04/08/2015 19:07 GMT+7

Chủ tịch nước vào khai trường động viên công nhân

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong buổi thị sát, làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 4-8 đã yêu cầu sớm ổn định cuộc sống của người dân sau đợt mưa lụt lịch sử này.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang động viên công nhân mỏ than Mông Dương (TP Cẩm Phả) khắc phục hậu quả sau lũ vào chiều 4-8 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sau khi nghe báo cáo về tình hình thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong thời gian tới tỉnh Quảng Ninh phải tập trung mọi nguồn lực để sớm ổn định cuộc sống của người dân, tiếp tục duy trì ổn định sản xuất.

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh Quảng Ninh phải tăng cường các biện pháp phòng chống mưa bão, không được chủ quan và không được để xảy ra thêm thiệt hại về người.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi vào khai trường của mỏ than Mông Dương (TP Cẩm Phả) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH.

“Trước mắt cần tập trung ứng cứu người dân, không được để người dân đói khát sau lũ. Cần phải quy hoạch lại hệ thống thoát nước, quy hoạch phải đồng bộ, hiệu quả, ứng phó hoặc hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra chứ không thể theo kiểu cứ có mưa thì lấy ô ra che”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước đã vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi, động viên anh Cao Tiến Vĩ (trú tại TP Hạ Long, nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ sập nhà làm 8 người trong gia đình anh thiệt mạng), đến trạm y tế phường Mông Dương (TP Cẩm Phả) thăm hỏi những người dân bị mưa lũ, bùn thải tràn về vùi lấp hết nhà cửa.

Đứng giữa khai trường tại mỏ than Mông Dương (TP Cẩm Phả), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau lũ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu chính quyền TP Cẩm Phả phải sớm kiểm đếm thiệt hại, có phương án hỗ trợ, bố trí tái định cư, di dời người dân đang sống trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do mưa lụt gây ra tại khai trường Công ty than Núi Béo, Công ty CP than Mông Dương.

Báo cáo Chủ tịch nước, ông Lê Minh Chuẩn - chủ tịch HĐQT TKV - cho biết một số mỏ đã quay trở lại hoạt động và cấp trở lại khoảng 30.000 tấn than/ngày cho các nhà máy nhiệt điện, đáp ứng được 50% nhu cầu.

Nếu thời tiết tốt trong mấy ngày tới sẽ cung cấp than cho ngành nhiệt điện lên 50 tấn/ngày để cung ứng điện đảm bảo ổn định duy trì sản xuất các ngành kinh tế khác. Hiện có khoảng 30.000 công nhân ngành than đã quay trở lại làm việc bình thường.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên