29/12/2023 11:57 GMT+7

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam có 96% phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm ngày 29-12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh có 96% phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm, 4% phiếu tín nhiệm thấp.

Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam ngày 29-12 - Ảnh: N.C.

Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam ngày 29-12 - Ảnh: N.C.

Ngày 29-12, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do cơ quan này bầu.

Theo đó, ở Khối Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Công Thanh - phó chủ tịch Hội đồng nhân dân và bà Trần Thị Bích Thu, trưởng Ban Văn hóa - Xã hội có cùng số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với tỉ lệ 92% phiếu.

Những chức danh còn lại trong khối này cũng đều có nhiều phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao. Những người có phiếu tín nhiệm thấp trong khối này chỉ từ 0-1 phiếu.

Tại Khối Ủy ban nhân dân tỉnh: Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có 96% phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm, 4% phiếu tín nhiệm thấp. Phó chủ tịch Nguyễn Hồng Quang 92% phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm, 8% phiếu tín nhiệm thấp.

Các phó chủ tịch Hồ Quang Bửu, Trần Anh Tuấn có số phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao lần lượt 100% và 94%.

Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất trong khối này là ông Đặng Bá Dự, giám đốc Sở Công Thương, với 16% số phiếu. Tiếp đó là ông Phạm Hồng Quảng, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: 14% số phiếu và ông Mai Văn Mười, giám đốc Sở Y tế: 10% số phiếu.

Đà Nẵng lấy phiếu tín nhiệm: ít chức danh có phiếu tín nhiệm thấpĐà Nẵng lấy phiếu tín nhiệm: ít chức danh có phiếu tín nhiệm thấp

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 26 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm ở Đà Nẵng, có ít trường hợp người có phiếu tín nhiệm thấp. Nhiều trường hợp không có phiếu tín nhiệm thấp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên