16/02/2018 18:33 GMT+7

Cháy nhà sáng mùng một, 1 người chết

TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH
TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH

TTO - Vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 16-2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Mậu Tuất) tại nhà riêng của hộ dân ở xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình khiến một người tử vong và ba cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy bị thương.

Cháy nhà sáng mùng một, 1 người chết - Ảnh 1.

Hiện trường ngôi nhà bị cháy trong rạng sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Mậu Tuất khiến một người chết - Ảnh: KHÁNH LINH

Trao đổi với PV Tuổi Trẻ Online ngày 16-2, ông Vũ Văn Hùng, chủ tịch UBND xã Đông Xuân, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến một người tử vong cùng ba cán bộ chiến sĩ khác bị thương trong quá trình dập lửa.

Theo đó, khoảng hơn 2h ngày 16-2 (rạng sáng mùng 1 Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018) bất ngờ xảy ra vụ hỏa hoạn tại nhà riêng ông Vũ Ba ở thôn Lê Lợi 1, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn bên trong nhà có ông Vũ Ba cùng vợ là bà Nguyễn Thị Hiền (35 tuổi) và hai con là Vũ Thiện Minh (17 tuổi), Vũ Thiện Thành (10 tuổi) đang ngủ.

Do ngôi nhà được xây kiên cố cộng với việc ngọn lửa bùng phát dữ dội nên lực lượng chữa cháy phải khá vất vả mới phá được cửa để đưa được ông Vũ Ba, bà Hiền cùng cháu Vũ Thiện Thành ra bên ngoài.

Riêng cháu Vũ Thiện Minh, lực lượng chữa cháy phải mất một thời gian tìm kiếm mới phát hiện đưa được ra khỏi đám cháy. Mặc dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng do bị ngạt khói và thương tích nặng nên Minh đã tử vong vào lúc 3h cùng ngày.

Cháy nhà sáng mùng một, 1 người chết - Ảnh 2.

Ngôi nhà được xây dựng kiên cố khiến việc phá cửa cứu người của lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn - Ảnh: KHÁNH LINH

Cháy nhà sáng mùng một, 1 người chết - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên thăm hỏi, động viên các cán bộ bị thương trong quá trình dập lửa - Ảnh: KHÁNH LINH

Theo thống kê thiệt hại ban đầu của cơ quan chức năng, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi một ôtô 16 chỗ và nhiều tài sản có giá trị khác.

Ông Nguyễn Hồng Diên, chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, đã trực tiếp xuống hiện trường để chia sẻ, động viện gia đình nạn nhân.

Ông Diên cũng đi thăm hỏi hai cán bộ chiến sĩ cảnh sát PCCC và một công an viên của xã Đông Xuân bị thương trong quá trình khống chế ngọn lửa.

Hiện cả ba cán bộ chiến sĩ vẫn đang được điều trị tại BVĐK huyện Đông Hưng và BVĐK tỉnh Thái Bình trong tình trạng sức khỏe dần phục hồi.  

TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên