05/07/2019 18:02 GMT+7

Chủ tịch EC chê quy trình bổ nhiệm người kế nhiệm không minh bạch

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Tại cuộc họp báo ở Helsinki ngày 5-7, trả lời câu hỏi về cách chọn ứng cử viên Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), ông Jean-Claude Juncker, người sắp hết nhiệm kỳ chủ tịch EC, thể hiện sự không hài lòng với quy trình đề cử bà Ursula von der Leyen.

Chủ tịch EC chê quy trình bổ nhiệm người kế nhiệm không minh bạch - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu sắp hết nhiệm kỳ, ông Jean-Claude Juncker, và ứng cử viên thay thế ông, bà Ursula von der Leyen, Bộ trưởng Quốc phòng Đức - Ảnh: REUTERS

Mặc dù chưa có quyết định cuối cùng nhưng theo Hãng tin Reuters, đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Đức, bà Ursula von der Leyen, gần như chắc chắn trở thành chủ tịch EC; và bà Christine Lagarde, giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), sẽ là chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu.

Một nhà ngoại giao tiết lộ với Reuters cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel thống nhất về cách sắp xếp này.

Phiên bỏ phiếu về vị trí của bà Leyen sẽ diễn ra ở Nghị viện châu Âu vào ngày 15-7. Bà cần 376 phiếu để được thông qua trước khi chính thức nắm giữ vai trò mới vào tháng 11 năm nay.

Ông Juncker cho rằng "quá trình đề cử bà Leyen rất không minh bạch và tạo ra một tiền lệ không đáng hoan nghênh trong cách lựa chọn ứng viên".

Năm 2014, ông Juncker đã  thực hiện một chiến dịch vận động nhận được sự ủng hộ của các lãnh đạo châu Âu nhưng truyền thống này không được tiếp nối vì đề cử bà Leyen diễn ra khá chóng vánh. Để một ứng cử viên nhận được chấp thuận, họ cần sự ủng hộ của ít nhất 21 trong số 28 nhà lãnh đạo EU, đại diện cho 65% dân số của khối.

Ông Juncker và bà Leyen gặp nhau tại Bỉ vào ngày 4-7. Cả hai đều đã quen và làm việc với nhau trong nhiều năm và  thống nhất sẽ tiếp tục thường xuyên liên lạc. 

Kết quả khảo sát do Infratest Dimap thực hiện cho thấy chỉ 1/3 người Đức cho rằng nữ Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen là lựa chọn tốt nhất để lãnh đạo EC, trong khi 56% số người được hỏi phản đối quan điểm này. Giới lập pháp, cụ thể là Đảng Dân chủ xã hội ở Đức, cũng phản đối việc đề cử bà Leyen. 

Tân lãnh đạo Ủy ban châu Âu cứng rắn với Trung Quốc Tân lãnh đạo Ủy ban châu Âu cứng rắn với Trung Quốc

TTO - Bà Ursula von der Leyen, người vừa được đề cử giữ chức chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), từng lên tiếng đánh động về "mối nguy Trung Quốc" đối với châu Âu trong thế kỷ này.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên