23/06/2020 11:03 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội nói về vụ nâng giá máy xét nghiệm COVID-19: 'Tội này chỉ có tăng nặng'

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Đề cập nhiều vấn đề nóng thời gian qua tại buổi tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói vụ nâng giá máy xét nghiệm COVID-19 là 'ăn quá dày' và 'tội này không có giảm nhẹ mà chỉ tăng nặng'.

Chủ tịch Quốc hội nói về vụ nâng giá máy xét nghiệm COVID-19: Tội này chỉ có tăng nặng - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi tiếp xúc cử tri quận Cái Răng sáng 23 - 6 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Sáng 23-6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng tổ đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri quận Cái Răng.

Tại buổi tiếp xúc, một cử tri ở quận này đề nghị xử lý nghiêm vụ nâng giá xét nghiệm COVID-19 ở một số địa phương mà báo chí phản ảnh và có chính sách miễn giảm thuế nông nghiệp cho dân bởi họ vừa trải qua mùa hạn, mặn lịch sử, ảnh hưởng nặng nề đến thu nhập.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội phản hồi về ý kiến cử tri, Chủ tịch Quốc hội cho biết công an đã bắt hết nhóm nâng giá máy xét nghiệm (ở Hà Nội - PV) mà cử tri phản ảnh và nói các cán bộ này "ăn quá dày", máy có giá 2 tỉ đồng mà kê tới 6 - 7 tỉ đồng.

"Tội này không có giảm nhẹ mà chỉ tăng nặng. Ảnh hưởng tới sức khỏe của dân, đời sống của dân mà lợi dụng tình hình dịch bệnh để làm vậy thì phải bị xử lý nghiêm minh", bà Ngân nói.

Về kiến nghị miễn thuế đất nông nghiệp, Chủ tịch Quốc hội cho biết thực tế đã miễn 20 năm cho dân. 

"Mỗi năm cả nước chỉ thu thuế nông nghiệp 6.000 - 8.000 tỉ đồng nhưng người dân còn khó khăn nên đã miễn 20 năm. Quốc hội xem xét kéo dài thêm thời gian miễn và chỉ đạo Chính phủ tổng kết luật về thuế sử dụng đất nông nghiệp. Chúng tôi theo hướng sử dụng đất nông nghiệp thế nào mới nộp thuế, còn nông dân thì theo hướng sẽ miễn", bà Ngân nói.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, cử tri Đoàn Hào Minh cũng phản ảnh người dân mua nhà đất ở khu đô thị mới Công ty đầu tư và xây dựng số 8 ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ hơn chục năm qua chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Người dân đã phản ảnh ở lần tiếp xúc cử tri tháng 10-2019, thời điểm đó Chủ tịch Quốc hội xác định vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của chủ tịch UBND TP Cần Thơ và đề nghị chủ tịch UBND TP Cần Thơ sớm giải quyết quyền lợi của dân.

"Tuy nhiên đến nay vấn đề chưa được giải quyết và chúng tôi chưa nhận được thông tin gì", ông Minh bức xúc.

Ông Lê Quang Mạnh, chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết vụ việc trên có 220 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dân được Công ty đầu tư xây dựng số 8 "cắm" tại ngân hàng, vừa qua chỉ rút ra được 10 giấy cấp cho dân.

Ngoài ra, còn 834 lô nền chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vừa qua Sở Xây dựng kiểm tra hồ sơ thấy trường hợp này chủ đầu tư "đặt" tại ngân hàng là chưa đúng.

Về hướng giải quyết, ông Mạnh nói cần thiết TP sẽ thu lại quyền của Công ty đầu tư xây dựng số 8 đối với 834 lô nền này để xem xét cấp giấy chủ quyền cho dân.

Từ vụ nâng giá mua máy xét nghiệm COVID-19: Đạo đức công vụ xuống cấp! Từ vụ nâng giá mua máy xét nghiệm COVID-19: Đạo đức công vụ xuống cấp!

TTO - Giữa bối cảnh dịch bệnh bùng phát, xảy ra lùm xùm mua máy Realtime PCR xét nghiệm COVID-19 giá cao và đã có cán bộ bị khởi tố, điều đó cho thấy cần phải "đốt lò" ở ngay các cấp thừa hành tại địa phương.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên