21/04/2021 10:30 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

CHÍ TUỆ - NAM TRẦN
CHÍ TUỆ - NAM TRẦN

TTO - Sáng 21-4 (tức 10-3 âm lịch), tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương tại khu di tích lịch sử đền Hùng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ dẫn đầu đoàn dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng - Ảnh: NAM TRẦN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, các địa phương và đông đảo nhân dân tham dự lễ dâng hương.

Video: Nhiều nơi dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng

Từ 6h sáng, khoảng 1.000 cán bộ chiến sĩ công an, quân đội và đoàn viên thanh niên được huy động để bảo vệ an ninh trật tự cho lễ dâng hương.

Ban tổ chức bố trí lực lượng công an, đoàn viên thanh niên lập hàng rào mềm hai bên từ sân trung tâm lễ hội lên tới cổng đền. Hàng nghìn người dân cũng đã có mặt từ sớm để chờ dâng hương.

Đúng 7h, đoàn dâng hương khởi hành từ sân trung tâm lễ hội lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Đi đầu là đoàn tiêu binh cầm cờ đỏ sao vàng, cờ hội cùng vòng hoa đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước, sau đó là 100 con lạc cháu hồng và đoàn đại biểu đại diện cho nhân dân cả nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng - Ảnh 3.

Đoàn dâng hương khởi hành từ sân trung tâm lễ hội lên đền Thượng - Ảnh: NAM TRẦN

Trong giờ phút thiêng liêng tại đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ… đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ, tri ân công đức của các Vua Hùng đã có công dựng nước, cầu cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn, đất nước ngày càng vững mạnh, hùng cường.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang, chủ lễ giỗ Tổ, đọc chúc văn tưởng nhớ về tổ tông, các Vua Hùng đã khơi mạch nguồn dân tộc, lập nên Nhà nước Văn Lang, đặt nền móng cho sự phát triển trường tồn của quốc gia, dân tộc.

Nối tiếp truyền thống lịch sử dân tộc, hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kế thừa và phát huy sức mạnh dân tộc, với sức mạnh thời đại, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt sau 35 năm đổi mới, dân tộc ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, vận hội mới đang mở ra, cũng còn nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước. Chủ tịch tỉnh Phú Thọ cầu mong Thánh Tổ phù hộ cho mưa thuận, gió hòa, nhân khang, vật thịnh; dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19 được đẩy lùi, xã tắc thịnh vượng, hùng cường, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng - Ảnh 4.

100 con lạc cháu hồng hướng về đỉnh núi Nghĩa Lĩnh - Ảnh: NAM TRẦN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng - Ảnh 5.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (giữa), Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thường (trái) và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai (phải) - Ảnh: NAM TRẦN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng - Ảnh 6.

Đoàn đại biểu đại diện cho các địa phương dâng hương các Vua Hùng - Ảnh: NAM TRẦN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng - Ảnh 7.

Trong lúc chờ đoàn dâng hương, người dân cầu khấn tưởng nhớ các Vua Hùng - Ảnh: NAM TRẦN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng - Ảnh 8.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang tưởng nhớ tri ân công đức các Vua Hùng - Ảnh: THANH HUYỀN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng - Ảnh 9.

Chủ tịch nước dâng hương tại thượng cung - Ảnh: THANH HUYỀN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng - Ảnh 10.

Chủ tịch nước cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với đại đoàn quân tiên phong - Ảnh: THANH HUYỀN

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, con dân Việt bắt đầu đổ về đền Hùng, Phú Thọ Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, con dân Việt bắt đầu đổ về đền Hùng, Phú Thọ

TTO - Chiều 20-4, tức mùng 9-3 âm lịch, người dân tới đền Hùng, Phú Thọ mỗi lúc một đông. Nhiều biện pháp phòng chống COVID-19 cũng như đảm bảo an ninh được ban tổ chức lễ hội chuẩn bị.

CHÍ TUỆ - NAM TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên