09/05/2021 11:36 GMT+7

Chợ Đà Nẵng thưa vắng khách trong ngày đầu thu phiếu đi chợ

TRƯỜNG TRUNG - TẤN LỰC
TRƯỜNG TRUNG - TẤN LỰC

TTO - Sáng 9-5, đồng loạt các chợ ở Đà Nẵng bắt đầu thực hiện việc đi chợ theo ngày chẵn lẻ và kiểm soát người ra vào chợ. Lượng người đi chợ thưa vắng dù hôm nay là chủ nhật.

Chợ Đà Nẵng thưa vắng khách trong ngày đầu thu phiếu đi chợ - Ảnh 1.

Từ sáng nay, các chợ tại Đà Nẵng bắt đầu kiểm soát người ra vào - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Theo ghi nhận, từ sáng sớm các chợ tại Đà Nẵng đã thực hiện kiểm soát các lối ra vào chợ. Tại các lối ra vào, chính quyền bố trí lực lượng chốt để thu phiếu, hướng dẫn người dân điền thông tin và thực hiện các biện pháp chống dịch.

Tại chợ Bắc Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), lực lượng của phường và ban quản lý chợ đã chốt ở cả 4 góc để kiểm soát các lối ra vào. 

Trong sáng 9-5, vẫn có một số người dân chưa được nhận phiếu đi chợ từ các tổ dân phố, lực lượng kiểm soát yêu cầu người dân điền thông tin cá nhân và nhắc nhở việc chấp hành phiếu đi chợ trong những lần trước.

Ghi nhận tại chợ này cho thấy lượng người thưa thớt hơn bình thường dù vào giờ cao điểm. 

Chợ Đống Đa ngày đầu tiên áp dụng phát phiếu đi chợ - Video: TẤN LỰC

Trong khi đó, tại nhiều khu vực ở quận Cẩm Lệ, phiếu đi chợ vẫn chưa tới tay người dân, vì thế nhiều chợ chấp nhận hình thức điền thông tin cá nhân trước khi vào chợ.

Ghi nhận tại chợ Đống Đa ngày đầu tiên mở cửa lại sau khi tạm dừng mua bán chống dịch cho thấy lượng khách vào đây khá thưa thớt. 

Từ sáng sớm, ban quản lý chợ này đã triển khai nhân viên chốt các lối vào, kiểm tra phiếu đi chợ và hướng dẫn người mua rửa tay sát khuẩn trước khi vào mua sắm.

Chợ Đà Nẵng thưa vắng khách trong ngày đầu thu phiếu đi chợ - Ảnh 3.

Người dân mua thịt tại chợ Đống Đa ngày 9-5 - Ảnh: TẤN LỰC

Bên trong chợ, các tiểu thương thực hiện nghiêm việc giãn cách, không tập trung đông và đều mang khẩu trang. 

Bà N.T.H., tiểu thương bán thịt trong chợ Đống Đa, cho hay người dân không kéo đi mua đông đúc như lần giãn cách trước, thậm chí chợ vắng hơn ngày thường, sức mua bình thường, không tăng đột biến nên mặt hàng thịt vẫn dồi dào.

Sở Công thương cho biết trước mắt sẽ áp dụng việc phát phiếu đi chợ trong vòng 15 ngày để giảm tần suất người dân đi chợ, hạn chế nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Ngoài ra, sở đã công bố thông tin các điểm mua bán lương thực, nhu yếu phẩm online với 150 điểm trên toàn thành phố.

Chợ Đà Nẵng thưa vắng khách trong ngày đầu thu phiếu đi chợ - Ảnh 4.

Người dân vào chợ buộc phải có phiếu đi chợ được chính quyền cấp trước đó - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Chợ Đà Nẵng thưa vắng khách trong ngày đầu thu phiếu đi chợ - Ảnh 5.

Nhân viên ban quản lý chợ Đống Đa thu phiếu đi chợ và đo thân nhiệt người đi chợ sáng 9-5 - Ảnh: TẤN LỰC

Chợ Đà Nẵng thưa vắng khách trong ngày đầu thu phiếu đi chợ - Ảnh 6.

Các khuyến cáo "5K" thường xuyên được nhắc nhở với người đi chợ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Chợ Đà Nẵng thưa vắng khách trong ngày đầu thu phiếu đi chợ - Ảnh 7.

Dù là ngày cuối tuần nhưng các chợ ở Đà Nẵng vắng vẻ hơn ngày thường - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Chợ Đà Nẵng thưa vắng khách trong ngày đầu thu phiếu đi chợ - Ảnh 8.

Gian hàng thịt cá trong chợ Đống Đa vắng hơn mọi ngày do áp dụng phát phiếu đi chợ - Ảnh: TẤN LỰC

Chợ Đà Nẵng thưa vắng khách trong ngày đầu thu phiếu đi chợ - Ảnh 9.

Vắng khách, tiểu thương tranh thủ xem điện thoại - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Chợ Đà Nẵng thưa vắng khách trong ngày đầu thu phiếu đi chợ - Ảnh 10.

Tiểu thương chợ Đống Đa mang khẩu trang khi mua bán - Ảnh: TẤN LỰC

Chợ Đà Nẵng thưa vắng khách trong ngày đầu thu phiếu đi chợ - Ảnh 11.

Người dân Đà Nẵng vẫn bình tĩnh thực hiện các biện pháp chống dịch, đặc biệt là giãn cách người tới các khu vực công cộng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Xét nghiệm tiểu thương không ai nhiễm COVID-19, Đà Nẵng mở lại chợ Đống Đa Xét nghiệm tiểu thương không ai nhiễm COVID-19, Đà Nẵng mở lại chợ Đống Đa

TTO - Ngày 8-5, Sở Công thương TP Đà Nẵng thông báo cho phép hoạt động trở lại đối với chợ Đống Đa tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu từ 0h ngày 9-5 do không phát hiện ca nhiễm COVID-19.

TRƯỜNG TRUNG - TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên