12/06/2021 05:46 GMT+7

'Chìa khóa vàng' đang trong tay HLV Roberto Martinez

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Tuyển Bỉ đang đứng trước cơ hội lớn để giành một danh hiệu đầu tiên trong lịch sử tại Euro 2020 với một lứa cầu thủ ngôi sao đang ở độ chín trong sự nghiệp.

Chìa khóa vàng đang trong tay HLV Roberto Martinez - Ảnh 1.

HLV Roberto Martinez đang có trong tay thế hệ vàng của bóng đá Bỉ - Ảnh: FOOTTHEBALL

Không phải Brazil hay bất cứ quốc gia nào đang sở hữu những giải vô địch hàng đầu thế giới như Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý và thậm chí là đương kim vô địch World Cup Pháp, Bỉ mới là đội tuyển quốc gia đang nắm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA từ năm 2018 đến nay.

Họ trình làng một lứa cầu thủ tài năng từ World Cup 2014 và gắn kết với nhau suốt nhiều năm qua. Theo năm tháng, thành công của họ ngày càng lớn hơn khi kinh nghiệm được tích lũy nhiều hơn như: tứ kết World Cup 2014, tứ kết Euro 2016, HCĐ World Cup 2018. Và giờ đây, ở độ tuổi trung bình 29,1; việc họ khao khát vô địch Euro 2020 cũng là lẽ dĩ nhiên.

HLV Roberto Martinez khâu giấu tham vọng: "Mục tiêu đã được nâng lên sau World Cup. Chúng tôi tập hợp một đội hình có chiều sâu hơn để có nhiều sự lựa chọn cho mỗi vị trí, tạo sự cạnh tranh thật sự để phát triển".

Có thể nói, ít đội nào trong số 24 đội của VCK Euro 2020 có đội hình "lấp lánh" như tuyển Bỉ vói ước tính trị giá khoảng 669,4 triệu euro (theo transfermarkt). Và điều quan trọng, Bỉ hơn các đối thủ là tài năng của họ rải khắp mặt sân chứ không lệch ở một tuyến nào.

HLV Roberto Martinez đang có Kevin De Bruyne, Eden Hazard và thủ môn Thibaut Courtois là những ngôi sao đẳng cấp thế giới. Còn phong độ ghi bàn ấn tượng của Romelu Lukaku mùa này đã giúp Inter Milan trở thành nhà vô địch Serie A. Lukaku (59 bàn) và Eden Hazard (32 bàn) chính là hai chân sút hàng đầu lịch sử tuyển Bỉ.

Phần còn lại của đội là sự phối trộn hài hòa giữa kinh nghiệm dày dạn và tài năng mới nổi rất thú vị. Đội trưởng Jan Vertonghen, 34 tuổi, vững chãi ở hàng thủ đã có 126 lần khoác áo đội tuyển; tiền vệ Axel Witsel có 110 lần, còn tiền đạo Dries Mertens của Napoli cũng đã 96 lần chơi cho tuyển Bỉ.

Trong khi đó, ngôi sao mới nổi Youri Tielemans - người vừa ghi bàn thắng giúp Leicester City đá bại Chelsea 1-0 trong trận chung kết FA Cup - chưa chắc có được một vị trí trong đội hình xuất phát bởi cạnh tranh ở tuyển Bỉ rất khốc liệt.

Ở vòng loại, tuyển Bỉ đã cho thấy một phong độ ấn tượng khi toàn thắng cả 10 trận ở bảng I, ghi được 40 bàn và chỉ thủng lưới 3 bàn. Chỉ tính riêng đội nhì bảng là Nga, Bỉ đã thắng hai trận với tổng tỉ số 7-2 (3-1 và 4-1).

Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng hiểu rằng vô địch Euro năm nay còn cần nhiều yếu tố khác nữa ngoài sức mạnh thuần túy của đội hình.

"Đây là một kỳ Euro hơi kỳ lạ vì chúng tôi với tư cách là những hạt giống hàng đầu trong nhóm nhưng lại không có chút lợi thế nào. Điều đó chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử các kỳ Euro hay World Cup khi tuyển Bỉ phải thi đấu với hai đội chủ nhà trong cùng một bảng", HLV Roberto Martinez chia sẻ.

Ở bảng B, Bỉ bắt đầu chiến dịch tranh cúp của họ tại St Petersburg gặp Nga vào ngày 12-6, rồi đến Copenhagen để đối mặt với Đan Mạch vào ngày 17-6. Sau đó, họ phải lội ngược trở về đấu trận cuối với Phần Lan vào ngày 21-6.

Lịch thi đấu dày và di chuyển liên tục chính là bất lợi lớn của Bỉ. Họ cũng đang rất lo khi De Bruyne chưa hết chấn thương từ trận chung kết Champions League giữa Manchester City - Chelsea và gần như sẽ vắng mặt trận ra quân gặp Nga.

Trong khi đó, Axel Witsel và Hazard vẫn cần thêm thời gian phục hồi sau chấn thương.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Euro 2020 Bỉ