16/05/2022 14:58 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào

TTXVN - MINH KHÔI
TTXVN - MINH KHÔI

TTO - Sáng 16-5, tại thủ đô Vientiane, Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chào xã giao Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith, cùng một số nhà lãnh đạo khác.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến chào xã giao Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith - Ảnh: TTXVN

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là lãnh đạo chủ chốt đầu tiên của Việt Nam thăm chính thức Lào trong "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022". 

Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith nhấn mạnh chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa này sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ gắn bó keo sơn, thủy chung trong sáng, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Tại buổi gặp gỡ, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn và toàn diện mà nhân dân Việt Nam anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã giành được thời gian qua, đặc biệt trong ứng phó với dịch COVID-19, mở cửa, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có đóng góp vô cùng quan trọng của Quốc hội Việt Nam trong vai trò cơ quan lập hiến, lập pháp và giám sát tối cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng được tận mắt chứng kiến những thành tựu to lớn mà nhân dân Lào anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đạt được trong những năm qua, nhất là việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng, duy trì tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Hai bên nhấn mạnh trong thời gian tới, hai nước cần phát huy cao độ truyền thống hợp tác gắn bó, tin cậy; cùng nhau triển khai nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao; nỗ lực tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Cũng trong ngày 16-5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane - Ảnh: TTXVN

Hai Chủ tịch Quốc hội trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực, quốc tế hai bên cùng quan tâm và hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội tại các diễn đàn đa phương.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane cũng chúc mừng Việt Nam đang đảm nhận vai trò chủ nhà của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) - sự kiện thể thao lớn nhất và được chờ đợi tại khu vực.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào giai đoạn 2022-2026, đồng thời chứng kiến lễ ký kết và trao đổi các văn kiện hợp tác khác.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tặng Ban Thư ký Quốc hội Lào máy tính, máy chiếu, máy ảnh; tặng Trường nội trú tỉnh Champasak, Trường Hữu nghị và Hội Người Việt tại 4 tỉnh Nam Lào máy tính, sách tiếng Việt, cặp sách và một số thiết bị, với tổng giá trị 5 tỉ đồng.

Sau khi kết thúc hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà Quốc hội Lào.

Trưa 16-5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm nguyên Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tại nhà riêng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm nguyên Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tại nhà riêng - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ với nguyên Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith các hoạt động chính trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng thời khẳng định hai Đảng, hai Nhà nước đều đặt quyết tâm tạo đột phá trong quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư tương xứng, xứng tầm với quan hệ chính trị giữa hai nước.

Nguyên Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào cho rằng hợp tác kinh tế giữa hai nước có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhất là trong bối cảnh hai nước đều đang chịu tác động của đại dịch COVID-19.

Nguyên Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith cũng tin rằng đẩy mạnh hợp tác kinh tế giữa hai nước sẽ giúp hai nước vượt qua những khó khăn hiện nay, phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị đảm bảo đời sống ổn định cho các cầu thủ nữ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị đảm bảo đời sống ổn định cho các cầu thủ nữ

TTO - Sáng 8-3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam nhân ngày 8-3 và thành tích lần đầu tiên trong lịch sử giành vé đến World Cup. Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải quan tâm, đảm bảo đời sống tốt cho nữ cầu thủ.



TTXVN - MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên