20/01/2022 20:01 GMT+7

Chính phủ Áo dành ra 1 tỉ euro thưởng người dân chịu tiêm chủng

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 20-1, Chính phủ Áo thông báo đang chuẩn bị áp dụng chương trình xổ số trúng thưởng cho người tiêm vắc xin COVID-19 để khuyến khích người dân đi tiêm ngừa.

Chính phủ Áo dành ra 1 tỉ euro thưởng người dân chịu tiêm chủng - Ảnh 1.

Nhân viên y tế tiêm ngừa COVID-19 cho người dân tại Vienna, Áo - Ảnh: REUTERS

Chính phủ Áo đưa ra thông báo mới nhất chỉ vài giờ trước khi Quốc hội nước này thông qua dự luật về quy định tiêm chủng quốc gia.

Theo Hãng tin Reuters, Áo là một trong những nước có tỉ lệ tiêm chủng thấp nhất khu vực Tây Âu. Chỉ khoảng 72% dân số Áo đã tiêm đủ 2 liều vắc xin ngừa COVID-19.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho biết ông muốn có một phần thưởng về tài chính để khuyến khích việc tiêm chủng.

"Theo kinh nghiệm trước đây, chúng tôi thấy rằng xổ số tiêm chủng là cách tốt nhất có thể để thiết lập một hệ thống như vậy", ông Nehammer nói.

Cụ thể, công dân Áo sẽ được hưởng 1 tấm vé số cho mỗi mũi vắc xin COVID-19 tiêm mà họ đã tiêm. Như vậy, người đã tiêm cả liều bổ sung sẽ nhận tổng cộng 3 vé.

Theo Hãng tin Bloomberg, cứ mỗi 10 tấm vé số được phát hành, thì chủ nhân của tấm vé thứ 10 sẽ thắng một phiếu quà tặng trị giá 500 euro (568 USD).

Ông Nehammer cho biết tổng chi phí cho kế hoạch này sẽ có giá trị lên tới 1 tỉ euro.

Các phiếu thưởng có thể sử dụng trong nhiều ngành khác nhau như bán lẻ, du lịch, khách sạn, dịch vụ và văn hóa - thể thao.

Phó thủ tướng Werner Kogler cho biết mục đích của chương trình mới còn nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Áo.

Theo Reuters, số ca nhiễm mới theo ngày tại Áo đã tăng lên mức kỷ lục vào ngày 19-1, với sự xuất hiện của biến thể Omicron.

Chính phủ Áo vẫn muốn tránh việc phải phong tỏa toàn quốc khác, kể từ khi quốc gia này bước vào đợt bùng dịch thứ 4 hồi cuối năm 2021.

CDC Mỹ: Tiêm vắc xin và F0 hết bệnh, bên nào chống COVID-19 tốt hơn? CDC Mỹ: Tiêm vắc xin và F0 hết bệnh, bên nào chống COVID-19 tốt hơn?

TTO - Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đã công bố nghiên cứu cho thấy trong đợt dịch do biến thể Delta thống trị, tiêm chủng và từng mắc bệnh đều giúp bảo vệ trước COVID-19, song tiêm chủng là cách an toàn nhất.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên