24/11/2022 20:36 GMT+7

Chủ tịch Phan Văn Mãi nói gì về dự án chống ngập?

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết TP cùng nhà đầu tư phấn đấu hoàn thành dự án chống ngập vào tháng 11-2023.

Chủ tịch Phan Văn Mãi hứa với bà con lần cuối về dự án chống ngập - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trả lời kiến nghị cử tri - Ảnh: T.T

Chiều 24-11, tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị 9 gồm ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TP.HCM; ông Dương Văn Thăng - phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao, chánh án Tòa án quân sự trung ương và bà Nguyễn Trần Phượng Trân - chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM - đã tiếp xúc cử tri huyện Nhà Bè và Cần Giờ sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề như thiếu xăng dầu, tình trạng ngập nước, tiến độ dự án chống ngập, lao động bị mất việc, quản lý hoạt động ngân hàng… đã được các cử tri quan tâm nêu ý kiến với các đại biểu Quốc hội.

 Do còn vướng các thủ tục...

Trả lời kiến nghị cử tri về dự án chống ngập, ông Phan Văn Mãi cho biết từ năm ngoái đến nay, tiến độ của dự án chống ngập không được nhiều do còn vướng các thủ tục. 

Ông nhìn nhận dự án này được bà con mong mỏi hằng ngày nhưng tiến triển chậm. Vừa rồi TP.HCM đã làm việc với nhà đầu tư và thống nhất tháng này, TP sẽ tái ký các phụ lục hợp đồng. Trên cơ sở này, nhà đầu tư sẽ đi làm việc với ngân hàng để được tái cấp vốn, khởi động lại việc nhập các thiết bị để hoàn thiện dự án.

Chủ tịch UBND TP.HCM thông tin thực tế dự án đã hoàn thành trên 90%, 10% còn lại rất quan trọng nhưng chưa thể hoàn thành.

"Theo lộ trình hai bên thống nhất, sau khi tái ký hợp đồng, nhà đầu tư cần hai tháng để làm việc, sắp xếp nguồn tín dụng và cần sáu tháng để nhập các thiết bị thực hiện. TP.HCM phấn đấu đến tháng 11-2023 sẽ hoàn thành dự án này. Dự án này cũng đang gặp nhiều khó khăn nhưng TP cùng nhà đầu tư đang quyết liệt tháo gỡ để hoàn thành đúng mốc này. Hứa với bà con lần này cố gắng là cuối cùng, chứ để hứa hoài cũng khó", ông Mãi nói.

Về vấn đề ngập của huyện Nhà Bè, quận 7 và một số địa phương trên địa bàn TP, theo ông Mãi ngoài nguyên dân do triều cường còn do mưa. Vì vậy, khi hoàn thành dự án ngăn triều với sáu cống cũng không thể ngăn giải quyết triệt để tình trạng ngập.

Do đó, UBND TP.HCM đang giao Sở Xây dựng khảo sát thêm để xem cần làm gì cho đồng bộ hơn, ngăn cơ bản phần thâm nhập do triều. Sở Xây dựng cũng đang rà soát, tham mưu để triển khai các dự án chống ngập do mưa. Trước đây TP có 18 điểm ngập, đến nay đã xóa 5 điểm. Sắp tới nếu hoàn thiện dự án ngập do triều, xử lý thêm đồng bộ ngăn triều ở một số cửa thì có thể cải thiện tình hình.

150 tỉ đồng chăm lo cho công nhân khó khăn dịp Tết 

Về tình hình các doanh nghiệp khó khăn dẫn đến việc cắt giảm lao động, giảm giờ làm, có doanh nghiệp cho công nhân nghỉ Tết sớm đến một tháng, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết nguyên nhân do tình hình thế giới biến động khiến đơn hàng giảm, nhất là trong lĩnh vực may mặc, da giày, chế biến gỗ…

Đầu tháng 11, UBND TP đã báo cáo cho Thường trực Thành ủy. Lãnh đạo Thành ủy đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị có liên quan đánh giá tình hình và có chỉ đạo.

Theo ông Mãi, một số lĩnh vực cắt giảm lao động nhưng một số ngành dịch vụ cận Tết đang tuyển lao động. Do đó, các trung tâm giới thiệu việc làm của TP đã tổ chức các buổi kết nối, giải quyết việc làm cho vài ngàn lao động. TP.HCM cũng đang cố gắng tổ chức các buổi giới thiệu việc làm cho lao động mất việc.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng có kế hoạch chăm lo cho công nhân mất việc hoặc giãn việc gặp khó khăn. Liên đoàn Lao động TP.HCM đã chuẩn bị ngân sách khoảng 150 tỉ đồng để chăm lo cho công nhân khó khăn trong dịp Tết. TP cũng sẽ huy động thêm các nguồn lực khác, cùng doanh nghiệp và xã hội cùng chăm lo.

Về chính sách chăm lo cho con em của lao động mất việc, ông Mãi thông tin TP đã có chính sách hỗ trợ học phí cho một số đối tượng và hiện vẫn tiếp tục chính sách này. Nhân đây, ông Mãi đề nghị lãnh đạo hai huyện chỉ đạo cho các trường, Ban giám hiệu nhà trường nếu phát hiện có trường hợp là con em của công nhân, lao động mất việc thì có chính sách chăm sóc trong khả năng của địa phương. Hoặc có thể gửi danh sách về TP để TP tính toán, chi ngân sách chăm lo cho các em.

"Kiên quyết không để các em vì chuyện học phí, thiếu sách giáo khoa mà bỏ trường, lớp" - ông Mãi nói.

Năm 2025, cố gắng khởi công cầu Cần Giờ

Về kế hoạch phát triển huyện Cần Giờ, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết đây là địa bàn chiến lược, các thế hệ lãnh đạo TP luôn quan tâm đầu tư phát triển. Thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết 12 của Thành ủy TP.HCM về định hướng phát triển Cần Giờ đến năm 2030. Trong đó tập trung vào phát triển du lịch, dự án lấn biển...

Riêng về dự án cầu Cần Giờ, ông Mãi cho biết TP cố gắng đầu năm sau sẽ thông qua chủ trương đầu tư và huy động các nguồn vốn để triển khai. "Chúng tôi rất mong muốn nếu được sẽ khơi công cầu Cần Giờ ở dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam (năm 2025 - PV)", ông Mãi nói.

Vận động bà con mua trái phiếu SCB bình tĩnh

Nói về sự cố tại Ngân hàng SCB, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết hiện nay người mua trái phiếu đang rất lo. Ngay khi xảy ra vụ việc, TP đã báo cáo Thủ tướng và đã có chỉ đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và các cơ quan chức năng liên quan sớm có giải pháp đồng bộ.

"Việc đã xảy ra rồi, nếu tất cả bà con mua trái phiếu đến ngân hàng yêu cầu thanh toán trước hạn thì sẽ rất khó cho doanh nghiệp. Bà con cần bình tĩnh. TP đã báo cáo Thủ tướng và chỉ đạo cơ quan chức năng làm sao đảm bảo quyền lợi cao nhất cho bà con mua trái phiếu. Đây là tài sản của bà con thì bà con lo nhưng chúng ta phải xử lý như thế nào để đảm bảo công ty có điều kiện để trả, chứ cùng một lúc thì rất khó", ông Mãi nói.

Chủ tịch TP.HCM: Gia hạn dự án chống ngập 10.000 tỉ đến tháng 11-2023 hoàn thành Chủ tịch TP.HCM: Gia hạn dự án chống ngập 10.000 tỉ đến tháng 11-2023 hoàn thành

TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã thông tin đến cử tri về một số dự án lớn trên địa bàn TP đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu, trong đó có dự án chống ngập 10.000 tỉ, mà theo ông Mãi phải đến tháng 11-2023 mới hoàn thành.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên