29/01/2020 22:00 GMT+7

Chống virus corona, bác sĩ Trung Quốc làm việc đến 20 giờ mỗi ngày

TƯỜNG ANH
TƯỜNG ANH

TTO - Tường thuật của báo Nga "Sự thật Komsomol" về công việc đến kiệt sức của đội ngũ y tế Trung Quốc trong lòng ổ dịch viêm phổi cấp Vũ Hán và trên khắp Trung Quốc.

Chống virus corona, bác sĩ Trung Quốc làm việc đến 20 giờ mỗi ngày - Ảnh 1.

Đội ngũ y tế đưa một bệnh nhân vào bệnh viện ở Vũ Hán ngày 26-1 - Ảnh: GETTY

Các bác sĩ Trung Quốc - những người đang ở tuyến đầu chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) gây ra - nhận xét rằng họ đang sống và làm việc như trong chiến tranh. 

112 bệnh viện và 500 nhân viên y tế ở Vũ Hán là những người đầu tiên chịu cú tấn công của đợt dịch có dấu hiệu lan nhanh này.

Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, có 960 chuyên gia y tế từ 7 tỉnh: Hà Nam, Cát Lâm, Liêu Ninh, Sơn Tây, Thiểm Tây và các thành phố Thiên Tân và Trùng Khánh đã được gởi đến chi viện cho thành phố Vũ Hán. 

Họ sẽ làm việc trực tiếp tại các bệnh viện ở Vũ Hán. Tổng cộng có 3.000 bác sĩ, y tá từ khắp Trung Quốc đã được gởi tới tỉnh Hồ Bắc.

Cuộc điều động y tế này vẫn đang tiếp tục. Sắp tới thêm 7 đội y tế sẽ được gởi đến Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồ Nam, Hà Nam, Quảng Đông và Tứ Xuyên để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.

Chống virus corona, bác sĩ Trung Quốc làm việc đến 20 giờ mỗi ngày - Ảnh 2.

Người bệnh đeo khẩu trang chờ được thăm khám trong BV Chữ thập Đỏ Vũ Hán ngày 25-1-2020 - Ảnh: AFP

Ông Ma Xiaowei, người đứng đầu Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, cho biết chính quyền có kế hoạch cử thêm 12 đội gồm 1.600 nhân viên y tế đến các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi virus corona mới.

Các bác sĩ cũng khóc

Hiện có thông tin về cái chết của hai bác sĩ.

Bác sĩ  Liang Udong, 62 tuổi, đã nghỉ hưu vài năm trước, nhưng vì sự bùng phát dịch bệnh ở Vũ Hán, ban quản lý bệnh viện đã yêu cầu ông quay trở lại. Bác sĩ Liang Wudong đồng ý. 

Ông đã làm việc với những bệnh nhân nặng nhất và cuối cùng bị nhiễm bệnh. Sau nhiều ngày vật lộn với viêm phổi, ông đã qua đời. 

Riêng bác sĩ Jiang Jijun do làm việc quá sức và căng thẳng, trái tim không thể chịu đựng được, đã chết tại nơi làm việc.

Bà Candice Qin, một nhà trị liệu làm việc tại Bắc Kinh, cho biết bà đã nói chuyện với một bác sĩ bị nhiễm virus corona từ bệnh nhân của mình. 

Nữ bác sĩ nhiễm bệnh này chọn cách tự cách ly mình trong căn hộ của chính mình. "Bà không nói cho người thân biết đã bị nhiễm bệnh và đang đau khổ vì cô đơn và cảm giác không lối thoát", bà Qin kể lại.

Chống virus corona, bác sĩ Trung Quốc làm việc đến 20 giờ mỗi ngày - Ảnh 3.

Các nhân viên y tế ở Vũ Hán tẩy trùng cho nhau trước khi vào việc. Ảnh chụp ngày 26-1 - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Trung Quốc khá thận trọng khi đưa tin về việc các bác sĩ Trung Quốc phải khám hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày dẫn đến suy nhược thần kinh. 

Chính các bác sĩ kể có khi họ phải làm việc 20 tiếng mỗi ngày, có người phải mặc bỉm do không có thời gian đi vệ sinh. 

Đây cũng là một giải pháp có tính kinh tế và an toàn. Thứ nhất, vì việc thường xuyên cởi và mặc quần áo bảo hộ sẽ khiến nguy cơ lây nhiễm virus tăng lên do chính quần áo bảo hộ có thể mang tác nhân lây bệnh. 

Thứ hai, nếu quần áo bảo hộ bị hỏng, rách sẽ phải khâu lại bằng tay, do không có dư quần áo bảo hộ cũng như các khẩu trang phẫu thuật và kính an toàn. 

"Chúng tôi biết bộ đồ bảo hộ mà mình mặc có thể trở thành chiếc cuối cùng trong bệnh viện, vì thế chúng tôi không cho phép mình vứt bỏ thứ gì", một bác sĩ giấu tên từ một bệnh viện ở Vũ Hán cho biết.

Một số bệnh viện Vũ Hán đã kêu gọi công chúng giúp đỡ chất khử trùng và khẩu trang. Nhưng những gì mà các cư dân không bàng quan, mang đến, lại không đáp ứng các tiêu chuẩn y tế.

Chống virus corona, bác sĩ Trung Quốc làm việc đến 20 giờ mỗi ngày - Ảnh 4.

Tại một trong những bệnh viện của tỉnh Hồ Bắc - Ảnh: REUTERS

Fake news - cuộc chiến trong lòng một cuộc chiến

Một thực tế là số người nhiễm virus corona mới tiếp tục tăng: đến ngày 29-1, có gần 6.000 người bị nhiễm, số người chết là 132.

Không có đủ giường bệnh cho bệnh nhân. Một video xuất hiện trên mạng, được cho là quay tại một bệnh viện Vũ Hán, cho thấy các thi thể nằm trên sàn nhà, phủ chăn, trong khi các y bác sĩ và thường dân khác đi ngang qua họ. 

Đoạn video này được một y tá mang khẩu trang chia sẻ. Người này nói: "Tôi ở đây để nói sự thật. Hiện tại ở Trung Quốc, bao gồm toàn bộ tỉnh Hồ Bắc, có 90.000 người nhiễm bệnh". Cô gái không cho biết số liệu này lấy từ đâu, nhưng video đã có hơn 2 triệu lượt xem.

Nhưng trong số những tin tức không thể kiểm chứng này, có những câu chuyện khá thuyết phục. Ví dụ, bức ảnh của y tá Shan Xia, 30 tuổi, được lan truyền khắp thế giới. 

Shan Xia làm việc tại Bệnh viện Renmin tại Đại học Vũ Hán. Để không trở thành người mang mầm bệnh nguy hiểm, Shan Xia quyết định cạo mái tóc dài của cô. 

Ngoài ra, mái tóc ngắn hoặc thậm chí một cái đầu cạo trọc giúp các nhân viên y tế tiết kiệm thời gian khi cởi bỏ bộ đồ bảo vệ và khử trùng cơ thể.

Chống virus corona, bác sĩ Trung Quốc làm việc đến 20 giờ mỗi ngày - Ảnh 5.

Nhân viên đi phun thuốc khử trùng ở Vũ Hán - Ảnh: AFP

Hay bác sĩ Chen Yumei, đang làm nhiệm vụ tại một bệnh viện ở Vũ Hán, cho biết anh đã hủy bỏ đám cưới do sự bùng phát của coronavirus. "Chúng tôi đã định kết hôn vào cuối tuần trước, nhưng vì tình trạng cách ly nên chúng tôi phải hủy bỏ tất cả mọi thứ".

Do dòng bệnh nhân vô tận và việc đình chỉ giao thông công cộng, Chen Yumei không thể về nhà và đôi khi phải ngủ lại nơi làm việc. 

"Tất cả những gì tôi có thể làm là gọi điện cho gia đình và động viên họ. Trong chiến tranh, người lính phải đi đầu. Trong đám cháy, lính cứu hỏa phải dập lửa. Chúng tôi, các bác sĩ, phải hoàn thành trọng trách của mình", Chen Ymei nói.

Hiện trên Internet có đủ các video, gợi nhớ lại những cảnh quay từ các bộ phim thảm họa. Trên mạng xã hội xuất hiện các giả thiết về dịch bệnh, cái càng về sau càng đáng lo hơn cái trước. 

Vì vậy ở Nga, tuy chưa có trường hợp nhiễm virus corona được ghi nhận nhưng mọi người đã đổ xô đi mua khẩu trang và chất khử trùng.

Trung Quốc xây dựng thần tốc 2 bệnh viện đối phó virus corona Trung Quốc xây dựng thần tốc 2 bệnh viện đối phó virus corona

TTO - Ngoài bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn với 1.000 giường bệnh chuẩn bị đưa vào hoạt động, Trung Quốc đang xây thêm bệnh viện thứ hai với 1.300 giường bệnh.

TƯỜNG ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên