29/06/2023 12:00 GMT+7

Chủ tịch nước tiễn 63 quân nhân sang Nam Sudan làm nhiệm vụ

Sáng 29-6, tại sân bay Tân Sơn Nhất, 63 quân nhân thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Bộ đội công binh số 2 đã lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại phái bộ Nam Sudan.

Chủ tịch nước tiễn 63 quân nhân sang Nam Sudan làm nhiệm vụ - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng động viên tinh thần các quân nhân trước khi lên đường làm nhiệm vụ

Phải đảm bảo an toàn cho lực lượng gìn giữ hòa bình

Trong số 63 quân nhân đi Nam Sudan đợt này có 10 nữ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên. Tất cả đã chuẩn bị đầy đủ kinh nghiệm, chuyên môn, sức khỏe cho chuyến công tác chắc chắn rất khó khăn và cam go lần này.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình chuẩn bị trước khi lên đường của các cán bộ, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi đề nghị Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng làm sao bảo đảm an toàn cho những lực lượng tham gia.

Lực lượng gìn giữ hòa bình đang bước vào giai đoạn mới, thời cơ và thách thức mới, tôi tin với những hành trang vốn có, các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đại sứ của hòa bình và tình hữu nghị. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam thời gian qua, luôn phát huy bản lĩnh, trí tuệ và năng lực của mình trong bối cảnh thế giới đang diễn biến phức tạp, khôn lường”.

Chủ tịch nước tiễn 63 quân nhân sang Nam Sudan làm nhiệm vụ - Ảnh 2.

Sáng 29-6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để tiễn lực lượng gìn giữ hòa bình sang Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ

Tự tin hoàn thành sứ mệnh

Trước giờ lên máy bay, các cán bộ quân y ưu tú dành chút thời gian ngắn ngủi còn lại tranh thủ ở bên gia đình, ai cũng bịn rịn trước giờ chia tay. 

“Chắc chắn sẽ rất nhớ nhà, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục tất cả để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chuyến công tác lần này cũng là niềm tự hào mà mỗi quân nhân như chúng tôi ao ước được một lần trải nghiệm. 

Bản thân là nữ, chúng tôi cũng có những khó khăn nhất định, nhưng với ý chí và quyết tâm của mình, tôi nghĩ khó khăn nào cũng sẽ vượt qua”, trung úy chuyên nghiệp Trần Như Ngọc chia sẻ.

Cũng tham gia chuyến đi Nam Sudan lần này, đại úy Thiều Sỹ Long, đội trưởng đội xe của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5, hoàn toàn tự tin sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp gìn giữ hòa bình mà Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục theo đuổi.

Chủ tịch nước tiễn 63 quân nhân sang Nam Sudan làm nhiệm vụ - Ảnh 3.

Các nữ quân nhân với tâm thế thoải mái, sẵn sàng cho chuyến công tác của mình

Chủ tịch nước tiễn 63 quân nhân sang Nam Sudan làm nhiệm vụ - Ảnh 4.

Thượng úy Nguyễn Phước Tường động viên vợ, cả hai vừa hết hôn được 1 năm

Chủ tịch nước tiễn 63 quân nhân sang Nam Sudan làm nhiệm vụ - Ảnh 5.

Phó bí thư thường trực Thành Đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải (thứ 2 từ phải qua) tặng cờ và chụp hình lưu niệm cùng chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5

Chủ tịch nước tiễn 63 quân nhân sang Nam Sudan làm nhiệm vụ - Ảnh 6.

Những khẩu hiệu thể hiện quyết tâm cao của các quân nhân

Chủ tịch nước tiễn 63 quân nhân sang Nam Sudan làm nhiệm vụ - Ảnh 7.

Đợt này sẽ có 63 quân nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ

Chủ tịch nước tiễn 63 quân nhân sang Nam Sudan làm nhiệm vụ - Ảnh 8.

Thượng úy Nguyễn Thế Nhã cùng mẹ và vợ ra sân bay. Cả hai vợ chồng anh cùng công tác tại Bệnh viện Quân y 175

Chủ tịch nước tiễn 63 quân nhân sang Nam Sudan làm nhiệm vụ - Ảnh 9.

Trung úy chuyên nghiệp Trần Như Ngọc ôm chầm lấy mẹ, lưu luyến trước giờ chia tay

Chủ tịch nước tiễn 63 quân nhân sang Nam Sudan làm nhiệm vụ - Ảnh 10.

Các quân nhân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 trao đổi trước giờ lên máy bay

Chủ tịch nước tiễn 63 quân nhân sang Nam Sudan làm nhiệm vụ - Ảnh 11.

Úc điều máy bay C-17 đưa cán bộ bệnh viện dã chiến Việt Nam đi Nam Sudan

'Check-in' cột cờ ở Nam Sudan dịp sinh nhật Bác

Địa điểm check-in cột cờ ngay cổng vào khu làm việc của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 của Việt Nam tại Phái bộ Nam Sudan, đã tạo ấn tượng tốt đẹp với bệnh nhân cũng như khách quốc tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên