19/02/2021 12:14 GMT+7

Chủ tịch Đà Nẵng cam kết hỗ trợ nhà đầu tư tối đa

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Phát biểu tại lễ ra quân đầu năm tại Khu công nghệ thông tin tập trung, ông Lê Trung Chinh, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cam kết hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, nhà đầu tư khi đầu tư vào Đà Nẵng.

Chủ tịch Đà Nẵng cam kết hỗ trợ nhà đầu tư tối đa - Ảnh 1.

Ông Lê Trung Chinh, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, tặng bao lì xì đầu năm cho công nhân trên công trình dự án Khu công nghệ thông tin tập trung - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 19-2, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và các sở ngành TP dự lễ ra quân đầu năm Tân Sửu tại phân khu A2, Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng (Danang IT Park).

Theo ông Lê Trung Chinh, các tín hiệu tăng trưởng đầu năm 2021 rất khả quan với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tháng 1 tăng 6-10% so với cùng kỳ. Ngoài ra, nhiều dự án được xúc tiến triển khai, nhiều nhà đầu tư nghiên cứu, đặt vấn đề đầu tư vào Đà Nẵng cũng như sự trở lại của các nhà đầu tư cũ.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cam kết hỗ trợ tối đa để nhà đầu tư vào Đà Nẵng thuận lợi trong thực hiện các dự án. Về việc giao đất giai đoạn 2 tại dự án Danang IT Park, ông Lê Trung Chinh cho biết lãnh đạo TP sẽ có những buổi làm việc để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Được biết, hiện chủ đầu tư dự án là Tập đoàn Trung Nam đang xây dựng khu nhà xưởng chuyên dụng sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin tại phân khu A2. Trong đó, diện tích xây dựng gồm 9,3ha với 5 nhà máy sản xuất và nhà trưng bày, hạ tầng kỹ thuật với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng. 

Để đảm bảo tiến độ dự án này, các cán bộ và công nhân xây dựng thi công xuyên tết. Khi hoàn thành, 2/5 nhà máy sẽ được lắp đặt dây chuyền sản xuất lắp ráp bo mạch, linh kiện điện tử.

Chủ tịch Đà Nẵng cam kết hỗ trợ nhà đầu tư tối đa - Ảnh 2.

Ông Lê Trung Chinh (trái), chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trao quà cho chủ đầu tư dự án Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng sáng 19-2 - Ảnh: TẤN LỰC

Ông Nguyễn Tâm Tiến, tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nam, cho biết đây là dự án bản lề của Danang IT Park để đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu sau COVID-19. Dự kiến các hạng mục sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2021.

Hiện tại đơn vị này đã ký kết ghi nhớ hợp tác đối với một số tập đoàn lớn tại Mỹ trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Khi đi vào sản xuất, giá trị hợp đồng thực hiện hằng năm dự kiến đạt trên 1 tỉ USD. 

Tuy nhiên, ông Tiến cho biết còn tồn tại một số khó khăn khiến việc mời gọi các tập đoàn nước ngoài vào đầu tư chưa thành công. Trong đó, có nguyên nhân không đủ diện tích để mở rộng quy mô và phát triển hạ tầng. Do đó, chủ đầu tư kiến nghị UBND TP Đà Nẵng sớm tháo gỡ, bàn giao mặt bằng giai đoạn 2 dự án.

Chủ tịch Đà Nẵng cam kết hỗ trợ nhà đầu tư tối đa - Ảnh 3.

Công nhân gấp rút thi công xây dựng 5 nhà máy chuyên dụng sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin tại Danang IT Park - Ảnh: TẤN LỰC


Xuyên Tết chạy đua tiến độ dự án sản xuất bo mạch công nghệ cao Xuyên Tết chạy đua tiến độ dự án sản xuất bo mạch công nghệ cao

TTO - Sáng 9-2, chủ đầu tư dự án Sản xuất và lắp ráp thiết bị điện tử công nghệ cao Surface Mount Technology (SMT) tại Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng cho biết, hàng ngàn công nhân sẽ làm xuyên Tết để đảm bảo tiến độ dự án quan trọng này.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên