12/07/2022 19:50 GMT+7

Chiến sĩ tình nguyện TP.HCM đến nước bạn Lào và huyện đảo Phú Quý

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Gần 160 chiến sĩ tình nguyện TP.HCM đã bắt đầu hành trình đến nước bạn Lào và huyện đảo Phú Quý triển khai các hoạt động tình nguyện năm 2022, với tinh thần 'đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên'.

Chiến sĩ tình nguyện TP.HCM đến nước bạn Lào và huyện đảo Phú Quý - Ảnh 1.

Các chiến sĩ tình nguyện xuất quân lên đường - Ảnh: HÀ THANH

Chiều 12-7, tại trụ sở Thành đoàn TP.HCM, đoàn chiến sĩ tình nguyện thành phố xuất quân lên đường làm nhiệm vụ tại nước bạn Lào và huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) năm 2022.

Cùng dự lễ ra quân có ông Ngô Văn Luận, phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy; anh Nguyễn Hải Nam, phó chánh văn phòng Trung ương Đoàn; chị Phan Thị Thanh Phương, bí thư Thành đoàn TP.HCM; anh Ngô Minh Hải, phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM.

Chiến sĩ tình nguyện TP.HCM đến nước bạn Lào và huyện đảo Phú Quý - Ảnh 2.

Ông Ngô Văn Luận, phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM - Ảnh: HÀ THANH

Ông Ngô Văn Luận mong muốn mỗi chiến sĩ trẻ tham gia đoàn tình nguyện, bằng tinh thần quyết tâm, tâm huyết, vượt mọi khó khăn, cố gắng giúp đỡ cho người dân.

"Đặc biệt, các bạn chiến sĩ tại Lào triển khai hoạt động, nhiệm vụ trên đất nước Lào thân yêu với tinh thần 'đi người Lào nhớ, ở người Lào thương'" - ông Luận nói.

Các hoạt động tình nguyện hè năm 2022 của tuổi trẻ TP.HCM hướng tới chào mừng đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

Năm nay, các chiến sĩ tình nguyện xuất quân lên đường, phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa đoàn viên, thanh niên 2 nước Việt - Lào và thực hiện hiệu quả chương trình "Tuổi trẻ Thành phố vì biên giới, biển đảo" giai đoạn 2018 - 2022.

Chiến sĩ tình nguyện TP.HCM đến nước bạn Lào và huyện đảo Phú Quý - Ảnh 3.

Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương tặng hoa và khăn rằn cho anh Lê Hoàng Minh, chỉ huy trưởng các hoạt động tình nguyện hè tại Lào năm 2022 - Ảnh: HÀ THANH

Đại diện cho đoàn tình nguyện tại Lào, anh Lê Hoàng Minh - trưởng ban công nhân lao động Thành đoàn TP.HCM, chỉ huy trưởng các hoạt động tình nguyện hè tại Lào năm 2022 - chia sẻ, mỗi chiến sĩ tình nguyện của TP.HCM từ thanh niên công nhân, cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giảng viên trẻ, sinh viên thành phố… bằng chuyên môn, công trình, phần việc cụ thể sẽ tích cực giúp đỡ người dân, thiếu nhi của nước bạn Lào.

Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ phát triển, ổn định cuộc sống, an sinh xã hội và đặc biệt thực hiện sứ mệnh kết nối, xây dựng và vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào.

Chiến sĩ tình nguyện TP.HCM đến nước bạn Lào và huyện đảo Phú Quý - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Hải Nam, phó chánh văn phòng Trung ương Đoàn, tặng khăn rằn cho chiến sĩ tình nguyện - Ảnh: HÀ THANH

Tham gia mặt trận tình nguyện tại Lào, chiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Thức (Trường ĐH Tài chính - marketing) bày tỏ niềm vui và tự hào được góp sức nhỏ vào hoạt động tình nguyện quốc tế.

"Chúng mình sẽ thiết kế sân chơi cho trẻ, dạy tiếng Việt và dạy võ cho các em thiếu nhi. Mỗi chiến sĩ sẽ mang theo hình ảnh tuổi trẻ thành phố, tuổi trẻ Việt Nam, chung tay vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào và gắn kết tuổi trẻ hai nước" - Thức nói.

Sau hai năm xông pha trên mặt trận chống dịch COVID-19, năm nay bác sĩ Đặng Hoàng Duy (Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM) tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ tình nguyện. Anh chia sẻ, nhiệm vụ nào cũng khó khăn, nhưng điều quan trọng nhất là phải đồng lòng, đồng sức thì khó khăn nào cũng vượt qua. 

"Chúng tôi sẽ giúp bạn trong công tác phòng chống dịch, đồng thời tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tôi tin bằng sức trẻ, nhiệt huyết sẽ vượt qua mọi rào cản để giúp đỡ cho bà con nhân dân Lào" - bác sĩ Duy cho biết.

Chiến sĩ tình nguyện TP.HCM đến nước bạn Lào và huyện đảo Phú Quý - Ảnh 5.

Chiến sĩ "Kỳ nghỉ hồng" vận chuyển hàng hóa lên chuyến xe tình nguyện - Ảnh: HÀ THANH

Chiến sĩ tình nguyện TP.HCM đến nước bạn Lào và huyện đảo Phú Quý - Ảnh 6.

Các chiến sĩ tình nguyện hào hứng trước lúc lên đường - Ảnh: HÀ THANH

Hơn 148.500 lượt dự thi tuần thứ tư cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào Hơn 148.500 lượt dự thi tuần thứ tư cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào

TTO - Trong tuần thi này, các tỉnh, thành dẫn đầu cả nước về số người tham gia thi lần lượt xếp theo thứ tự: Sơn La, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hà Nam, TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bến Tre, Hưng Yên...

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên