05/07/2022 20:14 GMT+7

Chủ tịch Phan Văn Mãi: TP.HCM sẽ tháo vướng mắc đối với 118 dự án bất động sản

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết 6 tháng cuối năm 2022, TP sẽ tháo gỡ vướng mắc đối với 118 dự án bất động sản trên địa bàn, tập trung kế hoạch khép kín vành đai 2, khởi công thực hiện vành đai 3...

Chủ tịch Phan Văn Mãi: TP.HCM sẽ tháo vướng mắc đối với 118 dự án bất động sản - Ảnh 1.

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI - Ảnh: HỮU HẠNH

Ngày 5-7, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI tổ chức hội nghị lần thứ 15 để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; báo cáo công tác xây dựng Đảng, chính quyền và công tác dân vận.

Giải quyết 647 việc còn vướng mắc tại các địa phương, đơn vị

Tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TP.HCM - đánh giá 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội của TP phục hồi nhanh, khá toàn diện, TP tiếp tục kiểm soát được dịch COVID-19.

Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền TP cho rằng tình hình chính trị thế giới biến động, giá xăng dầu tăng tác động đến kinh tế - xã hội TP, gây nguy cơ lạm phát. Ông đề nghị các ngành các cấp kiểm soát thị trường, kiểm soát bình ổn giá, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

6 tháng cuối năm, ông Mãi cho biết TP quyết liệt thực hiện 19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà nghị quyết HĐND TP.HCM đã xác định; tập trung triển khai 49 chương trình, đề án. Trong đó, sớm điều chỉnh quy hoạch chung TP, quy hoạch chung TP Thủ Đức để trình trung ương phê duyệt.

Bên cạnh đó, TP sẽ tập trung thực hiện kế hoạch khép kín vành đai 2, khởi công thực hiện vành đai 3, bàn bạc trình Quốc hội về dự án vành đai 4; phấn đấu cuối năm chạy thử nghiệm tuyến metro số 1 và năm sau sẽ chạy thương mại; phát triển chương trình nhà ở xã hội...

Tập trung thực hiện dự thảo xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Thủ Thiêm; tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với 118 dự án bất động sản trên địa bàn; lập tổ công tác để giải quyết có hiệu quả 647 việc còn vướng mắc tại các địa phương, đơn vị...

Quyết tâm không để "dịch chồng dịch"

Chủ tịch Phan Văn Mãi: TP.HCM sẽ tháo vướng mắc đối với 118 dự án bất động sản - Ảnh 2.

Bí thư Nguyễn Văn Nên trao đổi với lãnh đạo các địa phương - Ảnh: HỮU HẠNH

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Văn Nên - bí thư Thành ủy TP.HCM - cho biết sau 1 ngày làm việc, hội nghị đã cơ bản thống nhất các nhóm việc do Ban cán sự Đảng UBND TP đề xuất; quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu năm 2022 và theo nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

Trong đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị các ngành các cấp tuyệt đối không được lơ là công tác phòng chống dịch COVID-19 và sốt xuất huyết. Nhiệm vụ trọng tâm là không để dịch chồng dịch, nếu để xảy ra tình trạng này thì nguy cơ đứt gãy hệ thống y tế là không tránh khỏi. Ông đề nghị vận động mọi người tiêm vắc xin, củng cố hệ thống y tế, khẩn trương đưa trung tâm mua sắm thuốc, vật tư y tế đi vào hoạt động,

Bên cạnh đó, cần chủ động có kịch bản ứng phó trước diễn biến bất thường của tình hình kinh tế thế giới, đảm bảo nguồn cung ứng, đầu vào cho sản xuất, có kế hoạch bình ổn giá, hạn chế tối đa tiêu cực đến đời sống nhân dân.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị TP quyết liệt đề xuất tháo gỡ những vướng mắc về thể chế, chính sách, pháp luật đang vướng phải; quyết tâm cao cải cách thủ tục hành chính có liên quan đến người dân, cải thiện môi trường đầu tư.

Bên cạnh đó, cần có chính sách phát triển hạ tầng, ngành logistics, đẩy nhanh tiến độ các dự án như vành đai 3, tuyến đường sắt đô thị, cao tốc, cải tạo kênh rạch, trong đó có rạch Xuyên Tâm, nhà ở xã hội… Sớm tổng kết và mạnh dạn đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù để phát triển TP.HCM. Triển khai phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo…

Ngoài ra, ông Nên cũng đã định hướng, chỉ đạo cụ thể các công việc để nâng cao công tác xây dựng Đảng, chính quyền và công tác dân vận.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'Vừa buồn vừa hổ thẹn' việc chậm khen thưởng lực lượng y tế

TTO - Phát biểu tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM chiều 5-7, Bí thư Nguyễn Văn Nên đã xin lỗi lực lượng tuyến đầu khi TP chậm khen thưởng. Ông cho rằng đây là việc "vừa buồn vừa hổ thẹn" và yêu cầu khắc phục nhanh.


THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên