29/04/2022 21:54 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội: Trà Vinh phải phát triển theo hướng 'thuận thiên'

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Nhân 30 năm ngày tái lập tỉnh Trà Vinh (tháng 5-1992 - 5-2022), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự, phát biểu và trao Huân chương Lao động hạng nhất.

Chủ tịch Quốc hội: Trà Vinh phải phát triển theo hướng thuận thiên - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh - Ảnh: CHÍ HẠNH

Tối 29-4, Trà Vinh tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh (tháng 5-1992 - tháng 5-2022), 47 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước.

Đến dự có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trưởng Ban Kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh, trưởng Ban Dân vận trung ương Bùi Thị Minh Hoài…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hẳn - chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh - cho biết sau 30 năm tái lập, từ một tỉnh thuần nông, kinh tế còn nghèo, điểm xuất phát thấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực, không ngừng phấn đấu để đạt được kết quả là một tỉnh trung bình khá của vùng ĐBSCL.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh niềm tự hào về những thành tựu to lớn mà Trà Vinh đã đạt được trong 30 năm qua. Nhưng theo ông, nhìn sâu và rộng vào thực tiễn, Trà Vinh còn nổi lên một vấn đề cần quan tâm tìm lời giải đúng.

"Đó là còn nhiều tiềm năng, thế mạnh lớn chưa được khai thác tốt như nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, nhất là tiềm năng về nguồn năng lượng tái tạo…

Tôi tin Trà Vinh với phương châm hành động đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phá, phát triển cùng truyền thống đoàn kết sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khai thác tốt mọi tiềm năng để sớm trở thành tỉnh khá giả của vùng và cả nước.

Tôi đồng tình về quan điểm phát triển trong những năm tới là phải phát triển theo hướng 'thuận thiên', chủ động, sáng tạo, trở thành tỉnh kiểu mẫu về khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng" - Chủ tịch Quốc hội nói.

Dịp tái lập tỉnh, Trà Vinh tổ chức 12 sự kiện quan trọng đến ngày 6-5, gồm lễ mittinh kỷ niệm 30 năm tái lập; hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại - du lịch; hội chợ triển lãm thương mại sản phẩm công nghiệp nông thôn - OCOP Trà Vinh; hội thảo về phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh… cùng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình người có công và những người có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh qua các thời kỳ.

Đặc biệt chương trình nghệ thuật, lễ mittinh kỷ niệm diễn ra vào tối 29-4 đã lồng ghép với vận động Quỹ an sinh xã hội cho tỉnh. Tổ chức kỷ lục Việt Nam cũng công bố quyết định xác lập kỷ lục công viên có nhiều bộ đàn đá lớn nhất Việt Nam (30 bộ) cho tỉnh Trà Vinh.

Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Lao động hạng nhất cho tỉnh Vĩnh Long Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Lao động hạng nhất cho tỉnh Vĩnh Long

TTO - Nhân kỷ niệm 290 năm thành lập Long Hồ dinh, 190 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh, tỉnh Vĩnh Long đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên