25/06/2019 11:00 GMT+7

Chọn trường cho con - bài toán đầu tư sau 10 năm nhìn lại

P.Q
P.Q

TTO - Bài toán đầu tư dài hạn được mang ra xem xét sau hơn 10 năm dưới góc nhìn của các bố mẹ doanh nhân, nghệ sĩ.

Chọn trường cho con - bài toán đầu tư sau 10 năm nhìn lại - Ảnh 1.

Trong bối cảnh giáo dục Việt Nam hiện tại, việc chọn cho con một ngôi trường phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh. 

Cho con vào học mầm non hay lớp 1 có thể là một thử nghiệm bước đầu của bố mẹ với ngôi trường mới; nhưng để đi đến quyết định gắn bó dài lâu là cả một quá trình tin tưởng và song hành giữa gia đình và nhà trường.

Từ trải nghiệm đầu tiên đến 10 năm nhìn lại

"Chúng tôi gửi con vào học tại trường Quốc tế Việt Úc (VAS) cách đây đúng 10 năm - ngày con trai tôi đến tuổi vào lớp 1. Sau khi tìm hiểu rất nhiều ngôi trường công lập, tư thục và quốc tế trên địa bàn TP.HCM, gia đình quyết định cho con vào VAS. 

Lúc ấy, chúng tôi chỉ nghĩ rằng để con thử trải nghiệm, nếu con thích thì sẽ học tiếp. Tròn 10 năm, con trai tôi đã học tập, trưởng thành trong ngôi trường ấy. Con đã đạt được những thành tựu rất khả quan về học tập và phát triển cân đối, lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Chọn trường cho con - bài toán đầu tư sau 10 năm nhìn lại - Ảnh 2.

Cuối năm lớp 10, con tôi đoạt được 4 học bổng du học tại Mỹ và 1 học bổng tại học viện Apax Franklin của Canada, chương trình 5+5. Nhưng điều gia đình tôi tự hào hơn cả là con biết kính trọng, lễ phép, yêu thương mọi người, đóng góp từ thiện giúp đỡ những người khó khăn và chủ động, tích cực trong học tập. Vài tháng nữa, con sẽ sang Mỹ du học. Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, chúng tôi tin rằng mình đã lựa chọn đúng đắn." - chị Đoàn Thị Lê Ngàn, Kỹ sư chuyên ngành công nghệ in và truyền thông, phụ huynh em Huỳnh Gia Bảo, lớp 10S.4, cơ sở Sunrise, VAS.

Đặt niềm tin vào một tổ chức giáo dục bền vững

Là một trong những phụ huynh có hơn 10 năm gắn bó tại ngôi trường VAS, chị Đoàn Thị Lê Ngàn cũng có chung một niềm tin rằng, giá trị bền vững của tổ chức giáo dục nằm ở tầm nhìn, sự chuyên nghiệp và tính nhân văn trong việc đào tạo, phát triển con người.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thủy, nghệ sĩ Violoncelle, nhà hát giao hưởng TP.HCM, phụ huynh em Đinh Nam Anh, học sinh lớp 12H.3, cơ sở Hoàng Văn Thụ, chia sẻ: "Học sinh VAS - được trang bị kiến thức từ chương trình tiếng Việt lẫn Cambridge, được đội ngũ giáo viên tâm huyết và chuyên môn cao hướng dẫn - đã và đang thành công ở nhiều cuộc thi danh giá cấp quốc gia và quốc tế. Vì vậy, các con rất tự tin khi sánh vai cùng học sinh các trường chuyên, hoặc trường quốc tế 100% khác. VAS cũng nên tạo thêm nhiều cơ hội để học sinh giao lưu, tiếp cận, dự thi những cuộc thi quốc tế về khoa học, kỹ thuật, ngôn ngữ, học thuật hàng năm. Đây cũng là một điểm cộng đáng kể trong hồ sơ du học của các con."

Nam Anh là một sản phẩm "trọn gói" của VAS vì con đã theo học tại VAS suốt 12 năm qua, kể từ lớp 1. Và những gì con đạt được ngày hôm nay là kết quả của sự lựa chọn trường đúng đắn.

Chọn trường cho con - bài toán đầu tư sau 10 năm nhìn lại - Ảnh 3.

Năm học 2018-2019, VAS có 17 học sinh nhận được học bổng du học với tổng trị giá hơn 2 triệu USD tại các trường đại học danh tiếng từ Mỹ, Anh, Úc, Canada, Thụy Sĩ và Nhật Bản. Trong đó, em Nam Anh đã đoạt học bổng toàn phần trị giá 294.000 USD/4 năm tại Viện đại học Chicago, Mỹ. 

Nền tảng kiến thức vững chắc được trang bị từ chương trình giáo dục Cambridge và MOET, kết hợp với hoạt động giáo dục giá trị cốt lõi và những hoạt động ngoại khóa đa dạng trong suốt 15 năm phát triển đã đưa VAS trở thành lựa chọn hàng đầu của hơn 8.500 phụ huynh TP.HCM năm học 2018-2019.

Đăng ký trải nghiệm môi trường học tập quốc tế tại VAS tại www.vas.edu.vn hoặc qua hotline: 0911 267 755.

P.Q
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên