01/01/2023 09:43 GMT+7

Chờ ngày xuyên Việt trên đường cao tốc

Sáng nay (1-1-2023), Bộ Giao thông vận tải và các địa phương sẽ đồng loạt khởi công 12 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, tiến gần hơn đến mục tiêu nối liền dải cao tốc dọc chiều dài đất nước.

Chờ ngày xuyên Việt trên đường cao tốc - Ảnh 1.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 được chia thành 12 dự án thành phần với tổng chiều dài 729km, tổng mức đầu tư khoảng 146.985 tỉ đồng, đi qua chín tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Hậu Giang, Cà Mau. 

Các dự án này khi hoàn thành sẽ nối liền toàn trục cao tốc Bắc - Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau (riêng đoạn từ Lạng Sơn tới cửa khẩu Hữu Nghị chưa đầu tư).

"Đây là một tin vui cho người dân khu vực cuối đất Cà Mau bởi hệ thống hạ tầng giao thông Cà Mau chưa phát triển, để di chuyển bằng ô tô đến TP Cần Thơ cũng mất từ 3-4 giờ. 

Tương lai có đường cao tốc sẽ rút ngắn thời gian di chuyển của người dân xuống còn khoảng một giờ rưỡi. Ước mơ bấy lâu nay đã sắp thành hiện thực" - ông Nguyễn Trung Thuật, chủ tịch UBND xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, Cà Mau (điểm cuối của tuyến đường cao tốc), nói.

Ông Nguyễn Văn Hòa, phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đi qua địa bàn Hậu Giang với khoảng 63km, khi hoàn thành sẽ kết nối với các tỉnh, giúp Hậu Giang mời gọi, thu hút đầu tư và quy hoạch hệ thống giao thông kết nối với tuyến cao tốc này. 

Tại Quảng Bình, ông Trần Thắng, chủ tịch UBND tỉnh, cho biết địa phương đã bàn giao hơn 70% mặt bằng dự án, thuộc nhóm cao nhất trong số 12 gói cao tốc cùng khởi công trên cả nước. 

"Dự án cao tốc khi hoàn thành sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, trong đó có Quảng Bình. Tuyến đường này sẽ là cầu nối quan trọng trong liên kết vùng, mở cửa đón các làn sóng đầu tư đến Quảng Bình", ông Thắng nói.

Trước đó vào hôm qua, ngày cuối cùng của năm 2022, đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 98,35km qua địa bàn Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã được khánh thành, chính thức đưa vào hoạt động. 

Đây là 1 trong 11 dự án thành phần của dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Toàn tuyến cao tốc này khởi công vào tháng 9-2019 và có tổng mức đầu tư khoảng 7.669 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. 

Ông Nguyễn Văn Phương, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn là một trong những cung đường đẹp, mở ra tuyến giao thông huyết mạch mới song hành với quốc lộ 1, giảm tải cho các trục giao thông Bắc - Nam; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng cho toàn khu vực miền Trung.

Tại lễ khánh thành, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng nói rằng đây là dự án quan trọng, khởi đầu cho việc hình thành một tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông. 

Đường cao tốc này sẽ kết nối các trung tâm kinh tế - chính trị của hai tỉnh, từng bước hoàn thiện cở sở hạ tầng đồng bộ, mở ra nhiều cơ hội đầu tư, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội của Thừa Thiên Huế, Quảng Trị nói riêng và khu vực Trung Bộ nói chung. 

"Trong thời gian tới, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục được triển khai. Tôi đề nghị các đơn vị thuộc Bộ GTVT phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, phấn đấu hoàn thành toàn bộ tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo nghị quyết của Quốc hội đề ra", ông Thắng nói.

Khánh thành cao tốc Cam Lộ - La SơnKhánh thành cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã được khánh thành, thông xe vào sáng 31-12.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: cao tốc xuyên Việt