18/05/2023 12:01 GMT+7

Chi gần 10 tỉ đồng cho đêm khai hội Vía Bà Chúa xứ Núi Sam

TP Châu Đốc sẽ thực hiện sân khấu hóa hoành tráng trong đêm khai mạc Vía Bà Chúa xứ Núi Sam cấp quốc gia năm 2023 và phục vụ văn nghệ trong ba đêm cho du khách về cúng Bà.

Chi gần 10 tỉ đồng cho đêm khai hội Vía Bà Chúa xứ Núi Sam - Ảnh 1.

TP Châu Đốc sẽ khai mạc lễ hội Vía Bà Chúa xứ Núi Sam cấp quốc gia năm 2023 với quy mô lớn - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 18-5, ông Trần Quốc Tuấn - phó chủ tịch UBND TP Châu Đốc, An Giang - cho biết hiện nay TP Châu Đốc đang phối hợp các ngành chức năng chuẩn bị cho đêm khai mạc "Lễ hội Vía Bà Chúa xứ Núi Sam cấp quốc gia năm 2023".

Theo đó, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 2-6 đến 14-6 (nhằm ngày 15-4 đến 27-4 âm lịch). Chương trình khai hội vào lúc 19h30 ngày 8-6 (nhằm ngày 21-4 âm lịch), dự kiến truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang.

"Sau nhiều năm không tổ chức khai mạc vì dịch bệnh COVID-19, năm nay TP Châu Đốc sẽ tổ chức khai hội Vía Bà Chúa xứ Núi Sam cấp quốc gia. Riêng đêm khai mạc sẽ tổ chức hoành tráng, dàn dựng công phu theo hướng sân khấu hóa. 

Nét mới của năm nay là sau lễ khai mạc, TP Châu Đốc sẽ tổ chức văn nghệ phục vụ cho người dân và du khách trong ba đêm. Hàng trăm nghệ sĩ đến từ TP.HCM sẽ phục vụ du khách. Hoạt động này gần 10 tỉ đồng, do Châu Đốc vận động xã hội hóa", ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, trong tháng 6 và tháng 7 này, TP Châu Đốc còn tổ chức kỷ niệm 323 năm ngày mất Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1700-2023) diễn ra ngày 29-6 và 194 năm ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu (1829-2023) diễn ra từ ngày 22 đến 23-7. Đồng thời, tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập TP Châu Đốc (2013 - 2023).

Chi gần 10 tỉ đồng cho đêm khai hội Vía Bà Chúa xứ Núi Sam - Ảnh 2.

Hằng năm, khoảng 5 triệu lượt khách đến cúng Bà Chúa xứ Núi Sam - Ảnh: BỬU ĐẤU

"Trong tuần lễ kỷ niệm danh thần Thoại Ngọc Hầu, TP Châu Đốc có tổ chức hoạt động nổi bật là lễ hội đường phố "Thoại Ngọc Hầu - Kinh lý Tân Lộ Kiều Lương". 

Đây là cái mới, do Đại học Văn hóa TP.HCM hỗ trợ TP Châu Đốc thực hiện và có kịch bản hoành tráng. 

Tổng kinh phí cho hai hoạt động tri ân hai danh thần này gần 12 tỉ đồng. Trong đó, hơn 50% là vận động xã hội hóa của các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh", ông Tuấn nói.

'Biển người' đổ về xem lễ khai hội vía Bà núi Sam"Biển người" đổ về xem lễ khai hội vía Bà núi Sam

TTO - Tối 8-6, biển người hành hương đổ về An Giang để xem lễ đón bằng “Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội vía bà và lễ phục hiện rước tượng Bà chúa xứ núi Sam”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên