09/08/2020 15:02 GMT+7

Cháy khách sạn dùng làm cơ sở điều trị COVID-19 ở Ấn Độ, 9 người chết

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Hỏa hoạn xảy ra tại một khách sạn dùng làm cơ sở điều trị các bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ rạng sáng 9-8, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng.

Cháy khách sạn dùng làm cơ sở điều trị COVID-19 ở Ấn Độ, 9 người chết - Ảnh 1.

Nhân viên y tế đưa thi thể nạn nhân khỏi khách sạn Swarna Palace - Ảnh: REUTERS

Theo tờ India Express, vụ cháy xảy ra vào sáng sớm 9-8 tại thành phố Vijayawada, tiểu bang Andhra Pradesh, Ấn Độ.

'Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng. Khoảng 22 người đã được đưa đến bệnh viện. Chúng ta đang thực hiện công tác cứu hộ cả tòa nhà', ông Mohammad Imtiaz, một quan chức địa phương, cho biết.

Trước đó, khách sạn Swarna Palace đã được thuê để làm nơi điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.

Theo kết luận ban đầu của cảnh sát, một máy lạnh ở tầng trệt gặp trục trặc đã khiến cả khách sạn bốc cháy.

Ít nhất 7 bệnh nhân đã hốt hoảng bỏ chạy và nhảy xuống từ lan can khi ngọn lửa bắt đầu lan lên tầng trên. Hai người khác bị ngạt khi khói dày bao trùm khách sạn.

Cháy khách sạn dùng làm cơ sở điều trị COVID-19 ở Ấn Độ, 9 người chết - Ảnh 2.

Hiện trường sau đám cháy tại khách sạn Swarna Palace - Ảnh: REUTERS

Thông báo trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông đã trao đổi về tình hình tại đây cùng Thủ hiến bang Andhra Pradesh, ông Jagan Mohan Reddy.

'Thật đau đớn khi chứng kiến đám cháy tại một trung tâm cách ly bệnh nhân COVID-19 tại Vijayawada. Tâm trí của tôi hướng về những người đã mất đi người thân của mình.

Tôi cầu cho những người bị thương sớm hồi phục. Tôi đã trao đổi tình hình đang diễn ra cùng Thủ hiến bang Andhra Pradesh Jagan Mohan Reddy và đảm bảo mọi sự hỗ trợ có thể', ông Modi viết.

Ông Reddy đã chỉ đạo cơ quan chức năng đảm bảo dịch vụ y tế tốt hơn cho các nạn nhân của vụ cháy.

Chỉ vài ngày trước đó, vụ cháy bệnh viện Shrey tại bang Ahmedabad của Ấn đã cướp đi sinh mạng của 8 người.

Bệnh viện này có 49 bệnh nhân vào thời điểm vụ cháy xảy ra, trong đó 8 người nằm ở phòng cấp cứu tại tầng 4. Tất cả đều bị ngọn lửa thiêu rụi.

Cháy rừng ở Nam California, gần 8.000 người sơ tán Cháy rừng ở Nam California, gần 8.000 người sơ tán

TTO - Gần 8.000 người ở quận Riverside, Nam California (Mỹ) buộc phải sơ tán vào ngày 1-8 (giờ Mỹ), khi cháy rừng lan rộng trên phạm vi hơn 1.600ha.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên