19/11/2021 16:17 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thăm gia đình cố giáo sư Nguyễn Thiện Thành

HOÀNG THI
HOÀNG THI

TTO - Chiều 19-11, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã đến thăm gia đình cố giáo sư Nguyễn Thiện Thành, thân phụ của giáo sư Nguyễn Thiện Nhân, nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thăm gia đình cố giáo sư Nguyễn Thiện Thành - Ảnh 1.

Ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TP.HCM (phải) và giáo sư Nguyễn Thiện Nhân (nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư Thành ủy TP.HCM) - Ảnh: HOÀNG THI

Ông Phan Văn Mãi cùng ông Nguyễn Thiện Nhân (nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư Thành ủy TP.HCM) ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của cố giáo sư Nguyễn Thiện Thành.

Ông Phan Văn Mãi bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của cố giáo sư Nguyễn Thiện Thành cả trong lĩnh vực y học lẫn giáo dục.

Anh hùng lao động, giáo sư Nguyễn Thiện Thành (1919 - 2013) từng giữ chức giám đốc Bệnh viện Thống Nhất. Ông đã đề xuất và sáng lập bộ môn lão khoa tại Trường ĐH Y dược TP.HCM, cũng là bộ môn lão khoa đầu tiên trong cả nước.

Cũng tại buổi gặp mặt, ông Phan Văn Mãi gửi lời thăm hỏi đến gia đình giáo sư Nguyễn Thiện Nhân nhân Ngày nhà giáo Việt Nam.

Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân cũng gửi tặng chủ tịch UBND TP.HCM quyển sách viết về cuộc đời của thân phụ của ông, giáo sư Nguyễn Thiện Thành.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thăm gia đình cố giáo sư Nguyễn Thiện Thành - Ảnh 2.

Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân (phải) tặng sách về cuộc đời của giáo sư Nguyễn Thiện Thành - Ảnh: HOÀNG THI

Midu: Niềm vui rất mới và khó tả trong ngày 20-11 Midu: Niềm vui rất mới và khó tả trong ngày 20-11

TTO - 'Trước giờ tôi chỉ tặng hoa cho thầy cô của mình. Lần đầu tiên tôi được tặng hoa ngày 20-11, niềm vui rất mới và khó tả', Midu chia sẻ.

HOÀNG THI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên