12/08/2020 10:53 GMT+7

Chốt nhà sàn vượt lũ của biên phòng An Giang để chống dịch COVID-19

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Bộ đội biên phòng An Giang đã bắt tay vào xây dựng các tổ, chốt công tác ven biên giới Campuchia theo dạng nhà sàn vượt lũ nhằm giúp các cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác khi mùa mưa lũ sắp đến để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Chốt nhà sàn vượt lũ của biên phòng An Giang để chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Chốt công tác số 14 ven biên giới Campuchia của Đồn biên phòng Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên được xây dựng dạng nhà sàn để vượt lũ - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 12-8, đại tá Trần Quốc Khánh - phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang - cho biết từ đây đến mùa lũ, bộ sẽ tổ chức xây dựng các tổ, chốt công tác ven biên giới vượt lũ cho các cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác phòng chống dịch COVID-19 trong mùa lũ sắp tới.

Theo đó, BĐBP tỉnh đã có tờ trình xin UBND tỉnh An Giang xây dựng 106 chốt vượt lũ và Bộ Tư lệnh BĐBP cũng hứa cho xây dựng 9 chốt kiên cố ven biên giới giúp các lực lượng an tâm công tác phòng chống dịch trong mùa lũ và mưa bão sắp tới.

"Đến nay lũ đã cận kề nhưng vẫn chưa có kinh phí nên chúng tôi xây dựng vài chốt kiểu mẫu, thử nghiệm trước. Khi nào có tiền sẽ xây dựng đồng loạt" - đại tá Khánh nói.

Chốt nhà sàn vượt lũ của biên phòng An Giang để chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Nhơn Hưng dựng chốt kiểu nhà sàn ven biên giới để phục vụ chống dịch COVID-19 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trước đó, trong ngày 10 và 11-8, Đồn biên phòng Nhơn Hưng và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tổ chức xây dựng chốt mẫu vượt lũ trên tuyến biên giới tỉnh An Giang - Campuchia.

Mỗi tổ, chốt công tác được xây dựng theo tiêu chuẩn mẫu, kích thước 25m2, cột và sàn bằng gỗ và mái lợp tôn, tổng trị giá gần 30 triệu đồng. Chốt xây dựng hoàn toàn bằng những vật liệu gỗ tràm tự nhiên, được thiết kế theo dạng nhà sàn vượt lũ.

Hiện tại, BĐBP An Giang đang duy trì 136 tổ, chốt phòng chống dịch COVID-19 trên biên giới. Tuyến biên giới An Giang giáp với Campuchia chuẩn bị bước vào mùa lũ. Vì vậy, điều kiện cơ động, sinh hoạt, công tác của lực lượng biên phòng gặp rất nhiều khó khăn, nhất là nơi ăn ở, sinh hoạt.

Chốt nhà sàn vượt lũ của biên phòng An Giang để chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Cưa cây để chuẩn bị xây dựng chốt vượt lũ ven biên giới ở xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên - Ảnh: BỬU ĐẤU

Biên phòng tung 8 đoàn lên biên giới chốt chặn đường biên Biên phòng tung 8 đoàn lên biên giới chốt chặn đường biên

TTO - Đúng 16h ngày 26-7, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng ra lệnh kích hoạt lại toàn bộ hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trong bộ đội biên phòng, trọng điểm là khu vực đường mòn, lối mở.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên