25/12/2019 15:50 GMT+7

Chiêm ngưỡng mây cầu vồng hiếm thấy trên đỉnh núi cao nhất Siberia

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Một cư dân vùng Altai của Nga đã may mắn chụp lại được cảnh tượng mây cầu vồng đẹp rực rỡ khi nó xuất hiện trên đỉnh ngọn núi Belukha cách đây vài ngày.

Chiêm ngưỡng mây cầu vồng hiếm thấy trên đỉnh núi cao nhất Siberia - Ảnh 1.

Mây cầu vồng đẹp rực rỡ trên bầu trời Siberia - Ảnh: Svetlana Kazina

Theo báo Siberian Times, cô Svetlana Kazina - một nhiếp ảnh gia sống ở vùng núi Altai thuộc Nga - đã bắt được những khoảnh khắc đẹp mê hồn khi bầu trời trên đỉnh núi Belukha bỗng sáng rực 7 sắc cầu vồng.

Belukha là ngọn núi cao nhất Siberia, đo được 4.506 mét.

Mây cầu vồng là một hiện tượng quang học, xảy ra khi ánh sáng mặt trời bị phân tán bởi các hạt nước trong không khí. Các đám mây trông như những bong bóng xà phòng nhiều màu sắc.

"Tôi chụp được cảnh tượng tuyệt đẹp này phía trên đỉnh Belukha vào lúc sáng sớm. Những đám mây mỏng manh đến mức chúng trông giống dải lụa ren. Gió ở độ cao đó mạnh nên cứ mỗi giây trôi qua các đám mây lại thay đổi hình dạng" - cô Kazina mô tả.

Vùng núi Altai ở miền nam Siberia là nơi có nhiều cảnh quang hùng vĩ nhất nước Nga. Đây được xem là thiên đường cho những người yêu thích thiên nhiên hoang dã.

Một số bức ảnh khác của nhiếp ảnh gia Svetlana Kazina:

Chiêm ngưỡng mây cầu vồng hiếm thấy trên đỉnh núi cao nhất Siberia - Ảnh 2.
Chiêm ngưỡng mây cầu vồng hiếm thấy trên đỉnh núi cao nhất Siberia - Ảnh 3.
Chiêm ngưỡng mây cầu vồng hiếm thấy trên đỉnh núi cao nhất Siberia - Ảnh 4.
Chiêm ngưỡng mây cầu vồng hiếm thấy trên đỉnh núi cao nhất Siberia - Ảnh 5.
Mây màu cầu vồng kỳ lạ Mây màu cầu vồng kỳ lạ

TTO - Khoảng 17-18g chiều 11-4-2012 trên bầu trời Sóc Trăng bỗng xuất hiện đám mây màu cầu vồng trông rất lạ bao gồm nhiều hình dáng và màu sắc khác nhau.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên