26/02/2021 04:43 GMT+7

Chia tay đội CF Montreal, Thierry Henry quay về London

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Cựu danh thủ Arsenal Thierry Henry ngày 25-2 thông báo chia tay đội CF Montreal (Mỹ) để trở về London (Anh), với lý do đại dịch COVID-19 đã khiến ông không thể gặp mặt con cái.

Chia tay đội CF Montreal, Thierry Henry quay về London - Ảnh 1.

Danh thủ Thierry Henry trong vai trò huấn luyện viên - Ảnh: REUTERS

Trên trang Facebook đêm 25-2 (giờ Việt Nam), Henry tuyên bố không còn là HLV của đội Montreal, câu lạc bộ đang thi đấu ở Giải nhà nghề Mỹ (MLS).

"Thật đau lòng khi viết ra những dòng này. Năm vừa qua quả thực rất khó khăn cho cá nhân tôi. Do đại dịch (COVID-19) trên toàn cầu, tôi đã không thể gặp gỡ những đứa con của mình", huấn luyện viên người Pháp viết.

Đại dịch COVID-19 đã ám ảnh thế giới kể từ năm 2020 tới nay, gây ra thiệt hại nhân mạng to lớn. Mọi hoạt động xã hội bao gồm thể thao cũng gián đoạn và chịu ảnh hưởng nặng nề khi các nước dùng biện pháp ngăn dịch lây lan. Nước Mỹ cũng là quốc gia đặc biệt hứng chịu hậu quả của COVID-19.

Theo Henry, sự chia cắt đối với gia đình hiện nay là mất mát to lớn đối với ông và con cái. "Vì vậy, thật đáng buồn là tôi phải đưa ra quyết định quay trở lại London và rời khỏi CF Montreal. Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ, cầu thủ và toàn thể nhân viên tại CLB vì đã cho tôi cảm giác được chào đón", ông viết thêm.

Chia tay đội CF Montreal, Thierry Henry quay về London - Ảnh 2.

Thierry Henry trong màu áo đội Arsenal - Ảnh: REUTERS

Sự ra đi của Henry gây chú ý lớn cho giới hâm mộ bóng đá, vì ông là một trong những danh thủ nổi bật nhất những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Danh thủ người Pháp cũng được xem thuộc nhóm vài chục cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.

Thierry Daniel Henry sinh ngày 17-8-1977 ở ngoại ô Paris (Pháp). Ông nổi lên từ thời trẻ ở đội Monaco, trước khi giành chức vô địch World Cup 1998 và chuyển tới đầu quân cho đội Juventus - một trong những câu lạc bộ lớn nhất ở giải Serie A (Ý).

Sự nghiệp của Henry tuy vậy gắn liền với Arsenal tại thành London. Cùng "Pháo thủ", Henry đã biến mình thành chân sút vĩ đại của Giải Ngoại hạng Anh (Premier League), cũng như là một "tượng đài" trong kỷ nguyên vàng của Arsenal.

Trong 8 năm khoác áo Arsenal, Henry ghi 228 bàn thắng (tính thêm hai bàn khi tái hợp đội này vào năm 2012), đem về 3 chức vô địch Premier League cùng nhiều thành tích cá nhân.

Sau giai đoạn tương đối thành công cùng Barcelona (giành được cúp bạc châu Âu - Champions League), Henry chuyển sang chơi bóng tại Mỹ và hành nghề huấn luyện.

Năm 2019, Henry bắt đầu dẫn dắt đội Montreal, trải qua được 15 tháng cùng CLB Mỹ này, và không có thành tích tốt như mong đợi.

Trước khi Henry thông báo quyết định ra đi, đã có tin ông được phép đàm phán với CLB  Bournemouth ở giải Championship tại Anh (hạng đấu thấp hơn Premier League).

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên