13/09/2021 09:17 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội kết thúc chuyến công du châu Âu: Đạt nhiều kết quả thực chất

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Ngày 12-9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), kết thúc chuyến công du châu Âu kéo dài một tuần từ ngày 5 tới 11-9.

Chủ tịch Quốc hội kết thúc chuyến công du châu Âu: Đạt nhiều kết quả thực chất - Ảnh 1.

Tổng thư ký Quốc hội kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường bàn giao 200.000 liều vắc xin COVID-19 và các thiết bị y tế do các nước châu Âu viện trợ cho Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại sân bay Nội Bài ngày 12-9 - Ảnh: NAM TRẦN

Đây là chuyến thăm châu Âu đầu tiên của một lãnh đạo chủ chốt Việt Nam từ sau khi bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới kiện toàn.

Mở lối cho quan hệ Việt Nam - EU

Về chính trị và kinh tế, chuyến đi của Chủ tịch Quốc hội đã phản ánh chính sách chủ động hội nhập của Việt Nam, đặc biệt mong muốn thúc đẩy hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia thành viên.

Hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tại Brussels (Bỉ) ngày 8-9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh EU là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam về thương mại, đầu tư. Sau hơn một năm đi vào hiệu lực, Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) đã cho thấy lợi ích kinh tế to lớn cho hai phía, khi thương mại tăng 18% bất chấp khó khăn từ đại dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội Việt Nam đóng vai trò tích cực trong quá trình ký kết, phê chuẩn, thúc đẩy triển khai hiệu quả EVFTA, đã thông qua Bộ luật lao động sửa đổi và lộ trình gia nhập các công ước cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).

Tại châu Âu, Chủ tịch Quốc hội đã tham gia các sự kiện chính như Hội nghị các chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ 5 (WCSP5) tại Cộng hòa Áo, thăm làm việc với Nghị viện châu Âu (EP), Vương quốc Bỉ và thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan. Nhưng trong thời gian này, ông cũng tham dự hơn 70 sự kiện song phương và đa phương.

Trong các cuộc gặp với lãnh đạo châu Âu và lãnh đạo Áo, Bỉ, Phần Lan, các tổ chức, doanh nghiệp, vấn đề hợp tác y tế và hồi phục kinh tế được đề cập khá nhiều. Và hợp tác liên quan tới y tế cũng như ứng phó thách thức kinh tế trong đại dịch cũng đóng vai trò mở lối cho quan hệ Việt Nam - EU trong một thế giới mới, với cạnh tranh địa chính trị và những thách thức phi truyền thống.

Thúc đẩy EU phê chuẩn EVIPA

Trong khi mới chỉ 6/27 nghị viện quốc gia EU phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), sự gắn kết giữa doanh nghiệp Việt Nam và các nước thành viên là chiếc cầu nối thứ nhất để tiến tới việc phê chuẩn toàn bộ.

Tại Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Phần Lan ngày 11-9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Việt Nam coi trọng phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tăng cường tái chế, tái sử dụng, sử dụng các công nghệ ít carbon, cắt giảm khí nhà kính và đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho người dân... Đây là những lĩnh vực hợp tác rất tiềm năng mà doanh nghiệp Phần Lan có thể đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam.

Đặc biệt, 17 hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương mà Việt Nam đã ký kết, sẽ tạo cơ hội và thu hút các nhà đầu tư từ nhiều quốc gia. Do đó, Chủ tịch Quốc hội mong muốn nghị viện các nước thành viên EU sớm phê chuẩn EVIPA để bảo vệ quyền và lợi ích của các nhà đầu tư Việt Nam và EU. Do đó, các doanh nghiệp Phần Lan cũng cần chuẩn bị sớm để không bị lỡ nhịp xu hướng đầu tư trong thời gian tới.

Trong khi đó, ở các cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng khẳng định vai trò quan trọng của Việt Nam trong việc gắn kết EU cũng như các thành viên với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trong cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Michel, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ EU - ASEAN tương xứng với khuôn khổ Đối tác chiến lược ASEAN - EU vừa ký kết.

Việc tiếp cận thị trường cũng là một trong những lý do EU cân nhắc khi xây dựng mối quan hệ hợp tác với Việt Nam. Chia sẻ với doanh nghiệp Áo ngày 6-9, Chủ tịch Quốc hội khẳng định hợp tác với Việt Nam đồng nghĩa tiếp cận 650 triệu dân ở khu vực ASEAN và 800 triệu dân của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Bàn giao 200.000 liều vắc xin

Ngày 12-9, ngay khi về nước tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), đoàn công tác của Quốc hội đã bàn giao 200.000 liều vắc xin AstraZeneca và hàng trăm trang thiết bị y tế trị giá hơn 1.028 tỉ đồng được ủng hộ từ châu Âu.

Trong chuyến công tác này, hai nước Bỉ và Slovakia đã hỗ trợ Việt Nam tổng cộng 200.000 liều vắc xin và cam kết hỗ trợ, nhượng lại nhiều triệu liều vắc xin. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ các trang thiết bị và vật tư y tế, nhất là các bộ kit xét nghiệm COVID-19, tổng trị giá đạt trên 1.028 tỉ đồng.

Số tiền 365 triệu đồng ủng hộ TP.HCM và Quỹ phòng chống COVID-19 do cộng đồng người Việt Nam tại Czech và Áo ủng hộ cũng được bàn giao trong dịp này.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến thăm, một số hợp đồng liên quan đến sản xuất kit xét nghiệm, nghiên cứu và sản xuất vắc xin đã được ký kết. Tập đoàn T&T đã ký với đối tác Đức hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất kit test PCR trị giá 80 triệu euro, tương đương 2.160 tỉ đồng; với đối tác Tây Ban Nha hợp đồng hợp tác thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 và sản xuất, đặt mua vắc xin với số lượng 50 triệu liều, trị giá 375 triệu euro, tương đương 10.125 tỉ đồng. Tổng giá trị các hợp đồng là 12.285 tỉ đồng.

NAM TRẦN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Người dân là trung tâm của mọi quyết sách chống dịch Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Người dân là trung tâm của mọi quyết sách chống dịch

TTO - Phát biểu trước lãnh đạo các nghị viện trên thế giới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định cần đưa người dân vào trung tâm của mọi quyết sách, đặc biệt trong việc giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên