cọc và tiền lãi. 

Đến hạn trả nợ, Hùng vẫn không có tiền trả nên tiếp tục thỏa thuận làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh N. đứng tên 2 thửa đất diện tích hơn 4,2ha tại xã Thạnh Hưng để trừ nợ. Mặc dù 2 thửa đất này thực tế là của người khác.

Để thực hiện việc chuyển nhượng, Hùng yêu cầu Bùi Đăng Sơn (31 tuổi, cán bộ địa chính xã Thạnh Hưng) làm hồ sơ, thủ tục cấp giấy 2 thửa đất này cho vợ chồng anh N. đứng tên.

Bán luôn đất của người khác

Sơn biết đất trên không của Hùng nhưng vẫn làm hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng anh N. theo yêu cầu của Hùng. 

Có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vợ chồng anh N. ký hợp đồng chuyển nhượng 2 thửa đất này với giá 300 triệu đồng/ha và chủ đất phát hiện, tố cáo.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện cuối năm 2019, Hùng còn lừa bán 11ha đất lúa để lấy 800 triệu đồng tiền cọc của một nạn nhân khác.

Phiên tòa đã được đưa ra xét xử và tạm hoãn nhiều lần. Trong phiên xét xử vào ngày 1-6, viện kiểm sát đã đề nghị mức án phạt bị cáo Hùng từ 12-14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và từ 8-9 năm tù về tội giả mạo trong công tác. 

Bị cáo Sơn, người giúp Hùng làm các giấy tờ chuyển nhượng đất đai, cũng bị đề nghị mức án từ 7-8 năm tù về tội giả mạo trong công tác.

Sau quá trình nghị án kéo dài, hội đồng xét xử nhận thấy hồ sơ vụ án còn có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, ngoài bị cáo Hùng còn người khác có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, đồng thời nhiều chi tiết vụ án chưa được làm rõ nên tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Khởi tố cựu phó chi cục thuế và cựu chủ tịch xã về tội lợi dụng chức vụ quyền hạnKhởi tố cựu phó chi cục thuế và cựu chủ tịch xã về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn

Ngày 15-3, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can Nguyễn Chí Thành, cựu phó chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thường Xuân và Vũ Ngọc Nam, cựu chủ tịch UBND xã Ngọc Phụng, về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên