07/02/2020 17:43 GMT+7

Chồng khóa trái cửa đánh vợ trọng thương rồi treo cổ tự tử

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Lúc đánh vợ, ông N. đã khóa trái cửa, mở nhạc thật to. Sau khi biết được sự việc, người dân xung quanh đã đến can ngăn và đưa bà M. đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Chồng khóa trái cửa đánh vợ trọng thương rồi treo cổ tự tử - Ảnh 1.

Nạn nhân M. bị đánh trọng thương phải nhập viện - Ảnh: V.T.

Ngày 7-2, ông Nguyễn Đức Lợi - chủ tịch UBND xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình - xác nhận công an địa phương đang điều tra nghi án chồng hành hung vợ rồi tự sát. 

Người vợ hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch: chấn thương sọ não, gãy xương hàm, xương cổ, xương sống, xương chậu và hai tay cùng nhiều vết chém trên đầu và người.

Theo ông Lợi, vụ việc xảy ra vào tối 5-2 tại nhà riêng của ông Nguyễn Văn N., 40 tuổi, ở thôn 3, xã Thanh Thạch. Thời điểm trên, do mâu thuẫn tình cảm nên ông N. đã dùng chân, tay và hung khí đánh vợ là bà Hoàng Thị M. (31 tuổi) bị thương nặng.

Những người hàng xóm cho biết lúc đánh vợ, ông N. đã khóa trái cửa, mở nhạc thật to. Sau khi biết được sự việc, người dân xung quanh đã đến can ngăn và đưa bà M. đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.  

Tối cùng ngày, ông N. đã treo cổ chết tại vườn nhà.

Được biết, vợ chồng ông N. có ba con nhỏ, một học lớp 4, một học lớp 3 và một đang tuổi mẫu giáo, hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Người trói rồi đánh vợ đến chết vì ghen là sĩ quan quân đội Người trói rồi đánh vợ đến chết vì ghen là sĩ quan quân đội

TTO - Tại cơ quan công an, ông Hồ Văn Chương - sĩ quan Ban chỉ huy quân sự huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị - khai nhận chính mình trói tay, hành hung vợ dã man bằng ống nước sau trận bóng đá đêm hôm trước. Đến sáng thì phát hiện vợ đã tử vong.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên