31/12/2019 19:19 GMT+7

Chủ resort Gia Trang lại vi phạm xây dựng, lấn rạch gần 3.000m2

ÁI NHÂN
ÁI NHÂN

TTO - UBND huyện Bình Chánh tiếp tục phát hiện bà Trần Thị Minh Trang, chủ resort Gia Trang (xã Tân Quý Tây, Bình Chánh) vi phạm xây dựng, lấn rạch với quy mô lớn tại xã Bình Hưng.

Theo thông tin của Tuổi Trẻ Online, UBND huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang lập hồ sơ xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng của bà Trần Thị Minh Trang tại xã Bình Hưng (Bình Chánh). Khu đất này tại ấp 4A, thuộc thửa số 1, tờ bản đồ số 4 thuộc bản đồ địa chính xã Bình Hưng.

UBND xã Bình Hưng đã làm việc với bà Trần Thị Minh Trang, lập biên bản ghi nhận hành vi vi phạm trên đất. UBND xã đã đối chiếu theo tài liệu 02/CT-UB và theo nguồn gốc đất thì khu đất của bà Trang có một phần lấn vào rạch.

Ông Nguyễn Văn Phụng, bí thư Huyện ủy Bình Chánh, cho hay: "Khu đất này bà Trang xây dựng bãi giữ xe. Kiểm tra ban đầu diện tích lấn rạch gần 3.000m2. Huyện đã chỉ đạo khẩn trương xử lý".

Hiện cơ qua chức năng đang tổng hợp các hồ sơ trước đây để kiểm tra các bản đồ, hồ sơ xử lý vi phạm như thế nào qua từng giai đoạn cũng như kiểm tra xác định các sai phạm khác (nếu có).

Đồng thời, UBND xã Bình Hưng cũng thuê trung tâm đo đạc bản đồ (trực thuộc Sở Tài nguyên môi trường) để xác định lại ranh giới pháp lý đất, xác định cụ thể sai phạm và diện tích lấn rạch làm cơ sở xử lý.

Đây là khu đất mới mà cơ quan chức năng vừa phát hiện, vào cuộc xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng của bà Trần Thị Minh Trang ngoài vi phạm tại resort Gia Trang (xã Tân Quý Tây) mà UBND huyện đang buộc bà này khôi phục tình trạng ban đầu.

Chủ resort Gia Trang lại vi phạm xây dựng, lấn rạch gần 3.000m2 - Ảnh 1.

Resort GiaTrang và nhà hàng Tràm Chim, nơi bà Trang xây dựng sai phép và chuyển mục đích sử dụng đất trái phép - Ảnh:TT

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 15-12, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Trần Phú Lữ ban hành quyết định cưỡng chế, trả lại tình trạng đất trước khi vi phạm với bà Trần Thị Minh Trang, chủ resort Gia Trang ở xã Tân Quý Tây.

Bà Trang đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp là đất lúa và đất nông nghiệp khác thành đất phi nông nghiệp để xây không phép hàng chục hạng mục công trình có diện tích trên 7.000m2.

Theo quyết định cưỡng chế, bà Trang được tự thực hiện trong vòng 15 ngày, nếu không UBND xã Tân Quý Tây sẽ cưỡng chế thực hiện và bà Trang phải chịu chi phí cưỡng chế.

Resort Gia Trang được các cơ quan chức năng phát hiện xây dựng không phép trên đất nông nghiệp vào năm 2018. Toàn bộ khuôn viên xây trái phép rộng hơn 7.000m2 tọa lạc tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh.

Những hạng mục xây trên đất nông nghiệp gồm nhà hàng, cổng chào, sân gạch, mái che di động và các phòng phục vụ lưu trú, massage, karaoke có kết cấu chính là cột bêtông, gỗ, sắt, mái ngói, tôn, bạt kéo, sân gạch, sân ximăng…

Cơ quan chức năng ghi nhận khu vực resort Gia Trang có đến 65 phòng khách sạn, 16 phòng karaoke, 13 phòng xông hơi, hồ bơi…

Các hạng mục này xây trên đất nông nghiệp từ năm 2005 đến 2013 đã bị UBND huyện Bình Chánh ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả vào tháng 11-2019.

Liên quan vụ việc này, UBND huyện Bình Chánh cũng đã có quyết định ký luật cảnh cáo 4 cán bộ, hạ bậc lương một người. 13 cán bộ, công chức khác đang trong quá trình kiểm điểm, xử lý.

ÁI NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên