23/12/2021 17:07 GMT+7

Chính quyền TP Móng Cái tăng cường hỗ trợ, giải quyết hàng mắc kẹt ở cửa khẩu

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - UBND TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh thường xuyên duy trì trao đổi với chính quyền TP Đông Hưng, Trung Quốc và thực hiện nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy thông quan, hỗ trợ doanh nghiệp có hàng mắc kẹt tại cửa khẩu.

Chính quyền TP Móng Cái tăng cường hỗ trợ, giải quyết hàng mắc kẹt ở cửa khẩu - Ảnh 1.

TP Móng Cái tổ chức phân luồng, bố trí lại nhiều khu vực trên địa bàn nhằm giảm ùn tắc tại cửa khẩu, lối mở - Ảnh: V.M.

Ngày 23-12, ông Bùi Văn Khắng - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - tiếp tục đi kiểm tra, nắm bắt tình hình xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, lối mở tại TP Móng Cái.

Theo ghi nhận, tại các cửa khẩu, lối mở của TP Móng Cái vẫn đang còn khoảng 1.500 xe hàng (phần lớn là hàng đông lạnh, nông sản của cả doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc) chờ làm thủ tục xuất khẩu, đang tập trung chủ yếu tại các bãi kiểm hóa khu vực Lục Lầm, cảng cạn Thành Đạt và cửa khẩu Bắc Luân II.

Do tình hình dịch bệnh tại TP Đông Hưng của Trung Quốc diễn biến phức tạp nên từ 0h ngày 21-12, chính quyền TP Đông Hưng thông báo cho TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về việc tạm ngừng xuất nhập khẩu cho đến khi có thông báo mới để tập trung truy vết, phòng chống dịch.

Để hỗ trợ doanh nghiệp có xe hàng bị kẹt, UBND TP Móng Cái đã tổ chức phân luồng xe chở hàng luồng xanh và hàng thủy sản, hoa quả xuất nhập khẩu tại lối mở Km3 +4 Hải Yên đảm bảo công khai, có sự giám sát của cả doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động kế hoạch thông quan.

Chính quyền TP Móng Cái tăng cường hỗ trợ, giải quyết hàng mắc kẹt ở cửa khẩu - Ảnh 2.

Ngày 23-12, ông Bùi Văn Khắng - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - làm việc với TP Móng Cái và các ban ngành nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp có hàng kẹt tại cửa khẩu - Ảnh: V.M.

Tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân II, xe hàng được bố trí tại các bãi tạm và bãi kiểm hóa khu vực Lục Lầm, giúp giảm ùn tắc trước cửa khẩu so với những ngày trước đó.

Lãnh đạo TP Móng Cái cho biết địa phương vẫn thường xuyên trao đổi qua đường dây nóng, thư trao đổi với Thành ủy, chính quyền TP Đông Hưng để nắm tình hình cũng như thúc đẩy việc sớm thông quan hàng hóa trở lại trước Tết Nguyên đán.

Tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, một số ít xe chở mít và hàng quá cảnh sang Thái Lan quyết định quay đầu nhằm giảm gánh nặng, thiệt hại kinh tế khi thời gian thông quan tại đây vẫn chưa ấn định cụ thể.

Kiểm tra công tác xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại Móng Cái, ông Bùi Văn Khắng đề nghị các sở ngành và TP Móng Cái tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo mục tiêu cao nhất là an toàn cho người và hàng hóa, hạn chế chi phí cho chủ hàng, lái xe tại khu vực cửa khẩu.

Trung Quốc dồn lực kiểm soát người nhập cảnh, hơn 1.000 container mắc kẹt tại Móng Cái Trung Quốc dồn lực kiểm soát người nhập cảnh, hơn 1.000 container mắc kẹt tại Móng Cái

TTO - Hơn 1.000 container, trong đó có hàng trăm container nông sản, bị mắc kẹt tại khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, do phía Trung Quốc đang tập trung lực lượng kiểm soát phòng dịch đối với người nhập cảnh về nước ăn Tết.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên