29/04/2022 18:42 GMT+7

Chiều 29-4, các tuyến đường quanh bến xe Miền Đông 'chật ních'

CHÂU TUẤN - LÊ PHAN - QUANG ĐỊNH
CHÂU TUẤN - LÊ PHAN - QUANG ĐỊNH

TTO - Chiều 29-4, hàng ngàn người dân từ TP.HCM về quê, du lịch dịp lễ 30-4 và 1-5, khiến các tuyến đường xung quanh bến xe Miền Đông đông nghịt.

Chiều 29-4, các tuyến đường quanh bến xe Miền Đông chật ních - Ảnh 1.

Ken đặc xe cộ tại quốc lộ 13 (hướng TP.HCM đi Bình Dương) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp (từ ngày 30-4 đến hết ngày 3-5). Do đó, chiều 29-4, nhiều người dân tại TP.HCM đã về quê, đi du lịch khiến nhiều tuyến đường ùn ứ vào giờ cao điểm.

Ghi nhận tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), từ 16h30 xe cộ bắt đầu đông dần từ hướng ngã tư Hàng Xanh về đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức). Khi đến trước cổng số 5 trước bến xe Miền Đông gặp xe khách từ bến đi ra gây ùn ứ cục bộ, lực lượng cảnh sát giao thông có mặt tại đây để phân luồng giao thông.

Khoảng 17h15, ùn tắc giao thông xảy ra trên quốc lộ 13 hướng từ cầu Bình Triệu đi tỉnh Bình Dương, hàng dài xe ôtô nối đuôi nhau "lết" từng chút, nhiều xe máy cố gắng len lỏi để thoát qua đoạn kẹt này.

Chiều 29-4, các tuyến đường quanh bến xe Miền Đông chật ních - Ảnh 2.

Hành khách bắt đầu đông dần tại bến xe Miền Đông, chiều 29-4 - Ảnh: LÊ PHAN

Trong khi đó, tại bến xe Miền Đông, khung cảnh đông đúc cũng diễn ra không kém phía ngoài. Tại các quầy bán vé, có khá đông người dân đến mua, đặt vé. Đặc biệt những quầy vé của các hãng xe đi Đà Lạt, Vũng Tàu, các tỉnh Tây Nguyên…

Chị Nguyễn Thị Hồng Đào (ngụ phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) cho biết: "Đợt này được nghỉ lễ dài ngày, cả gia đình tôi quyết định đi du lịch tại Đà Lạt. Hiện tôi đã đặt xong vé rồi chờ đến giờ khởi hành thôi. Bến xe đông vừa phải như hôm nay thì rất vui, có không khí nghỉ lễ".

Chiều 29-4, các tuyến đường quanh bến xe Miền Đông chật ních - Ảnh 3.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc chờ xe về quê trong đợt nghỉ dài ngày, chiều 29-4 - Ảnh: LÊ PHAN

Trước đó, hai bến xe Miền Đông và Miền Tây đã dự báo lượng khách dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay sẽ tăng mạnh, có thể gấp đôi so với Tết Nguyên đán 2022. Một số hãng xe đi Đà Lạt, Vũng Tàu cho biết đã "cháy vé" dù chưa chính thức nghỉ lễ.

Chiều 29-4, các tuyến đường quanh bến xe Miền Đông chật ních - Ảnh 4.

Đông nghịt xe cộ trên đường Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chiều 29-4, các tuyến đường quanh bến xe Miền Đông chật ních - Ảnh 5.

Ùn tắc cục bộ tại giao lộ Phạm Văn Đồng và quốc lộ 13 (TP Thủ Đức) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chiều 29-4, các tuyến đường quanh bến xe Miền Đông chật ních - Ảnh 6.

Xe hơi ùn ứ trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng đường Đỗ Xuân Hợp đi An Phú) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chiều 29-4, các tuyến đường quanh bến xe Miền Đông chật ních - Ảnh 7.

Dần về tối, khách đến bến xe Miền Đông càng đông hơn - Ảnh: CHÂU TUẤN

Công bố 9 số điện thoại đường dây nóng an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 Công bố 9 số điện thoại đường dây nóng an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5

TTO - Ngày 29-4, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia công bố 9 số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ảnh vi phạm về vận tải, trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

CHÂU TUẤN - LÊ PHAN - QUANG ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên