27/02/2021 18:25 GMT+7

Chiều 27-2: Thêm 6 ca mắc COVID-19 mới đều ở Hải Dương

L.ANH - CHÍ TUỆ
L.ANH - CHÍ TUỆ

TTO - Chiều tối nay 27-2, Bộ Y tế thông báo ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19 mới, tất cả đều ở tỉnh Hải Dương. Hôm nay là tròn một tháng xuất hiện đợt dịch này, khởi đầu ở Hải Dương và Quảng Ninh, sau đó lan ra 13 tỉnh thành.

Chiều 27-2: Thêm 6 ca mắc COVID-19 mới đều ở Hải Dương - Ảnh 1.

Cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân phường Quang Trung, TP Hải Dương - Ảnh: CHÍ TUỆ

Theo Bộ Y tế, 6 ca mắc mới (bệnh nhân 2427 - 2432) ghi nhận trong nước tại Hải Dương. Cụ thể:

- 2 ca tại huyện Kim Thành gồm:

+ 1 ca tại huyện Kim Thành là F1 của bệnh nhân 2405, bệnh nhân 2406, đã được cách ly tập trung từ ngày 24-2 (ca bệnh 2427). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

+ 1 ca tại huyện Kim Thành là F1 của bệnh nhân 2405, đã được cách ly tập trung từ ngày 21-2 (ca bệnh 2432). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

- 1 ca tại huyện Kinh Môn là F1 của bệnh nhân 1712, đã được cách ly tập trung từ ngày 5-2 (ca bệnh 2428). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 - Bệnh viện Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.

- 3 ca tại thành phố Hải Dương, gồm:

+ 2 ca tại thành phố Hải Dương là F1 của bệnh nhân 2342, đã được cách ly tập trung từ ngày 18-2 (ca bệnh 2429, 2431). Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 - Bệnh viện Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.

+ 1 ca tại thành phố Hải Dương là F1 của bệnh nhân 1863 và bệnh nhân 2237 đã được cách ly tập trung từ ngày 2-2 (ca bệnh 2430). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 - Bệnh viện Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.

Đáng chú ý, theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, TP Hải Dương có 3 trường hợp F1 của các bệnh nhân trước đó, kết quả xét nghiệm lần 1 bệnh nhân âm tính, lần 2 dương tính với SARS-COV-2. Có 2 trường hợp là F1 của nữ nhân viên ngân hàng.

Trường hợp đầu tiên là ông L.V.L​. (65 tuổi, ở đường Hàn Giang, P.Quang Trung, TP Hải Dương).

Qua theo dõi tiền sử dịch tễ, ông L. là bố vợ bệnh nhân N.Đ.T. và bố chồng bệnh nhân N.T.M.P. (Bộ Y tế đã công bố). Ông L. ở cùng con trai và con dâu (bệnh nhân N.T.M.P., ở đường Hàn Giang, phường Quang Trung, TP Hải Dương).

Tối 30-1, con rể N.Đ.T. cùng vợ, con sang nhà ông L. ăn cơm cùng gia đình. Từ ngày 1 đến 11-2, ông L. ở nhà. Tối 6-2, anh N.Đ.T. cùng vợ, con sang nhà ăn cơm tối cùng gia đình ông L.. Ngày 12-2 đi chúc tết tại nhà cụ Dần ở đường Hàn Giang, phường Quang Trung.

Ngày 13-2, ông L. ở nhà. Ngày 14-2, gia đình tổ chức hóa vàng tại nhà trên đường Tiền Phong, P.Quang Trung, có tiếp xúc với người thân trong gia đình và họ hàng. Từ ngày 15 đến 18-2, ông L. ở nhà. Tối 15-2, anh N.Đ.T. cùng vợ, con sang nhà ăn cơm tối cùng gia đình ông L..

Tối 18-2, ông L. được cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Hải Dương khu nhà A, phòng 201 cùng với con gái Lê Thị Ngọc L., cháu Nguyễn Ngọc B. và Nguyễn Đức Gia B.. Hiện tại cách ly một mình tại khu nhà A, phòng 101.

Trường hợp thứ 2 là Đ.V.T. (22 tuổi, ở đường Hàn Giang, phường Quang Trung) là F1 của bệnh nhân N.T.M.P., đã được cách ly tại ký túc xá Trường đại học Hải Dương từ ngày 19-2.

Với 6 ca bệnh mới, Việt Nam đã ghi nhận 2.432 bệnh nhân từ đầu mùa dịch, trong đó từ ngày 27-1 đến nay là 837 ca lây nhiễm trong nước. 

Hôm nay (27-2) là tròn một tháng xuất hiện đợt dịch này, khởi đầu ở tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh, sau đó lan ra 13 tỉnh thành. 

Đến nay, 10 tỉnh thành đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng (Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP.HCM).

y te quang ninh

Các bệnh nhân mắc COVID-19 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: THU CHUNG

Toàn tỉnh Quảng Ninh chỉ còn 7 bệnh nhân dương tính với COVID-19

Ngày 27-2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh cho biết trong số 60 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại địa phương, hiện đã có 30 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn ra viện và 30 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Trong số 30 bệnh nhân đang được điều trị, chỉ còn 7 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19, 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính một lần, 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính hai lần liên tiếp và 16 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính ba lần liên tiếp.

Những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh không phát hiện ca mắc COVID-19 mới và số người đang cách ly tại các cơ sở y tế chỉ còn 131 trường hợp. Số người đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 610 trường hợp.

Đối với công tác xét nghiệm, đến nay toàn tỉnh đã có 156.726 lượt người được làm xét nghiệm. Trong đó 29.613 lượt người/22.004 mẫu xét nghiệm dịch vụ với kết quả không có mẫu nào dương tính. (TIẾN THẮNG)

Danh sách bạn đọc "Cùng Tuổi Trẻ góp vắcxin COVID-19" Danh sách bạn đọc 'Cùng Tuổi Trẻ góp vắcxin COVID-19'

TTO - Danh sách bạn đọc 'Cùng Tuổi Trẻ góp văc xin COVID-19' (tính đến 15g ngày 27-2) và đóng góp các nhà hảo tâm từ ngày 1 đến 29-1-2021.

L.ANH - CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên