27/12/2003 09:21 GMT+7

Chủ tịch nước tặng quà các đối tượng chính sách

ĐỨC BÌNH - MINH TOÁN
ĐỨC BÌNH - MINH TOÁN

TT (Hà Nội, TP.HCM) - Ngày 26-12, Bộ LĐ-TB&XH vừa gửi công văn cho sở LĐ-TB&XH các tỉnh thành hướng dẫn về việc tặng quà Tết Nguyên đán Giáp Thân 2004 của Chủ tịch nước.

Theo đó, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thân 2004, Chủ tịch nước tặng 100.000 đồng cho các đối tượng là: người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng 8-1945; thân nhân liệt sĩ già yếu, cô đơn; thân nhân của ba liệt sĩ, con liệt sĩ mồ côi cả cha lẫn mẹ; bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; thương - bệnh binh có tỉ lệ thương tật trên 81%. Tặng 60.000 đồng cho các đối tượng là thân nhân của hai liệt sĩ, thương - bệnh binh có tỉ lệ thương tật dưới 81%.

* Chiều 26-12-2003, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài đã chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch chăm lo tết tại các cơ sở chữa bệnh, cai nghiện ma túy trong dịp Tết Giáp Thân 2004. Theo đó, dịp Tết Nguyên đán 2004, khoảng 250 gia đình cán bộ - nhân viên đang công tác tại các trung tâm, trường cai nghiện của TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn sẽ được MTTQ TP.HCM đến thăm và tặng một phần quà tương đương 150.000đ.

Ngoài ra các trường, trung tâm cai nghiện của TP.HCM sẽ chọn từ 3-5 học viên thật sự tiến bộ, có thành tích học tập, lao động tốt về thăm, chúc tết gia đình và địa phương trong một ngày. Riêng những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, diện xóa đói giảm nghèo, từ lâu không có khả năng thăm nuôi con em, không có khả năng ăn tết sẽ được cấp một suất vé miễn phí đi đến đơn vị chữa bệnh, cai nghiện thăm con em. Trong dịp tết 2004, tiền ăn hằng ngày của học viên sẽ được nâng từ 15.000đ/ngày lên khoảng 30.000 - 35.000đ/ngày.

UBND TP.HCM cũng lên kế hoạch tổ chức cho các đoàn thành phố, quận huyện, các đoàn thể, văn nghệ sĩ... đi thăm và chúc tết tại các đơn vị cai nghiện, chữa bệnh.

ĐỨC BÌNH - MINH TOÁN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên