30/01/2022 10:56 GMT+7

Chợ hoa Tết, người bán, người mua hồi hộp chờ 2 ngày cuối

CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

TTO - Nhu cầu mua hoa trưng bày Tết bắt đầu tăng, số lượng hoa mai, cúc, quất, vạn thọ... vẫn còn dồi dào tại các chợ hoa ở TP.HCM. Nhiều người bán hoa đang hồi hộp "thành hay bại" mùa kinh doanh hoa Tết vào 2 ngày cuối cùng từ 28 đến 29.

Chợ hoa Tết, người bán, người mua hồi hộp chờ 2 ngày cuối - Ảnh 1.

Những chậu mai vàng giá 7 - 10 triệu đồng được khách hàng quan tâm hỏi giá. Tâm lý khách vẫn chờ sát Tết để có mức giá giảm hơn - Ảnh: CÔNG TRUNG

Ngày 30-1 (nhằm 28 tháng chạp), chợ hoa tại công viên Gia Định (quận Gò Vấp) là 1 trong 6 điểm tổ chức bán hoa tại TP.HCM, vẫn còn hàng ngàn chậu hoa mai, đào, cúc, vạn thọ...

Sức mua bắt đầu tăng mạnh từ ngày 27-1 khi người dân nghỉ làm việc dịp Tết. Tuy nhiên, so với cùng kỳ, nhiều người bán hoa tại đây cho biết "chẳng xi nhê gì", tức vẫn còn ế.

Mang hơn 200 chậu quất (tắc) từ Bến Tre lên TP.HCM, vợ chồng ông Tài cho biết mới bán được 30 - 40%. Tùy dáng cây và số lượng trái, trung bình mỗi chậu dao động 700.000 - 800.000 đồng, chậu nhỏ hơn giá 500.000 đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển.

"Khách kỳ kèo trả giá ghê lắm. Có chậu giảm tới 300.000 đồng, khách hỏi từ sáng, chiều quay lại hỏi tiếp rồi mới chốt" - ông Tài nói.

Những chậu mai to, đang chớm bung hoa giá từ 7 - 20 triệu đồng/chậu vẫn có nhiều người xuống tiền mua, xe ba gác chở về tận nhà. Trong khi đó, những chậu mai mini có giá từ 350.000 đồng đến 2 triệu đồng "hút hàng".

Tương tự, các điểm bán chậu cúc mâm xôi, vạn thọ, đào... dập dìu người tới chụp hình, dò hỏi giá.

Anh Hoàng (quê Nha Trang) cho biết năm nay hoa được mùa nhưng giá vẫn cao hơn một chút so với mọi năm. Với hoa cúc mâm xôi có đế chậu trắng cao khoảng 10cm giá 400.000 đồng/cặp, nếu có trả giá thì giảm 50.000 đồng nên được nhiều người dân chọn mua khá nhiều.

Sau 7 ngày ăn ngủ tại chợ hoa, số lượng hoa mang đến bán Tết đã vơi dần hơn 40 - 50%, anh Hoàng nhận định sẽ như mọi năm, 2 ngày cuối cùng của năm sức mua sẽ bật tăng mạnh. "Thành bại mùa kinh doanh hoa Tết chỉ chờ ngày 28 và tới tối 29 Tết. Tôi hy vọng sẽ bán hết số hoa này" - anh Hoàng nói.

Chung nhận định với anh Hoàng, nhiều tiểu thương hy vọng vẫn bán được hết số cây kiểng. Năm nay số lượng cây kiểng không nhiều, nguồn cung giảm. Người dân có tâm lý mua hoa kiểng phải chờ đến ngày cuối chợ nên hy vọng sẽ bán hết cây để lấy tiền về ăn Tết.

Chợ hoa Tết, người bán, người mua hồi hộp chờ 2 ngày cuối - Ảnh 2.

Cặp hoa giá 140.000 đồng, nhiều bà nội trợ rạng rỡ đi tham quan, mua hoa về chưng Tết - Ảnh: CÔNG TRUNG

Chợ hoa Tết, người bán, người mua hồi hộp chờ 2 ngày cuối - Ảnh 3.

Sức mua hoa Tết bắt đầu tăng, nhiều người bán giảm giá hơn 20% so với vài ngày trước để tranh thủ đẩy hàng - Ảnh: CÔNG TRUNG

Chợ hoa Tết, người bán, người mua hồi hộp chờ 2 ngày cuối - Ảnh 4.

Nhiều khách hàng chờ giảm "chút đỉnh" là xuống tiền, chốt mua ngay - Ảnh: CÔNG TRUNG

Chợ hoa Tết, người bán, người mua hồi hộp chờ 2 ngày cuối - Ảnh 5.

Nhu cầu mua hoa trưng bày Tết bắt đầu tăng nhưng số lượng hoa mai, cúc, quất, vạn thọ... vẫn còn dồi dào - Ảnh: CÔNG TRUNG

Chợ hoa Tết, người bán, người mua hồi hộp chờ 2 ngày cuối - Ảnh 6.

Những chậu lan giá bạc triệu bày bán tại chợ hoa, thu hút khách hàng tới xem, chụp ảnh - Ảnh: CÔNG TRUNG

Chợ hoa Tết, người bán, người mua hồi hộp chờ 2 ngày cuối - Ảnh 7.

Chậu đào giá 1,5 - 2 triệu đồng, nhiều cành và hoa chớm bung bán khá nhanh. Nhiều người còn tư vấn cho khách về tưới nước cây sẽ tươi trở lại - Ảnh: CÔNG TRUNG

Chợ hoa Tết, người bán, người mua hồi hộp chờ 2 ngày cuối - Ảnh 8.

Những chậu mai giá trên 20 triệu đồng, khách tới xem thì nhiều, xuống tiền mua rất ít - Ảnh: CÔNG TRUNG

Chợ hoa Tết, người bán, người mua hồi hộp chờ 2 ngày cuối - Ảnh 9.

Phối cây lúa và bắp cùng một chậu, trưng bày bán Tết với kiểu "độc, lạ". Người bán giải thích lúa là ngọc của trời, bắp là chắc chắn. Khi bắp bung trái, lúa trĩu cành cho hình ảnh khá đẹp - Ảnh: CÔNG TRUNG

Hoa Tết ở TP.HCM: Nhà vườn và người mua thử sức kiên nhẫn của nhau Hoa Tết ở TP.HCM: Nhà vườn và người mua thử sức kiên nhẫn của nhau

TTO - Dù sức mua đang tăng dần, nhiều người bán hoa Tết cho biết vẫn khá chậm so với mọi năm và chưa đạt kỳ vọng nên giá bán có khả năng hạ thêm. Trong khi đó, nhiều người dân có tâm lý chờ giá rẻ vào cận Tết nên chưa vội mua.

CÔNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên