18/11/2022 20:10 GMT+7

Chỉ đạo đình chỉ tạm thời bếp ăn Trường Ischool Nha Trang

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Chiều 18-11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo đình chỉ hoạt động tạm thời bếp ăn Trường Ischool Nha Trang. Lãnh đạo trường đã xin lỗi học sinh, phụ huynh về vụ ngộ độc sau bữa ăn tại trường.

Chỉ đạo đình chỉ tạm thời bếp ăn Trường Ischool Nha Trang - Ảnh 1.

Trường Ischool Nha Trang, tại đường Hai Bà Trưng, TP Nha Trang - Ảnh: Phụ huynh học sinh cung cấp

Ông Nguyễn Thanh Hà - chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết theo báo cáo của các đơn vị, đến cuối ngày hôm nay (18-11), có khoảng 270 học sinh bị ngộ độc thực phẩm, sau bữa ăn bán trú tại Trường Ischool Nha Trang trưa 17-11 đã nhập viện cấp cứu, điều trị và không có em nào bị chuyển biến nặng.

Ông Phạm Hữu Bình - hiệu trưởng Trường Ischool Nha Trang - cho biết thêm toàn trường có 1.382 học sinh các cấp nhưng chỉ có 840 học sinh đăng ký ăn bán trú và đã ăn bữa trưa tại trường vào ngày xảy ra ngộ độc thực phẩm kể trên (gồm bữa trưa, bữa xế tại trường), không phải 930 học sinh ăn trưa như báo cáo của Trung tâm Y tế TP Nha Trang trước đó.

Chiều 18-11, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cũng đã có công văn gởi Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, thông báo về việc cục đã nhận được báo cáo ban đầu về vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Ischool Nha Trang.

Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị chức năng "triển khai gấp" một số nội dung. Đồng thời tổ chức điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ việc. 

Tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn Trường Ischool Nha Trang; truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ để xét nghiệm. Xử lý nghiêm nếu có các vi phạm về an toàn thực phẩm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cục cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo "đình chỉ hoạt động tạm thời bếp ăn Trường Ischool Nha Trang cho đến khi có kết quả điều tra xác định nguyên nhân và chỉ được hoạt động trở lại khi đã đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm".

Lãnh đạo Trường Ischool Nha Trang xin lỗi học sinh, phụ huynh

Ông Phạm Hữu Bình - hiệu trưởng Trường Ischool Nha Trang - cho biết sáng nay trường đã làm việc với đoàn kiểm tra gồm đại diện nhiều cơ quan chức năng (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, Công an tỉnh, Trung tâm Y tế TP và Phòng Y tế TP Nha Trang) về vụ việc.

Đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế bếp ăn, xem xét hồ sơ liên quan đến dịch vụ bán trú và đã lấy 8 mẫu chuyển Viện Pasteur Nha Trang để kiểm nghiệm theo quy định.

Theo biên bản làm việc (kết thúc trưa 18-11), đại diện đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở hợp đồng cung cấp thức ăn cho trường có đầy đủ các giấy tờ (về đăng ký kinh doanh, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe của chủ cơ sở và nhân viên), khu vực chế biến có điều kiện vệ sinh, môi trường đạt yêu cầu.

Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục làm việc sau khi có kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn lưu tại trường.

Trong thông tin gửi phụ huynh, giáo viên, cán bộ công nhân viên trường cùng ngày, lãnh đạo trường cũng đã gửi lời xin lỗi chân thành đến "các em học sinh và quý phụ huynh vì sự cố đáng tiếc".

"Đặt ưu tiên hàng đầu là chăm sóc sức khỏe các em học sinh, nhà trường tiếp tục nỗ lực tối đa để giải quyết vấn đề bằng mọi nguồn lực, bao gồm những hỗ trợ của quý phụ huynh, giáo viên, nhân viên và các cơ quan chức năng".

Đồng thời, nhà trường sẽ tích cực kiểm tra quy trình tổ chức bữa ăn phục vụ lớp bán trú và sẽ thông tin rõ ràng, minh bạch đến quý phụ huynh ngay khi có kết quả kiểm tra và xác định được nguyên nhân vụ việc.

Trong thời gian này, nhà trường xin được tạm ngưng cung cấp dịch vụ bán trú từ ngày 21-11-2022 cho đến khi có thông báo mới.

Hơn 100 học sinh Trường Ischool Nha Trang bị ngộ độc thực phẩm, cấp cứu tại 4 bệnh viện Hơn 100 học sinh Trường Ischool Nha Trang bị ngộ độc thực phẩm, cấp cứu tại 4 bệnh viện

TTO - Hơn 100 học sinh bán trú các cấp đã ăn trưa tại Trường Ischool Nha Trang (Khánh Hòa) và đến chiều 17-11 thì bị các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt...


PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên