12/10/2017 13:43 GMT+7

Chi Pu hát, không chỉ có Hương Tràm chê

MIA
MIA

TTO - Sau status được cho là Hương Tràm (đã xoáy) 'đá đểu' sản phẩm âm nhạc đầu tay của Chi Pu, mới đây, trên trang cá nhân của mình, MC Thùy Minh cũng liệt Chi Pu vào hàng ngũ 'những nghệ sĩ không nên đi hát'.

Chi Pu với ca khúc Từ hôm nay (feel like ooh) đang bị coi là thảm hoạ 

Tối qua Chi Pu tung ra dự án Từ hôm nay. Và rất tiếc, nếu có danh sách cập nhật cho những nghệ sĩ không nên đi hát, lại đành phải đặt tên Chi Pu vào đây, dù mình vẫn thấy em là một cô bé đáng nể vì làm được nhiều việc.

MC Thuỳ Minh

Chi Pu hát, không chỉ có Hương Tràm chê - Ảnh 3.

Status của Thuỳ Minh

Dẫu vậy, Thuỳ Minh cũng lấy Hà Hồ làm ví dụ khi "nữ hoàng giải trí" ban đầu cũng nhảy không giỏi, hát không hay nhưng bằng sự nỗ lực và khổ luyện cô đã khiến dư luận phải thay đổi. 

Cuối cùng, Thùy Minh khuyên Chi Pu nên có thêm nhiều dự án để chứng minh được thực lực và sự cố gắng của bản thân. 

Không chỉ Thùy Minh, Hương Tràm cám cảnh với giọng hát không xứng tầm ca sĩ của Chi Pu mà công chúng cũng rất nhiều người e ngại với quyết định lấn sân ca hát của cô. 

Một vài trong số đó nói thẳng "Chi Pu không nên đi hát". 

Số còn lại thì cho rằng Chi còn quá trẻ (24 tuổi), có quyền thử sức ở mọi lĩnh vực và còn nhiều thời gian để rèn luyện.

Chi Pu hát, không chỉ có Hương Tràm chê - Ảnh 4.

Status trên FB của Hương Tràm

Số ý kiến cho rằng Chi Pu không nên ca hát chủ yếu đưa ra những quan điểm sau:

* Giọng hát vốn là "trời cho": 

Chi Pu có thể học thanh nhạc và luyện tập mỗi ngày để cột hơi khỏe, dày và làn hơi dài hơn nhưng âm sắc của giọng hát thì rất khó thay đổi. 

Giọng hát của Chi Pu chỉ ở mức "nghe chơi", âm sắc không có gì đặc biệt. 

Cụ thể hơn, giọng hát Chi Pu không phải là dở mà nó "phẳng" như một thứ âm thanh vô hồn được tạo ra từ máy tính.

* Chi Pu hoàn toàn khác với trường hợp của Hồ Ngọc Hà

Hà Hồ khi mới đi hát bị đánh giá là làn hơi không khỏe, nhưng âm sắc của giọng lại rất đặc biệt, nghe là nhận ra ngay vẻ "sexy" trong giọng hát của Hà Hồ. 

Bản thân Hà Hồ đã có nền tảng học nhạc (piano chuyên nghiệp) từ nhỏ nên thẩm mỹ và kiến thức về âm nhạc của Hà Hồ không đến nỗi là "số 0". 

Vì vậy, những sản phẩm âm nhạc của Hồ Ngọc Hà  dù sao vẫn có gu và nét riêng. 

Còn với Chi Pu, mọi sản phẩm e rằng đều sao chép từ những khuôn mẫu có sẵn.

* Dù là một hot girl khá 'hoàn hảo'

Chi Pu đã rất thành công trong vai trò một người mẫu ảnh, KOLs, diễn viên và nhà sản xuất cho những loạt phim trên YouTube của mình. 

Cô nên nỗ lực đầu tư, luyện tập thêm kỹ năng diễn xuất vốn là thế mạnh của mình (mà không phải ai muốn cũng có được).

Những lời phê bình khá gay gắt cho sản phẩm âm nhạc đầu tay của Chi Pu chủ yếu đến từ những người nghe khó tính. 

Trong khi đó, với những người nghe theo kiểu "thời trang" thì ca khúc, đặc biệt là MV Từ hôm nay khá ổn bởi tiết tấu bắt tai đúng kiểu Kpop và hình ảnh cực kỳ bắt mắt.

Chi Pu hát, không chỉ có Hương Tràm chê - Ảnh 5.

Vẻ ngoài khả ái cũng khó đỡ được giọng hát không thiên phú của Chi Pu

Nhìn lại, Chi Pu đi hát cũng giống Ngô Thanh Vân, Minh Hằng đi hát. Khán giả vẫn sẽ ủng hộ theo kiểu đi "coi" hát chứ không phải đi "nghe" hát. Coi một cô gái xinh, ăn mặc thời trang làm ca sĩ, thôi cũng được mà!

Ngô Thanh Vân từng thừa nhận mình không phải là giọng ca đặc sắc nhưng trong giai đoạn đó, "nghề hát" là nghề giúp cô hái ra tiền nhiều nhất từ các sự kiện nhãn hàng, nơi mà người tham dự có nhu cầu ngắm nhìn nghệ sĩ nhiều hơn là lắng nghe họ hát gì, hát như thế nào. 

Từ những tháng ngày đi hát khắp mọi miền, cô có nhiều mối quan hệ hơn trong công việc, kinh tế vững vàng hơn để phát triển con đường nghệ thuật, đặc biệt là phim ảnh sau này của mình.

Minh Hằng cũng kiếm được không ít tiền từ việc xuất hiện lộng lẫy và hát cho các sự kiện khách hàng. 

Hát cũng được coi là một điểm cộng cho hợp đồng đóng phim của Minh Hằng khi cô có thể kiêm nhiệm luôn việc hát ca khúc chính cho phim. 

Chi Pu hát, không chỉ có Hương Tràm chê - Ảnh 6.

Minh Hằng và Ngô Thanh Vân cũng bị liệt vào những người đẹp mà hát chưa hay...

Dẫu vậy, việc chọn lựa ca khúc nào để phù hợp với chất giọng yếu ớt, "phẳng lì" của Minh Hằng là điều không dễ nên mới xảy ra "sự cố" khi Minh Hằng hát cho ca khúc chính của bộ phim điện ảnh Sắc đẹp ngàn cân

Ca khúc Ngôi sao cô đơn trong phim vốn là một bản ballad đẹp với những quãng cao khó với, được viết cho một ngôi sao Hàn Quốc thể hiện. 

Khi phải hát một ca khúc Hàn lời Việt, vốn không hợp với quãng giọng của mình, Minh Hằng từ một giọng hát đôi khi cũng được dù nhàn nhạt đã trở thành "giọng ca thảm họa".

Không cần phải kêu gọi để tẩy chay những giọng ca không xứng tầm ca sĩ. 

Bởi có rất rất rất nhiều giọng ca nhàn nhạt đầu tư rầm rộ để xây dựng hình tượng ca sĩ đã "lặn mất tăm" sau khi những sản phẩm ca hát của mình, hay nói một cách chính xác hơn là giọng ca của mình không để lại ấn tượng trong lòng công chúng. 

Chi Pu hát, không chỉ có Hương Tràm chê - Ảnh 7.

Gil Lê, người bạn đồng hành thân thiết Chi Pu, là một ví dụ. 

Nổi bật trong nhóm X5 với gương mặt sáng và phong cách thời trang cực chất nhưng Gil Lê đành chịu mất điểm trước các thành viên khác mỗi khi cất tiếng hát. 

Và ngay cả khi "ra riêng" để giọng hát mình không bị so sánh với một ai, Gil Lê cũng chưa bao giờ được nhớ đến như một ca sĩ dù đã đầu tư vài ba sản phẩm âm nhạc cho riêng mình.

MIA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên