12/10/2020 16:19 GMT+7

Chiều 17-10 sẽ công bố danh sách ủy viên BCH Đảng bộ TP.HCM khóa mới

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - Dự kiến chiều 17-10 sẽ có kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI và danh sách đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự và chỉ đạo đại hội.

Chiều 17-10 sẽ công bố danh sách ủy viên BCH Đảng bộ TP.HCM khóa mới - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Minh - phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - thông tin về các nội dung Đại hội Đảng bộ TP.HCM khóa XI - Ảnh: TỰ TRUNG

Chiều 12-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin - truyền thông và Hội Nhà báo TP.HCM đã tổ chức buổi họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo kế hoạch, phiên trù bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM sẽ diễn ra ngày 14-10. Sáng 15-10 sẽ diễn ra phiên khai mạc và được truyền hình, truyền thanh trực tiếp trên Đài truyền hình TP và Đài tiếng nói nhân dân TP.

Có 444 đại biểu chính thức tham gia Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, trong đó 58 đại biểu đương nhiên và 386 đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ của các tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê - trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - cho biết đến chiều 12-10, theo thông tin Thành ủy TP.HCM nhận được, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt Bộ Chính trị tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Ngoài ra sẽ có một số ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương; lãnh đạo các cơ quan giúp việc Văn phòng trung ương và các ban xây dựng Đảng trung ương; đại diện các tỉnh ủy miền Đông Nam Bộ, các thành ủy trực thuộc trung ương, các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; các cán bộ nguyên là thường trực Thành ủy, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy qua các thời kỳ; lãnh đạo một số cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và TP.HCM.

Chiều 17-10 sẽ công bố danh sách ủy viên BCH Đảng bộ TP.HCM khóa mới - Ảnh 2.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê - trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - thông tin thêm tại họp báo - Ảnh: TỰ TRUNG

Theo nội dung chương trình dự kiến, ngay sau khi khai mạc, đại hội sẽ nghe báo cáo của Thành ủy khóa X về các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ TP; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy khóa X và thảo luận tại tổ dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng XIII của Đảng.

Công tác nhân sự Thành ủy khóa XI và biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng dự kiến tiến hành từ chiều 16 đến chiều 17-10.

Kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XI và danh sách đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được công bố vào chiều 17-10. Theo đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa X sẽ giới thiệu 72 người để bầu 61 người vào Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Riêng đối với những cán bộ bị kỷ luật, Ban chấp hành Đảng bộ khóa X sẽ xem xét việc tái cử hay không tái cử đối với từng trường hợp.

Về vấn đề này, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết thêm đối với những cán bộ đã hết thời hiệu kỷ luật hoặc cần xem xét thì Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa X sẽ căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của trung ương để xem xét, quyết định.

Ngoài ra, ông Khuê nhấn mạnh tại đại hội chỉ bầu Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XI, không bầu trực tiếp bí thư Thành ủy tại đại hội. Sau khi được bầu, Ban chấp hành Đảng bộ sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ nhất và tiến hành tiếp những công việc theo điều lệ Đảng và công việc của đại hội.

Dự kiến, tối 17-10 sẽ diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, ngày 11-10, Bộ Chính trị đã có quyết định về việc cho ông Nguyễn Văn Nên thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng thời chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu để Ban chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 18-10, Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XI, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XI và Đoàn đại biểu Đảng bộ TP dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ ra mắt đại hội. Đại hội sẽ biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI và bế mạc.

Khai mạc triển lãm chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI Khai mạc triển lãm chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI

TTO - Sáng 9-10, TP.HCM đã tổ chức triển lãm "Đảng bộ TP.HCM đoàn kết - năng động - sáng tạo - nghĩa tình", chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên