23/02/2021 12:09 GMT+7

Chủ tịch Quảng Nam ăn trưa cùng người dân vùng sạt lở ngày đầu xuân

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - 'Xông đất' nhà dân khu tái định cư vùng sạt lở, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng ăn với bà con bữa cơm đầu xuân và dành những lời chúc năm mới, động viên mọi người vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Quảng Nam ăn trưa cùng người dân vùng sạt lở ngày đầu xuân - Ảnh 1.

Ông Lê Trí Thanh (thứ hai từ trái) cùng ăn trưa với người dân - Ảnh: LÊ TRUNG

Ngày 23-2, ông Lê Trí Thanh - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - dẫn đầu đoàn công tác đến thăm người dân vùng sạt lở ba xã Phước Kim, Phước Lộc, Phước Thành (huyện Phước Sơn) nhân dịp đầu xuân Tân Sửu 2021.

Ba xã này từng bị lũ quét, sạt lở núi bủa vây cuối năm 2020, nhiều tuyến đường, cầu cống vào ba xã bị hư hỏng, chia cắt nhiều tháng liền. Nhà cửa người dân bị sạt lở vùi lấp, hơn chục người dân thiệt mạng.

Tại khu tái định cư Trà Văn A, xã Phước Kim có 16 căn nhà khang trang được chính quyền cùng doanh nghiệp góp sức dựng lên để kịp cho người dân đón tết. Nơi đây, những trận lũ quét, sạt lở đất đã nhấn chìm hàng chục ngôi nhà của người dân.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cùng ăn với người dân vùng sạt lở bữa cơm đầu xuân - Video: LÊ TRUNG

Già làng Hồ Văn Gieo (75 tuổi, thôn Trà Văn A) cho biết nhà cửa của ông đã bị trôi theo dòng lũ quét, may Nhà nước cùng doanh nghiệp đã nhanh chóng làm khu tái định cư, dựng nhà cho người dân kịp đón tết. 

"Vui lắm, tết được ở nhà mới, bà con ở đây quá phấn khởi", già Gieo bộc bạch.

"Xông đất" nhà dân, đến tận các nhà để xem cuộc sống, sinh hoạt của bà con dịp xuân, ông Thanh đã dành những lời động viên bà con cố gắng vượt qua khó khăn sau thiên tai, ổn định cuộc sống, sản xuất, từng bước phát triển kinh tế.

"Tôi sẽ đến nhà bà con để ăn cùng mọi người bữa cơm đầu xuân nhé! - ông Thanh nói và mọi người vỗ tay reo mừng - Có nơi ở mới rồi, bà con hãy cố gắng sinh hoạt, sản xuất phát triển kinh tế. Hãy đùm bọc, đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn".

Cùng ngày, ông Thanh cũng đã đến thăm những ngôi nhà ở khu tái định cư xã Phước Lộc và khảo sát địa điểm xây dựng khu tái định cư cho người dân vùng sạt lở xã Phước Thành. 

Tại đây, ông Thanh yêu cầu chính quyền, các ngành chức năng khẩn trương khảo sát, chọn vị trí và dựng khu tái định cư để người dân yên tâm sinh sống.

Chủ tịch Quảng Nam ăn trưa cùng người dân vùng sạt lở ngày đầu xuân - Ảnh 3.

Ông Thanh thăm hỏi người dân khu tái định cư Trà Văn A - Ảnh: LÊ TRUNG

Chủ tịch Quảng Nam ăn trưa cùng người dân vùng sạt lở ngày đầu xuân - Ảnh 4.

Lì xì đầu xuân, động viên người dân - Ảnh: LÊ TRUNG

Chủ tịch Quảng Nam ăn trưa cùng người dân vùng sạt lở ngày đầu xuân - Ảnh 5.

Thăm hỏi người dân khu tái định cư xã Phước Lộc - Ảnh: LÊ TRUNG

Chủ tịch Quảng Nam ăn trưa cùng người dân vùng sạt lở ngày đầu xuân - Ảnh 6.

Thăm hỏi người dân có nhà mới đón tết ở khu tái định cư xã Phước Lộc - Ảnh: LÊ TRUNG

Chủ tịch Quảng Nam ăn trưa cùng người dân vùng sạt lở ngày đầu xuân - Ảnh 7.

Khu tái định cư Trà Văn A - Ảnh: LÊ TRUNG

Chủ tịch Quảng Nam ăn trưa cùng người dân vùng sạt lở ngày đầu xuân - Ảnh 8.

Bà Hồ Thị Tranh, xã Phước Lộc, vui mừng đón tết ở nhà mới sau sạt lở, lũ quét. Bà đã mở được tiệm tạp hóa nho nhỏ để bán cho người dân quanh xóm - Ảnh: LÊ TRUNG

Chủ tịch Quảng Nam ăn trưa cùng người dân vùng sạt lở ngày đầu xuân - Ảnh 9.

Một trường học ở xã Phước Thành bị hư hỏng - Ảnh: LÊ TRUNG

Tết sẻ chia với học sinh, sinh viên vùng bão lũ Quảng Nam Tết sẻ chia với học sinh, sinh viên vùng bão lũ Quảng Nam

TTO - Những suất quà xuân như một sự sẻ chia của bạn đọc báo Tuổi Trẻ dành cho học sinh, sinh viên ở Quảng Nam, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của bão, lũ.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên