24/03/2022 06:17 GMT+7

Chelsea nhận tin vui đầu tiên từ Chính phủ Anh: bán vé trở lại

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Chuỗi ngày khốn đốn vì Chính phủ Anh áp lệnh trừng phạt với chủ tịch Roman Abramovich của Chelsea đã có tín hiệu tích cực đầu tiên, khi họ được cho phép bán vé trở lại.

Chelsea nhận tin vui đầu tiên từ Chính phủ Anh: bán vé trở lại - Ảnh 1.

CĐV Chelsea có thể thoải mái đến sân xem trận tứ kết Champions League của đội nhà - Ảnh: ITV

Nói chính xác, Chính phủ Anh đã sửa đổi giấy phép cho Chelsea, cho phép đội chủ sân Stamford Bridge giờ đây có thể bán vé cho mọi trận đấu diễn ra trên sân khách, đồng thời bán vé các trận sân nhà thuộc khuôn khổ Champions League, Cúp FA và Giải Super League nữ.

Điều này đồng nghĩa người hâm mộ Chelsea có thể thoải mái đến sân xem 2 trận lượt đi và về gặp Real Madrid ở tứ kết Champions League, đồng thời tạo ra nguồn thu lớn từ việc bán vé cho đội nhà. 

Trong khi đó, việc bán vé sân nhà trong khuôn khổ Premier League của Chelsea vẫn đang bị Chính phủ Anh giới hạn. Tiền thu được sẽ chuyển đến ban tổ chức giải đấu.

Dù sao, đây cũng là tin vui đầu tiên với CĐV cũng như ban lãnh đạo Chelsea. Thời gian qua họ lâm vào tình cảnh cực kỳ khốn đốn vì Chính phủ Anh trừng phạt tỉ phú người Nga Abramovich. Chelsea đã không thể bán vé cho CĐV, đồng thời không thể thuê máy bay và thực hiện nhiều hoạt động khác vì mức giới hạn chi tiêu 20.000 bảng/ngày.

Trước khi đại dịch bùng nổ, Chelsea là một trong số những đội bóng có doanh thu tốt dựa trên việc bán vé và kinh doanh trong các trận đấu. Mỗi mùa giải họ kiếm được 60-80 triệu bảng Anh từ nguồn thu này. Mùa giải này, tình hình kinh doanh của Chelsea đang ngày càng được khôi phục, và rồi họ lại đột ngột gánh chịu hậu quả vì lệnh trừng phạt dành cho chủ tịch Abramovich.

Bộ trưởng thể thao Anh - ông Nigel Huddleston phát biểu: "Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ vì đã kiên nhẫn trong thời gian chúng tôi làm việc với các nhà quản lý bóng đá để giúp điều này có thể trở thành hiện thực. Kể từ khi Abramovich được đưa vào danh sách trừng phạt, chúng tôi đã nỗ lực để CLB Chelsea có thể chơi bóng trong bối cảnh các lệnh trừng phạt vẫn phải thực thi".

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên